HLV Park Hang Seo đại diện ủng hộ 100.000 USD chống dịch Covid-19

(PLVN) -HLV Park Hang Seo cùng Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam và một số tổ chức khác đã tiếp tục có những hành động ý nghĩa để chống dịch Covid-19.
Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn tiếp nhận ủng hộ.
Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn tiếp nhận ủng hộ.

Chiều 3/4, HLV Park Hang Seo và một số đối tác Hàn Quốc đã có mặt ở Uỷ ban trung ương Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam để tiếp tục chung tay chống dịch Covid-19 ở Việt Nam. Trong lần thứ 2 đến đây, HLV Park Hang Seo đi cùng đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam - Park Noh Wan và đại diện một số tổ chức của Hàn Quốc đã có cuộc gặp với Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam - Trần Thanh Mẫn để trao số tiền 100.000 USD góp vào quỹ phòng chống dịch Covid-19.

Cùng với đó, một số tổ chức của Hàn Quốc cũng ủng hộ thêm những thiết bị y tế như khẩu trang và thực phẩm tới với những người gặp khó khăn trong thời kỳ dịch bệnh. Cụ thể bao gồm 50.000 khẩu trang, 500 thùng mì và 500 bao gạo.

Thầy Park muốn gửi lời động viên tới người hâm mộ bóng đá Việt Nam cùng nhau nỗ lực vượt qua khó khăn hiện tại. Nhà cầm quân người Hàn Quốc hi vọng Việt Nam sẽ sớm kiểm soát được dịch bệnh và mọi người có thể sớm trở lại tận hưởng bầu không khí bóng đá. HLV Park Hang Seo cho biết sẽ tiếp tục vận động các tổ chức đóng góp vào quỹ phòng chống dịch bệnh trong thời gian tới.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn mong muốn thời gian tới, với uy tín của ông Park Noh - Wan, Đại sứ Hàn Quốc và sức lan tỏa của tấm lòng ông Park Hang Seo - Huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam, sẽ có nhiều hơn nữa những tấm lòng của những doanh nghiệp cũng như người dân Hàn Quốc đang sinh sống, làm việc tại Việt Nam cùng chung tay ủng hộ, để Việt Nam có thêm nguồn lực hỗ trợ đội ngũ y, bác sĩ, chiến sĩ bộ đội, công an, những người đang căng mình ở tuyến đầu chống dịch cùng những bệnh nhân đang điều trị và những người đang cách ly tại các địa điểm trên cả nước.

“UBTƯ MTTQ Việt Nam cam kết sẽ chuyển toàn bộ số tiền ủng hộ tới Bộ Y tế để mua sắm trang, thiết bị phục vụ chữa trị và phân bổ hàng tới các địa điểm cách ly trên cả nước”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

Trước đó, ông thầy 61 tuổi cũng đã ủng hộ số tiền 5000 USD vào quỹ phòng chống dịch Covid-19 do Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động. Ngoài ra, ông thầy người Hàn Quốc cũng kêu gọi NHM rửa tay đúng cách, đẩy lùi dịch bệnh theo hướng dẫn của Bộ y tế.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc chia sẻ: “Hiện nay, Việt Nam và cả thế giới đang ngày ngày vất vả chống lại virus corona. Bản thân tôi thời gian qua cũng chỉ có thể đi qua lại từ nhà đến văn phòng nội khu VFF, kiềm chế ra ngoài, giữ khoảng cách xã hội một cách chắc chắn. Và hôm nay, tôi có mặt ở đây là để góp một phần dù nhỏ bé nhưng hy vọng sẽ an ủi được những người chịu đau khổ do virus corona.

Tôi hy vọng sẽ động viên, an ủi một phần nhỏ bé đến những người chịu ảnh hưởng trực tiếp đến kế sinh nhai do virus gây ra. Sau này, nếu có thể giúp đỡ việc khác, tôi sẽ tích cực tham gia. Chúng ta hãy cố hết sức cùng nhau chấm dứt dịch bệnh”.

Đọc thêm