Vòng 8 V.League: Sài Gòn FC vẫn bất bại

(PLVN) -HLV Chu Đình Nghiêm đành ngậm ngùi cho rằng 1 điểm với Viettel trong hoàn cảnh bây giờ của Hà Nội là may mắn rồi. Trong khi đó Sài Gòn FC giữ được phong độ tốt. 
DHN. Nam Định sẽ có trận đấu khó khăn trên sân khách vào chiều nay
DHN. Nam Định sẽ có trận đấu khó khăn trên sân khách vào chiều nay

Mạch trận bất bại của Sài Gòn FC tiếp tục nối dài lên con số 8. Chiến thắng 2-0 thuyết phục trước Hải Phòng cũng giúp Sài Gòn FC tạm thời vươn lên đứng đầu BXH V.League 2020.

Với trận thắng trước Hải Phòng với một lối chơi rất hợp lý, tận dụng từng cơ hội có được, Sài Gòn đã nối dài mạch trận bất bại của mình lên con số 8. Ấn tượng hơn, với 16 điểm có được tính đến hiện tại, tạm thời trở lại ngôi đầu bảng V.League.

Ngược lại, thất bại này khiến Hải Phòng tiếp tục chôn chân ở nhóm 6 đội cuối bảng. Mục tiêu cố gắng vào nhóm 8 đội sau lượt đi để chắc chắn trụ hạng đối với thầy trò Phạm Anh Tuấn ngày càng trở nên xa xôi và khó khăn.

Cả Hà Nội và Viettel cầm chân nhau trên sân Hàng Đẫy
Cả Hà Nội và Viettel cầm chân nhau trên sân Hàng Đẫy 

Trận derby Hà Nội kết thúc 1-1 được coi là vừa lòng cả hai HLV trong bối cảnh hiện tại: "Thời điểm này đá với Viettel có 1 điểm là thành công. Lực lượng của Hà Nội không có sự lựa chọn, muốn thay không có người. Nhiều người cày ải, thể lực không tốt", HLV Chu Đình Nghiêm chia sẻ sau trận hoà 1-1 tại Hàng Đẫy.

"Thuyền trưởng" của đội bóng Thủ đô nhấn mạnh thêm: "Hà Nội không sợ thua. Chúng tôi đá tốt hiệp 1, đối thủ không có cơ hội, bàn thắng của họ là do lỗi của Hà Nội. Thành Chung không may mắn khi dứt điểm đưa bóng vào xà ngang".

Hà Nội đang trải qua giai đoạn khủng hoảng về nhân sự. Đội bóng Thủ đô không thể tung ra sân hàng loạt trụ cột vì những chấn thương khác nhau.

"Đội hình không đủ người để đăng ký dự bị, chỉ còn 13 cầu thủ. Các cầu thủ khác đều có vấn đề như Đức Huy, Tiến Thành... Nhiều người thực ra được đăng ký cho đủ đội hình. Nay chúng tôi phải đăng ký cả 3 thủ môn", HLV Chu Đình Nghiêm tiết lộ.

HLV Trương Việt Hoàng cũng có chia sẻ tương tự: “Tôi nghĩ 1 điểm là thành công. Hà Nội tuy mất nhiều trụ cột nhưng vẫn là đội bóng chất lượng".

Nhà cầm quân sinh năm 1975 thừa nhận cho Viettel đá thận trọng khi đối đầu với Hà Nội. Ông cho biết: "Hai đội ở Thủ đô ai cũng muốn thể hiện bản lĩnh để chứng tỏ mình. Trận này căng thẳng nên các bạn đá thận trọng là đúng. Không thận trọng là mắc lỗi, dẫn tới bàn thua. Tôi chủ trương cho toàn đội chơi thận trọng".

Chiều nay, 6/7, sẽ tiếp tục với 4 trận đấu: HAGL gặp HL Hà Tĩnh; CLB TP HCM gặp B. Bình Dương; Thanh Hóa gặp SHB Đà Nẵng và Than Quảng Ninh gặp DNH. Nam Định. Cục diện bảng xếp hạng sẽ có nhiều thay đổi nếu các đội nhóm dưới có được chiến thắng để tự cứu mình.

Đọc thêm