HLV Chung Hae Soung: 'Giữ tinh thần để tìm chiến thắng'

(PLVN) -CLB TP.HCM đã bay ra Hà Nội để chuẩn bị cho trận bán kết Cup Quốc Gia vào chiều nay, 16/9. Đánh bại CLB Hà Nội trên sân Hàng Đẫy là thách thức lớn đối với HLV Chung Hae Soung.
Không khí thoải mái vui tươi của các cầu thủ CLB TP HCM trước trận bán kết
Không khí thoải mái vui tươi của các cầu thủ CLB TP HCM trước trận bán kết

Nới về hai tân binh người Costa Rica Jose Ortiz và Ariel Rodriguez mới gia nhập CLB TPHCM với giá chuyển nhượng triệu đô, HLV Chung Hae Soung chia sẽ: “2 tân binh đến Việt Nam vào thời điểm khó khăn. Họ phải cách ly 2 tuần nhưng hoà nhập tốt và thể hiện sự chuyên nghiệp. Họ đã hiểu được chiến thuật mà tôi xây dựng cho đội bóng. Cả hai có thể ra sân và tôi tin rằng họ sẽ giúp ích nhiều cho CLB TP HCM”.

Hà Nội được xem là khắc tinh của CLB TP HCM. Trong 9 lần gặp gần nhất, CLB TP HCM thua 8 và chỉ hoà 1 trận. “Hà Nội là đội bóng mạnh. Danh sách của họ có đến 2 đội hình chất lượng và hầu hết là tuyển thủ QG. Đối thủ rất mạnh nhưng CLB TP HCM không ngại. Bóng đá không nói trước được điều gì. Hy vọng hai đội sẽ cống hiến một trận cầu đẹp mắt, đáp ứng được niềm mong mỏi của NHM”, HLV Chung Hae Soung nói.

Mùa giải năm ngoái, CLB TP HCM từng thất thủ với tỷ số 0-3 trước CLB Hà Nội ở bán kết Cúp QG ngay tại Hàng Đẫy. Tuy nhiên, trong lần tái đấu sắp tới, HLV Chung Hae Soung vẫn thể hiện sự tự tin. Ông cho biết: “Năm ngoái, chúng tôi bị loại khỏi bán kết bởi Hà Nội. Tuy nhiên, năm nay mọi thứ đều mới mẻ, có nhiều cầu thủ mới. Các cầu thủ của chúng tôi chuyên nghiệp, họ đã bỏ lại phía sau thất bại đấy rồi”.

Hai tân binh triệu đô của CLB TPHCM đang khao khát thể hiên
Hai tân binh triệu đô của CLB TPHCM đang khao khát thể hiên 

Trong trận đấu này, CLB TP HCM sẽ không có sự phục vụ của Huy Toàn và Công Phượng. Nhưng ông thầy Hàn Quốc khẳng định: “Có một vài cầu thủ chấn thương nhưng đội còn có người khác thay thế. Tôi luôn tin tưởng vào danh sách 30 cầu thủ. Chúng tôi sẽ cố gắng chơi với 200-300% sức lực. Kết quả thế nào thì toàn đội cũng hài lòng vì đã nỗ lực hết mình”.

Khi được hỏi về sự chuẩn bị để khắc chế CLB Hà Nội, HLV Chung Hae Soung nói: “Hà Nội có điểm mạnh yếu và chúng tôi cũng vậy. Điểm yếu của họ lúc này có lẽ nằm ở hàng thủ khi thiếu vắng nhiều trụ cột. Tuy nhiên, đội cần tập trung tốt, giữ tinh thần chiến đấu để tìm kiếm chiến thắng. Toàn đội sẽ họp lại, xem video để đưa ra đội hình tốt nhất khi gặp Hà Nội”.

Về phía CLB Hà Nội, HLV Chu Đình Nghiêm chia sẽ: “Trong bóng đá không thể nói trước được điều gì. CLB TP HCM mới bổ sung trung phong ngoại. Chúng tôi chưa biết họ sẽ đá thế nào. Đó thật sự là ẩn số. Cơ hội chia đều cho cả hai”.

Trận đấu giữa CLB bóng đá Hà Nội và TP HCM ở vòng bán kết cúp Quốc gia 2020 được dự báo sẽ rất nhiều khó khăn đối với HLV Chu Đình Nghiêm và các học trò. Sự đầu tư mạnh mẽ và mới nhất là đem về 2 ngoại binh chất lượng cho thấy tham vọng cực lớn của đại diện phía Nam. Tuy nhiên, lịch sử vẫn đang đứng về phía đoàn quân HLV Chu Đình Nghiêm.

CLB bóng đá Hà Nội chưa từng thất bại trước CLB TP HCM: Trong 8 trận đấu gần nhất đối đầu với đội bóng đến từ Thành phố mang tên Bác, Văn Quyết và các đồng đội giành tới 7 chiến thắng, trận đấu còn lại kết thúc bằng tỉ số hòa 2-2.

HLV Chu Đình Nghiêm chưa từng thất bại trước HLV Chung Hae Seong: Trên cương vị dẫn dắt CLB bóng đá Hà Nội, “coach Nghiêm” đã từng 9 lần đối đầu với vị chiến lược gia người Hàn Quốc (bao gồm vai trò GĐKT HAGL & HLV trưởng TP HCM), thuyền trưởng sinh năm 1972 chưa từng thất bại. HLV Chu Đình Nghiêm hưởng niềm vui chiến thắng 6 lần và hòa 3 trận. 

Sân Hàng Đẫy là "khắc tinh" của CLB TP HCM: Trong cả 4 lần làm khách tại Hàng Đẫy, CLB TP HCM đều nhận thất bại cay đắng. Đội này nhận tới 14 bàn thua và chỉ ghi được vỏn vẹn 3 bàn thắng.

CLB bóng đá Hà Nội bất bại trên sân nhà khi thi đấu vào tháng 9: Xuyên suốt chiều dài đội bóng, đại diện Thủ đô bất bại tính tất cả các đấu trường khi được thi đấu trên sân nhà Hàng Đẫy trong tháng 9, thắng 8 và hòa 2.

Đọc thêm