Giải vô địch U19 Nữ: Tìm kiếm nhân tài cho World Cup 2023

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Lứa cầu thủ U19 nữ này được VFF quan tâm và đầu tư lớn, nhằm hướng tới sự chuẩn bị về mặt lực lượng cho ĐTQG sau này.
Phó Chủ tịch thường trực VFF Trần Quốc Tuấn trao Cúp Vô địch cho toàn đội U19 nữ Than KSVN. Ảnh: Minh Hoàng.
Phó Chủ tịch thường trực VFF Trần Quốc Tuấn trao Cúp Vô địch cho toàn đội U19 nữ Than KSVN. Ảnh: Minh Hoàng.

Sau khi giải bóng đá nữ U19 Quốc gia 2021 khép lại, Phó Chủ tịch thường trực VFF Trần Quốc Tuấn nhấn mạnh, VFF sẽ tập trung quan tâm, cố gắng tạo sân chơi tốt về mặt tổ chức cũng như điều kiện diễn ra giải và công tác đào tạo trẻ.

Phó Chủ tịch thường trực VFF cho biết: “Trong tình hình dịch Covid-19 như hiện tại, sự trở lại của bóng đá Việt Nam nói chung và bóng đá nữ trẻ nói riêng là điều tốt đẹp. VFF tập trung quan tâm, cố gắng tạo sân chơi tốt về mặt tổ chức, cũng như điều kiện diễn ra giải.

Như chúng ta biết, ở giải đấu này, Than KSVN đã lần đầu tiên lên ngôi vô địch. Sự thay đổi này là động lực phát triển bóng đá trẻ.

Các cầu thủ nữ trẻ đang có sự thay đổi rõ nét trong tư duy chơi bóng. Những gương mặt từng nằm trong diện dự tuyển, được VFF đào tạo, cũng thể hiện khả năng của mình. Những chuyên gia cũng đánh giá cao một số gương mặt ở giải đấu".

 

Ông Tuấn cũng cho biết giải đấu này sẽ là cơ hội để tìm kiếm, nuôi dưỡng tài năng cho đội tuyển nữ Quốc gia, hướng tới World Cup 2023: "Lứa cầu thủ U19 nữ này được VFF quan tâm và đầu tư lớn, nhằm hướng tới sự chuẩn bị về mặt lực lượng cho ĐTQG sau này.

Việc định hướng phát triển trẻ luôn diễn ra xuyên suốt tại VFF. Các cầu thủ đang khoác áo các CLB khác nhau đã được đào tại bài bản ở đội dự tuyển tại VFF cách đây 6 năm. Cách chơi bóng của các cầu thủ cũng được chuyên gia và HLV trưởng Mai Đức Chung nhận xét tích cực.

Tôi tin là một số cầu thủ sẽ được lựa chọn để thực hiện nhiệm vụ cho ĐTQG cho tương lai sau này, trong đó có cả chiến dịch hướng tới World Cup 2023 ở New Zealand. Việc World Cup tăng suất tham dự của các đội đang mở ra cơ hội cho Việt Nam giành vé vào thẳng”.

Giải U19 nữ Việt Nam có tỷ lệ bàn thắng trung bình là 2,75 bàn/trận. Phó Chủ tịch thường trực Trần Quốc Tuấn phấn khởi chia sẻ: “Điều đó thể hiện sự phóng khoáng, niềm đam mê chơi bóng, tự tin thể hiện tố chất kỹ thuật của các cầu thủ. Bên cạnh đó, các bạn cũng cho thấy khả năng duy trì thể lực tốt, khi có thể chơi đến những phút cuối cùng”.

U19 nữ Than KSVN đã thi đấu ấn tượng và xuất sắc để lên ngôi Vô địch tại giải bóng đá Nữ Vô địch U19 Quốc gia 2021. Với thành tích ấn tượng này, thầy trò HLV Cao Chí Thành cũng đã được đại diện Tập đoàn Than KSVN trực tiếp trao phần thưởng 100 triệu đồng tại lễ bế mạc.

Đội Vô địch: U19 nữ Than KSVN

Đội thứ Nhì: U19 nữ Hà Nội Watabe

Đội thứ Ba: U19 nữ TP Hồ Chí Minh

Đội đạt giải phong cách: U19 nữ Hà Nội Watabe

Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất giải: Vũ Thị Hoa (41, Hà Nội Watabe, 10 bàn)

Cầu thủ xuất sắc nhất giải: Trần Nhật Lan (11, Than KSVN)

Thủ môn xuất sắc nhất giải: Nguyễn Thị Bích Ngọc (26, Than KSVN)

Đọc thêm