COVID-19 tấn công bóng đá Ý

(PLVN) - Hai cha con “huyền thoại” Maldini và một loạt cầu thủ Ý xác nhận dương tính với virus corona.
"Huyền thoại" Paolo Maldini và con trai Daniel Maldini.
"Huyền thoại" Paolo Maldini và con trai Daniel Maldini.

Huyền thoại AC Milan Paolo Maldini cùng con trai 18 tuổi Daniel Maldini được cách ly trong 2 tuần qua khi dịch Covid-19 bùng phát mạnh ở Italy. Tuy nhiên, đến nay, Paolo Madini và Daniel mới được phát hiện dương tính. Hiện sức khỏe của cả hai đều ổn định, và họ sẽ tiếp tục cách ly cho đến khi khỏi bệnh.

Thông báo trên trang chủ AC Milan viết: "CLB xác nhận Giám đốc kỹ thuật Paolo Maldini đã tiếp xúc với một người mà sau đó được xác nhận dương tính với virus corona. Ông cũng bắt đầu có những biểu hiện của Covid-19".

Maldini đã thực hiện một cuộc kiểm tra y tế vào hôm 21/3 và cho ra kết quả dương tính. Con trai của ông, Daniel, một tiền đạo trẻ của AC Milan, người vừa lên đội một cách đây không lâu, cũng có kết quả tương tự.

Maldini dành toàn bộ sự nghiệp của mình để gắn bó với AC Milan. Tại đây, ông giành nhiều danh hiệu lớn nhỏ và trở thành biểu tượng về lòng trung thành của CLB. Ở tuổi 51, hiện Paolo Maldini đang đảm nhiệm vai trò Giám đốc kỹ thuật của AC Milan. Ông là người góp công đưa Zlatan Ibrahimovic trở lại sân San Siro, giúp đội bóng cải thiện thứ hạng mùa này.

Daniel, con trai của huyền thoại người Italy, hiện chơi cho đội U19 AC Milan ở vị trí tiền vệ cánh. Anh có màn ra mắt đội một vào tháng 7/2019 trong trận đấu với Bayern Munich tại ICC 2019.

Daniel Maldini vừa lên đội một AC Milan đầu mùa giải.
 Daniel Maldini vừa lên đội một AC Milan đầu mùa giải.

Cha con Maldini được xác nhận dương tính với Covid-19 không lâu sau khi Paulo Dybala cùng bạn gái đăng tải thông báo trên mạng xã hội về việc tương tự. 

Dybala xác nhận anh cùng với bạn gái đã dương tính với Covid-19 trên trang Instagram cá nhân. 

Tay săn bàn 26 tuổi này chia sẻ: "Xin chào tất cả mọi người. Bản thân muốn thông báo với các bạn rằng, chúng tôi vừa nhận được kết quả xét nghiệm Covid-19. Cả tôi và bạn gái Oriana đều được xác định dương tính.

Thật may mắn khi cả hai hiện đều đang trong tình trạng ổn định. Xin cảm ơn vì những tin nhắn hỏi thăm, động viên từ mọi người".

Phía Juventus cũng xác nhận thông tin về Dybala. Cầu thủ người Argentina đã cách ly tại nhà riêng từ hôm 11/3 vừa qua.

Cầu thủ Paulo Dybala của độ Juventus.
Cầu thủ Paulo Dybala của độ Juventus. 

Trước đó, Daniele Rugani và Blaise Matuidi của Juventus được xác nhận nhiễm bệnh.

Giải đấu Serie A đang bị tạm hoãn vô thời hạn và nguy cơ bị hủy bỏ là khá cao, trong bối cảnh cầu thủ của nhiều đội bóng như Juventus, AC Milan, Sampdoria, Fiorentina đều nhiễm Covid-19.

Đại dịch Covid-19 đang bùng phát tại Italia khi số ca nhiễm đã tăng lên 53.578 người, trong đó có 4.285 trường hợp tử vong.

Riêng trong ngày hôm qua (21/3), số ca không qua khỏi ở đất nước hình chiếc ủng tăng đến mức kỷ lục 793 người.

Đọc thêm