Theo chân CSGT Bình Định bắt “ma men” vi phạm giao thông

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Thời gian qua, lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Bình Định đã xử lý cương quyết, cứng rắn đối với người điều khiển xe trong hơi thở có nồng độ cồn, góp phần đảm bảo an toàn giao thông.
Lực lượng CSGT Bình Định ra quân đo nồng độ cồn thường xuyên, bất kể ngày mưa.
Lực lượng CSGT Bình Định ra quân đo nồng độ cồn thường xuyên, bất kể ngày mưa.

Cuối năm âm lịch là dịp của các buổi liên hoan, tổng kết nên số người sử dụng bia rượu sẽ tăng mạnh. Đây là một trong những nguyên nhân gây tai nạn giao thông cao trong thời điểm này. Để chủ động ngăn chặn, phòng ngừa vi phạm nồng độ cồn, công tác kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn được lực lượng CSGT Công an tỉnh Bình Định triển khai thường xuyên, liên tục.

Tối 5/2, Đội CSGT (thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Định) phối hợp với lực lượng cảnh sát cơ động tiến hành lập chốt kiểm tra nồng độ cồn trên tuyến quốc lộ 19, đoạn qua thị trấn Phú Phong (huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định).

Các chiến sĩ thuộc Trạm CSST Tuy Phước đo nồng độ cồn người điều khiển phương tiện trên tuyến quốc lộ 1A.
Các chiến sĩ thuộc Trạm CSST Tuy Phước đo nồng độ cồn người điều khiển phương tiện trên tuyến quốc lộ 1A.

Theo chân tổ công tác làm nhiệm vụ kiểm soát vi phạm nồng độ cồn tại thị trấn Phú Phong, chúng tôi chứng kiến nhiều tài xế vi phạm đã bị lực lượng chức năng phát hiện, xử lý. Khi bị CSGT yêu cầu dừng xe để kiểm tra nồng độ cồn, nhiều tài xế không muốn chấp hành nhưng trước sự kiên quyết của lực lượng chức năng nên việc kiểm tra nồng độ cồn được thực hiện nghiêm túc.

Đơn cử, vào lúc hơn 19h, các chiến sĩ CSGT cho dừng phương tiện để kiểm tra đối với anh H.V.T. (ngụ xã Bình Tân, huyện Tây Sơn) điều khiển xe máy biển kiểm soát 77H1-193.02 lưu thông theo hướng từ tỉnh Gia Lai về thị trấn Phú Phong. Sau khi bị dừng phương tiện, anh T. không chịu chấp hành hiệu lệnh kiểm tra. Tuy nhiên, trước sự kiên quyết của lực lượng công an, anh T. buộc phải đo nồng độ cồn. Kết quả, anh T. có nồng độ cồn trên 0,4mg/l khí thở. Ngoài ra, anh này còn không có giấy phép lái xe.

Trước sự kiên quyết của lực lượng công an, anh H.V.T. buộc phải đo nồng độ cồn và kết quả trên 0,4mg/l khí thở.
Trước sự kiên quyết của lực lượng công an, anh H.V.T. buộc phải đo nồng độ cồn và kết quả trên 0,4mg/l khí thở.

Sau đó vài phút, tại chốt kiểm tra, lực lượng chức năng cho dừng xe máy biển kiểm soát 77N1-098.55 đang lưu thông theo hướng từ thị trấn Phú Phong đi tỉnh Gia Lai. Người điều khiển là anh N.Q.T. (ngụ xã Vĩnh Hiệp, huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định) chở theo sau một người bạn. Biết thế nào cũng “sa lưới” vì trước đó đã uống bia nên anh T. xin được lực lượng chức năng bỏ qua. Tuy nhiên, sau khi được giải thích, anh T. đã chấp nhận đo nồng độ cồn. Kết quả, anh T. có nồng độ cồn trên 0,4mg/l khí thở.

“Tôi có uống với người quen vài lon bia. Tưởng vài lon thì không sao, ai ngờ đâu lại vi phạm nồng độ cồn. Lần vi phạm này tôi sẽ nhớ mãi để về sau rút kinh nghiệm rằng đã uống rượu bia thì không lái xe”, anh T. cho biết.

“Lần vi phạm này tôi sẽ nhớ mãi để về sau rút kinh nghiệm rằng đã uống rượu bia thì không lái xe”, anh N.Q.T. cho biết.
“Lần vi phạm này tôi sẽ nhớ mãi để về sau rút kinh nghiệm rằng đã uống rượu bia thì không lái xe”, anh N.Q.T. cho biết.

Cũng trong tối 5/2, Trạm CSST Tuy Phước (thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Định) tiến hành lập chốt kiểm tra nồng độ cồn trên tuyến quốc lộ 1A, đoạn qua phường Trần Quang Diệu (TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định).

Tại chốt kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện hàng loạt “ma men” vi phạm nồng độ cồn. Chẳng hạn như ông P.V.H. điều khiển xe máy 51S2-1626 trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0,4mg/l khí thở. Ngoài ra, ông này còn không có giấy phép lái xe, không xuất trình được giấy đăng ký xe.

Tối 5/2, các chiến sĩ thuộc Trạm CSST Tuy Phước làm nhiệm vụ đo nồng độ cồn người điều khiển phương tiện trên tuyến quốc lộ 1A, đoạn qua phường Trần Quang Diệu.
Tối 5/2, các chiến sĩ thuộc Trạm CSST Tuy Phước làm nhiệm vụ đo nồng độ cồn người điều khiển phương tiện trên tuyến quốc lộ 1A, đoạn qua phường Trần Quang Diệu.

Theo thượng tá Nguyễn Hồng Vang - Phó trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Định, từ ngày 15/12/2023 đến hết ngày 5/2/2024, lực lượng CSGT toàn tỉnh đã phát hiện 2.039 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn.

Trong thời gian tới, Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Định và công an các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục phân công lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ triển khai các tổ tuần tra kiểm soát. Trong đó, lực lượng CSGT là nòng cốt cùng với các lực lượng cảnh sát khác (cảnh sát cơ động, cảnh sát hình sự, cảnh sát ma túy, công an xã) bố trí trải đều trên tất cả các tuyến từ quốc lộ đến tỉnh lộ và các đường huyện, đường nội thị, đường xã để phát hiện, xử lý người điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong cơ thể có nồng độ cồn, chất ma túy.

“Các tổ công tác sẽ làm thường xuyên, liên tục, xuyên Tết, không ngừng nghỉ, trên tinh thần thượng tôn pháp luật, không có vùng cấm, không ngoại lệ”, thượng tá Nguyễn Hồng Vang nhấn mạnh.

Đọc thêm