Theo chân Thủ tướng về xứ Quảng

(PLVN) - Những ngày cuối tháng 3 vừa qua, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có 2 ngày đi thị sát, làm việc tại Quảng Nam và dự Lễ khai mạc Năm Du lịch Quốc gia 2022. Những câu chuyện về giải quyết những “điểm nghẽn” trong phát triển kinh tế, về nỗ lực vượt lên sau đại dịch… của Quảng Nam đã được Thủ tướng cũng như các thành viên Chính phủ ghi nhận và có ý kiến tháo gỡ cụ thể, thể hiện một Chính phủ đổi mới, liêm chính, hành động, hiệu quả, vì nhân dân phục vụ...
Thủ tướng thị sát một số dự án tại Quảng Nam.

Quảng Nam - nơi hội tụ và giao thoa nhiều giá trị kinh tế, văn hóa, lịch sử

Tại Lễ khai mạc Năm Du lịch Quốc gia 2022, Thủ tướng Phạm Minh Chính tự hào nhìn nhận, Quảng Nam - vùng đất tựa lưng vào dãy Trường Sơn hùng vĩ và hướng ra biển Đông rộng mở. Nơi đây hội tụ và giao thoa nhiều giá trị kinh tế, văn hóa, lịch sử đến từ các nền văn minh, văn hóa Ấn Độ, Trung Hoa, Nhật Bản, Chăm Pa, Sa Huỳnh; quê hương của các danh nhân như Hoàng Diệu, Phan Châu Trinh, Huỳnh Thúc Kháng…; vùng đất giàu truyền thống văn hóa, lịch sử cách mạng. Quảng Nam có nhiều tiềm năng phát triển du lịch, nhất là “Du lịch xanh”, “Du lịch di sản” với sức hấp dẫn vô cùng to lớn từ Di sản văn hóa thế giới (Đô thị cổ Hội An và Khu Đền tháp Mỹ Sơn), Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại (nghệ thuật Bài chòi); Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm. Cùng với đó là hệ thống các di sản văn hóa, danh lam thắng cảnh, hệ động thực vật phong phú… và những nét đặc trưng riêng biệt về ẩm thực vô cùng đặc sắc. Chính vì vậy, qua 19 kỳ tổ chức, Quảng Nam đã hai lần được chọn làm nơi đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia (2006 và 2022).

Sáng 27/3, trước khi có mặt tại hầu hết nhà máy, công trình, dự án lớn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác đã đi dâng hương tưởng niệm các Mẹ Việt Nam Anh hùng.

Tại đây, Thủ tướng bày tỏ: “Nhân chuyến thăm và công tác của Đoàn đại biểu Chính phủ đến quê hương Quảng Nam Anh hùng, vùng đất địa linh nhân kiệt, chúng con thành kính dâng hương, dâng hoa thể hiện lòng biết ơn vô hạn đối với sự hy sinh cống hiến to lớn khó có thể so sánh được của các Mẹ cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong chiến tranh cũng như trong hòa bình. Chúng con xin nguyện sống, chiến đấu, học tập và làm theo gương sáng của các Mẹ, thể hiện bằng hành động cụ thể, góp phần xây dựng đất nước ngày càng hùng cường, thịnh vượng, đưa đất nước trở thành nước phát triển có thu nhập cao vào năm 2045, sánh vai với các cường quốc năm châu như sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh, người Anh hùng dân tộc vĩ đại, danh nhân văn hóa thế giới và các Mẹ Việt Nam Anh hùng hằng mong muốn”.

Thủ tướng thị sát một số dự án tại Quảng Nam.

Trong buổi làm việc với Quảng Nam chiều cùng ngày, sau khi nghe hết ý kiến của các bộ, ngành, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao những nỗ lực, thành tựu tỉnh Quảng Nam đã đạt được trong 25 năm qua, từ một tỉnh nghèo đã phát huy tinh thần tự lực, tự cường vươn lên thành tỉnh khá; phục hồi, phát triển kinh tế sau dịch bệnh COVID-19…

Thủ tướng không quên nhấn mạnh lại, Quảng Nam là vùng đất địa linh nhân kiệt, đóng góp lớn cho sự nghiệp bảo vệ và xây dựng đất nước qua các thời kỳ. Tỉnh có vị trí địa lý thuận lợi, có rừng, có núi, có biển; có 3 tuyến đường bộ lớn chạy dọc Bắc Nam, có đường sắt, đường hàng không, cảng biển tương đối thuận lợi; diện tích đứng thứ 6, dân số đứng thứ 18 cả nước. Quảng Nam có truyền thống lịch sử - văn hóa hào hùng, phong phú, đa dạng, là tỉnh duy nhất có 3 di sản thế giới (với Hội An, Mỹ Sơn và nghệ thuật Bài chòi), truyền thống cách mạng kiên trung, anh dũng…

Không để vướng mắc kéo dài, địa phương kiến nghị nhiều lần

Làm việc tại Quảng Nam, Thủ tướng đã cho ý kiến cụ thể tất cả các kiến nghị, đề xuất của tỉnh Quảng Nam liên quan đến bảo tồn di sản, hạ tầng giao thông, quy hoạch, phát triển công nghiệp… Ngay sau đó, Thủ tướng giao các bộ, ngành phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với địa phương để triển khai, xử lý theo thẩm quyền, việc gì vượt quá thẩm quyền thì báo cáo cấp trên xem xét, xử lý; không để vướng mắc kéo dài, địa phương kiến nghị hết lần này đến lần khác.

