HLV Park Hang Seo gửi nhân sâm tẩm bổ cho đội tuyển nữ

(PLVN) - Sáng 2/2, ĐT nữ Việt Nam đã có buổi tập thứ 3 tại sân tập Topyeongnam chuẩn bị cho vòng loại thứ 3 Olympic Tokyo 2020. Buổi chiều cùng ngày HLV Mai Đức Chung sẽ có cuộc họp báo trước giải đấu mà đội tuyển nữ có cơ hội lớn dự Olympic. 
HLV Mai Đức Chung đã căn dặn các cầu thủ chú trọng bảo vệ sức khỏe  trước buổi tập
HLV Mai Đức Chung đã căn dặn các cầu thủ chú trọng bảo vệ sức khỏe trước buổi tập

Đầu buổi tập, HLV Mai Đức Chung đã có những chia sẻ với BHL và các cầu thủ. Ông nhắc nhở các cầu thủ giữ gìn sức khoẻ và giữ ấm cơ thể trong thời tiết khá lạnh tại đảo JeJu, Hàn Quốc. Nhiệt độ hiện tại tại đảo Jeju thấp hơn ngày hôm qua, duy trì ở mức 6 độ C.

Do đội đã có buổi tập chiến thuật quan trọng vào chiều hôm trước, Trong sáng nay, HLV Mai Đức Chung cho các cầu thủ nữ tập luyện các bài tập với bóng nhằm tăng cường sự nhanh nhẹn khéo léo cho các cô gái. Sau đó, toàn đội chia thành 2 nhóm luyện tập các bài về dứt điểm và sút bóng.

Trưa 12h30 giờ Hàn Quốc, trưởng đoàn Phạm Thanh Hùng cùng trợ lý sẽ tham dự họp kỹ thuật bảng A trong khi HLV Mai Đức Chung sẽ trả lời phỏng vấn tại buổi họp báo trước giải được tổ chức vào lúc 14h30 tại khách Lotte Jeju Hotel cách khách sạn đội ở 17 cây .

HLV Mai Đức Chung đã đưa ra nhận định của mình về 2 đối thủ bảng A gồm Myanmar và chủ nhà Hàn Quốc. Theo ông, đội tuyển nữ Việt Nam có nhiều thuận lợi khi không phải thi đấu lượt đầu tiên, trận mở màn diễn ra vào ngày 6/2 gặp đối thủ quen thuộc và “dễ thở” Myanmar.

Trận đấu cuối vòng bảng gặp chủ nhà Hàn Quốc diễn ra vào ngày 9/2, ban huấn luyện và các cầu thủ sẽ có thêm thời gian tìm hiểu đối thủ và chuẩn bị kĩ hơn cho trận đấu quan trọng này. “Ban huấn luyện sẽ cho các cầu thủ dự khán trận mở màn giữa Myanmar và Hàn Quốc ngày 3/2 và tiến hành họp đấu pháp toàn đội với phương án chiến thuật cụ thể với mục tiêu vượt qua từng trận đấu, trên tinh thần tôn trọng đối phương”, HLV Mai Đức Chung cho biết.

HLV Mai Đức Chung đã rất thận trọng vì ông biết hai đối thủ này đều rất khó chơi
HLV Mai Đức Chung đã  rất thận trọng vì ông biết hai đối thủ này đều rất khó chơi  

Các buổi tập tại đảo Jeju – Hàn Quốc, một nội dung quan trọng ở buổi tập này đó là các cầu thủ được yêu cầu tập trung vào những bài tấn công, phối hợp nhóm, phối hợp toàn đội chắc chắn sẽ được triển khai trong trận mở màn gặp Myanmar.

Một trong những vấn đề khiến HLV Mai Đức Chung trăn trở, đó là hàng phòng ngự của tuyển nữ Việt Nam thiếu mất lá chắn thép trung vệ Chương Thị Kiều đang phải điều trị hồi phục chấn thương ở nhà. Các trợ lý trong ban huấn luyện cũng đang trợ giúp HLV Mai Đức Chung để có phương án thay thế hợp lý nhất ở thời điểm hiện tại.

Tại vòng loại thứ ba Olympic Tokyo 2020, việc ĐT nữ CHDCND Triều Tiên bất ngờ xin rút lui khiến bảng A chỉ còn lại đội chủ nhà Hàn Quốc, Việt Nam và Myanmar. Điều đó giúp thầy trò HLV Mai Đức Chung có cơ hội lớn giành vé đi tiếp.

Các đội sẽ thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm, hai đội đứng đầu mỗi bảng vào vòng play-off (với thể thức sân nhà, sân khách).

Đội giành chiến thắng tại vòng đấu này sẽ đại diện châu Á tham dự Thế vận hội 2020 cùng chủ nhà Nhật Bản, đồng thời cũng là đương kim vô địch châu Á.

ĐT nữ Việt Nam sẽ có trận ra quân gặp Myanmar vào ngày 6/2, sau đó gặp chủ nhà Hàn Quốc vào ngày 9/2.

 

Ở khách sạn nơi đóng quân tại Jeju, thầy trò HLV Mai Đức Chung đã bất ngờ nhận món quà đặc biệt của HLV Park Hang Seo. Do đang trong quá trình nghỉ ngơi cùng gia đình tại quê nhà nên ông thầy 61 tuổi đã nhờ một số người bạn tại Jeju mang nhân sâm đến nơi đóng quân để ĐT nữ Việt Nam tẩm bổ.

Đọc thêm