Thêm 27 người chết vì tai nạn giao thông

(PLO) - So với ngày đầu tiên của năm 2015, ngày nghĩ lễ thứ 2 có sự tăng lên cả về số vụ và số người chết do tai nạn giao thông.
Hiện trường một vụ tai nạn giao thông (ảnh minh họa)
Hiện trường một vụ tai nạn giao thông (ảnh minh họa)
Theo Báo cáo của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, ngày 2/1/2014 cả nước xảy ra 60 vụ tai nạn giao thông, làm chết 27 người, bị thương 34 người. Cả 60 vụ đều xảy ra trên đường bộ.
Trước đó, như đã đưa tin, ngày 01/01/2015 cả nước xảy ra 39 vụ, làm chết 20 người, bị thương 25 người.
Như vậy, so với ngày đầu tiên của năm 2015, số vụ tai nạn giao thông đã tăng 21 vụ, tương đương 35%, số người tử vong tăng 7 người, tương đương 26%, số người bị thương tăng 9 người, tương đương với mức tăng 26%.
Các lực lượng CSGT toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 11.000 trường hợp vi phạm trật tự ATGT, thu nộp kho bạc Nhà nước 5 tỷ 790 triệu đồng; tạm giữ 14 ô tô, 1358 xe mô tô.
Báo cáo của Uỷ ban ATGTQG cũng cho biết, thông qua qua đường dây nóng, ngày 2/1/2015, Uỷ ban nhận được trên 20 phản ánh của người dân về việc chở quá tải, chở quá số người quy định, chạy đón trả khách không đúng nơi quy định, tăng giá vé (Yên Bái – Mỹ Đình, Hà Nội – Vinh, Mỹ Đình – Quảng Ninh, nhà xe Đức Phúc…), một số thông tin tư vấn về mức xử phạt mới về vi phạm chở quá tải trọng./.

Đọc thêm