Heerenveen vì tiền hay vì khả năng của Văn Hậu?

(PLVN) - Dù CLB Hà Nội đã đồng ý trả chi phí cho Văn Hậu để anh tiếp tục ở lại CLB thi đấu, nhưng cách ứng xử của Heerenveen khiến cho lãnh đạo CLB Hà Nội bức xúc cho rằng, họ quá nặng về tiền mà không có kế hoạch cụ thể về chuyên môn của Văn Hậu.
Heerenveen vì tiền hay vì khả năng của Văn Hậu?

Ngày 2/7, Heerenveen đã gửi email cho Hà Nội FC về trường hợp của hậu vệ Đoàn Văn Hậu. Đội bóng Hà Lan đã thông tin muộn tới 4 ngày so với thời hạn mà Hà Nội FC yêu cầu CLB này phải trả lời một cách dứt điểm xoay quanh hậu vệ trái người Việt Nam.

“Heerenveen gửi thư điện tử cho Hà Nội FC. Nhưng họ không nói rõ sẽ ký hợp đồng tiếp với Đoàn Văn Hậu hay không”, đại diện lãnh đạo của Hà Nội FC bày tỏ sự thất vọng. Thậm chí, câu hỏi tiếp theo mà Heerenveen đưa ra chỉ xoay quanh vấn đề tiền bạc, chi trả lương cho Văn Hậu. “Họ chỉ hỏi chúng tôi có thể hỗ trợ tài chính thế nào”.

 

Trước đó, Hà Nội FC từng gửi thư điện tử khẳng định sẽ cam kết hỗ trợ kinh phí, nhưng ngược lại, Heerenveen cần phải giữ Văn Hậu vì chuyên môn, không phải thương mại. Được biết, Hà Nội FC đã một lần nữa gửi thư lại cho đội bóng của Hà Lan, đề nghị họ cần nhanh chóng giải quyết mọi chuyện rõ ràng và dứt điểm. 

Lúc này, dù khủng hoảng lực lượng, đặc biệt là ở hàng thủ nhưng Hà Nội FC vẫn không gọi Văn Hậu về nước, dù hợp đồng cũ giữa ba bên đã hết hạn vào ngày 30/6. Bản thân Văn Hậu vẫn được nhà đương kim vô địch V.League tạo điều kiện hết sức để thể hiện mình ở châu Âu.

Đại diện của Hà Nội FC nói: “Văn Hậu là cầu thủ trẻ, có tài năng. Cậu ấy muốn được tiếp tục thử sức ở châu Âu nên CLB tạo điều kiện tối đa. Nhưng nếu vụ này vì vấn đề nào đó mà đổ bể, hẳn cậu ấy cũng hiểu CLB đã cố hết sức”.

Nói thêm về Heerenveen, mức lương 450.000 euro/năm dành cho Văn Hậu chính là rào cản lớn nhất trong việc giữ hay không giữ Văn Hậu ở lại. Đó cũng là lý do mà họ đang phải tìm kiếm thêm nhà tài trợ hoặc muốn biết chính xác Hà Nội FC có trả toàn phần hay một phần cho con số 450.000 euro trước khi đưa ra quyết định sau cùng.

Cách ứng xử của CLB Heerenveen được giới chuyên môn cho là không đàng hoàng và điều đó để chúng ta đặt vấn đề: CLB Heerenveen nhận chuyển nhượng Văn Hậu thực sự là giàu màu sắc thương mại hơn là chuyên môn?.

Cả mùa bóng, CLB Heerenveen chỉ để Văn Hậu chơi trên sân vài phút và không có lời giải thích rằng anh có đáp ứng được sự cạnh tranh trong CLB hay không. Văn Hậu chỉ chơi ở giải trẻ mang tính chất tập luyện và kể cả khi CLB thiếu hụt nhân sự, HLV vẫn không cho anh vào sân.

Văn Quyết, đội trưởng của CLB Hà Nội khuyên Văn Hậu nên trở về vì tương lai của anh còn trẻ. Còn HLV Park Hang seo có quá nhiều lo âu khi quá lâu Văn Hậu không được ra sân. Điều đó sẽ ảnh hưởng rất nhiều cho đợt thi đấu vào cuối năm nay. Đó là AFF Cup và vòng loại World Cup.

Sau ngày 30/6/2020, trang web về chuyển nhượng cầu thủ nổi tiếng trên thế giới là Transfermarkt đã cập nhật thông tin về hậu vệ Đoàn Văn Hậu. Theo đó, cầu thủ người Thái Bình đã được Transfermarkt xóa khỏi danh sách Heerenveen và điền anh vào lực lượng Hà Nội FC. Họ cũng không quên thêm ghi chú: Kết thúc hợp đồng cho mượn.

Những đánh giá của các chuyên gia về chuyến hành trình của Đoàn Văn Hậu tại Hà Lan

Đọc thêm