Tuyển Việt Nam tăng hạng, lên vị trí 98 thế giới

(PLVN) - Đoàn quân của HLV Park Hang-seo vẫn duy trì vị trí số một Đông Nam Á và thứ 16 châu Á trên bảng xếp hạng FIFA.
Tuyển Việt Nam mừng chức vô địch AFF Cup 2018. Ảnh: Đức Đồng.
Tuyển Việt Nam mừng chức vô địch AFF Cup 2018. Ảnh: Đức Đồng.

Ngày 4/4, FIFA công bố bảng xếp hạng mới nhất của các đội tuyển bóng đá trên thế giới. Theo đó, đội tuyển Việt Nam giữ nguyên 1.227 điểm, tâng một bậc lên hạng 98 thế giới. Đoàn quân của HLV Park Hang-seo vẫn đứng số một Đông Nam Á và thứ 16 ở châu Á.

Trong tháng ba, các đội tuyển quốc gia trên thế giới thi đấu hai trận theo lịch FIFA Day nhưng tuyển Việt Nam không đá trận nào vì thế điểm số giữ nguyên. Hai đối thủ xếp sau Việt Nam là Palestine (1.224 điểm) và Ấn Độ (1.219 điểm) cũng không thi đấu. Đội xếp trên Việt Nam là Jordan đá giao hữu hai trận (thua cả hai), bị trừ 9 điểm, còn 1.229 điểm, xếp hạng 15 châu Á. Đội tuyển Đảo Faroe đá hai trận vòng loại Euro 2020 (thua cả hai, bị trừ 25 điểm, còn 1.213 điểm), tụt 5 bậc, xuống vị trí 102. Do đó, tuyển Việt Nam không thi đấu vẫn tăng một bậc.

Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) căn cứ vào vị trí trên bảng xếp hạng FIFA để xếp hạt giống cho các giải đấu. Nếu giữ được vị trí trong top 16 châu Á, tuyển Việt Nam sẽ vào nhóm hai ở vòng loại thứ hai World Cup 2022. Điều này sẽ giúp thầy trò Park Hang-seo hưởng lợi thế khi bốc thăm bảng đấu. Nếu tụt hạng, Việt Nam sẽ vào nhóm ba, có nguy cơ đối mặt những đối thủ mạnh.

Tháng 6 tới, tuyển Việt Nam sẽ dự King's Cup tại Thái Lan. Thầy trò Park Hang-seo cần đạt kết quả tốt ở giải đấu này để bảo toàn vị trí FIFA, qua đó được xếp vào nhóm hai ở vòng loại World Cup 2022. King's Cup 2019 diễn ra từ ngày 5-8/6, có 4 đội tham dự là chủ nhà Thái Lan, Việt Nam, Ấn Độ và El Salvador.

Đọc thêm