Park Hang seo bán kỷ niệm chương dành tiền cho bóng đá trẻ Việt Nam

(PLVN) - Theo nguyện vọng của HLV Park Hang-seo, toàn bộ số tiền bán kỷ niệm chương đặc biệt vinh danh ông sẽ trao tặng cho dự án phát triển bóng đá trẻ Việt Nam.
HLV Park Hang-seo trong lễ tôn vinh tại Hàn Quốc với bộ kỷ niệm chương mang tên ông
HLV Park Hang-seo trong lễ tôn vinh tại Hàn Quốc với bộ kỷ niệm chương mang tên ông

Mới đây, tại trụ sở Tập đoàn in ấn đúc tiền và điều hành thẻ căn cước Hàn Quốc (Korea Mint) ở Hangjeon-dong, Mapo-gu, thủ đô Seoul (Hàn Quốc) đã diễn ra sự kiện ra mắt bộ Kỷ niệm chương đặc biệt nhằm vinh danh HLV Park Hang-seo.

Đây là lần đầu tiên một Kỷ niệm chương được phát hành để vinh danh một HLV bóng đá Hàn Quốc.

Mặt trước của kỷ niệm chương khắc dòng chữ Park Hang-seo Magic tạm dịch là “Phép thuật Park Hang-seo” cùng chữ ký của vị HLV 62 tuổi này. Mặt sau có dòng chữ “Đừng cúi đầu vì bạn đã cố gắng hết sức” được khắc bằng cả tiếng Việt và tiếng Hàn.

Kỷ niệm chương Park Hang-seo được phát hành với 3 loại vàng, bạc, đồng và sẽ được bán trước tại Hàn Quốc từ ngày 1/2 và tại Việt Nam từ tháng 3. Toàn bộ tiền bán kỷ niệm chương theo kế hoạch sẽ được trao tặng cho dự án phát triển bóng đá trẻ Việt Nam theo mong muốn của HLV Park Hang-seo.

Những nhà sưu tập và fan hâm mộ có thể đặt mua trước trực tuyến trên trang web: www.koreamint.com từ ngày 1 – 14/2. 100 khách hàng đặt mua hàng đầu tiên sẽ nhận được bộ sản phẩm và chữ ký của HLV Park Hang-seo.

 

HLV Park Hang-seo chia sẻ: “Bộ kỷ niệm chương này là một vinh dự đối với cá nhân tôi. Tôi hy vọng rằng chúng ta có thể làm sâu sắc hơn mối quan hệ hữu nghị giữa Hàn Quốc và Việt Nam”.

Ngày 3/2 , HLV Park Hang-seo và các trợ lý đã trở lại Việt Nam sau khi kết thúc kỳ nghỉ phép tại quê nhà. Ông và các cộng sự sẽ tiến hành cách ly 21 ngày theo quy định và sẽ bắt đầu làm việc vào tháng 3 khi mà các giải bóng đá ở Việt Nam có thể trở lại.

Theo chia sẻ từ VFF, trận đấu giữa ĐT Việt Nam và ĐT Malaysia tại bảng G vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á đã chính thức bị hoãn do đại dịch Covid-19 vẫn chưa thể kiểm soát.

Theo LĐBĐ châu Á (AFC), họ đang cân nhắc tổ chức tập trung các trận đấu còn lại của bảng G tại 1 địa điểm. U.A.E được AFC lựa chọn vì nhiều yếu tố, và đây có thể sẽ là bất lợi cho ĐTQG Việt Nam.

 

Cũng có ý kiến cho rằng đá ở UAE đã quen thuộc với đội tuyển Việt Nam, nên thi đấu ở sân UAE không khác mấy SVĐ Mỹ Đình. Việt Nam tránh được cái chảo Bukit Jalil  và sẽ có cơ hội cầm hòa được Malaysia. Nếu chúng ta chỉ chịu thua mỗi chủ nhà UAE, thì Việt Nam tràn trề hi vọng đi tiếp vòng sau. 

Đọc thêm