Đơn cử về đề xuất liên quan đến Cảng hàng không Chu Lai, Thủ tướng yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải phải thành lập tổ công tác do một đồng chí Thứ trưởng làm Tổ trưởng để phối hợp với địa phương xử lý ngay những vướng mắc hiện nay. Về tuyến giao thông kết nối với Tây Nguyên, Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần là làm mới, hợp tác công - tư theo hướng Bộ Giao thông Vận tải nghiên cứu hướng tuyến, tỉnh giải phóng mặt bằng, doanh nghiệp đầu tư phần xây lắp.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu thực hiện nghi thức ký tên lên quả bóng xanh “Quảng Nam - điểm đến du lịch xanh”.

Về huy động nguồn lực, Thủ tướng yêu cầu, không trông chờ, ỷ lại nguồn vốn Trung ương, tỉnh phải tự tạo ra những cơ hội thuận lợi mới để thu hút nguồn lực từ bên ngoài, lấy đầu tư công dẫn dắt và kích hoạt đầu tư tư, phấn đấu “mỗi 1 đồng vốn Nhà nước bỏ ra phải thu hút thêm từ 4-5 đồng”, thậm chí nhiều hơn từ xã hội để phát triển nhanh, bền vững, phát triển xanh. Cùng với đó, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, cá thể hóa trách nhiệm đi đôi với tăng cường kiểm tra, giám sát, phân bổ nguồn lực phù hợp và nâng cao năng lực cán bộ thực thi. Tỉnh phải tập trung vào công tác xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số; triển khai các giải pháp ứng phó hiệu quả với thiên tai, biến đổi khí hậu… Quảng Nam cần phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các bộ, ngành, địa phương để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc và giải quyết các vấn đề đặt ra, đặt lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích người dân lên trên hết, trước hết.

Ngoài ra, Thủ tướng cũng lưu ý tỉnh làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, tạo sự đồng thuận của người dân và doanh nghiệp trong phát triển kinh tế - xã hội, không để xảy ra khủng hoảng truyền thông; xử lý tốt mối quan hệ giữa người sử dụng lao động và người lao động; giữ vững ổn định chính trị, an ninh trật tự an toàn xã hội. Về các quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, Thủ tướng nêu, Quảng Nam phải phát huy tối đa những tiềm năng, cơ hội đã có, những kết quả đã đạt được, kế thừa thành quả của các thế hệ lãnh đạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả hơn, đồng thời phải tạo ra những cơ hội, động lực mới để thu hút nguồn lực từ bên ngoài, phục vụ phát triển nhanh, bền vững, phát triển xanh.

Về những nhóm nhiệm vụ cụ thể, Thủ tướng yêu cầu tỉnh Quảng Nam bám sát Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, các nghị quyết chuyên đề của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để xây dựng các chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện phù hợp với thực tế địa phương. Tập trung cho chương trình phục hồi nhanh và phát triển bền vững kinh tế - xã hội.

Để Quảng Nam mãi xanh!

Không phải ngẫu nhiên mà Năm Du lịch Quốc gia 2022 chọn chủ đề “Quảng Nam – Điểm đến du lịch xanh”. Vài năm gần đây Quảng Nam là một trong số ít địa phương tiên phong theo đuổi mục tiêu phát triển du lịch trách nhiệm gắn với bảo tồn văn hóa, thiên nhiên và chia sẻ lợi ích cộng đồng.

Hoạt động chào mừng Năm Du lịch Quốc gia 2022.

10 năm trước, lần đầu tiên du khách tới Hội An được biết đến tour du lịch nông nghiệp do ông Trần Văn Khoa, Giám đốc Công ty TNHH Jack Tran Tours khởi xướng. Du khách được tham gia vào các hoạt động khám phá làng quê bên ngoài di sản như trải nghiệm làng rau Trà Quế, cưỡi trâu, cày ruộng, vãi chài, khám phá rừng dừa nước Cẩm Thanh, thưởng thức những món ăn dân dã…

Lần lượt sau đó ra đời các tour gắn với trang trại sinh thái, các mô hình du lịch cộng đồng. Dù vậy, hai năm dịch COVID-19 bùng phát mới chính là thời điểm các ý tưởng về du lịch xanh được thúc đẩy mạnh mẽ. Nhiều hội nghị, hội thảo về du lịch trách nhiệm, về phát triển du lịch bền vững… diễn ra liên tiếp thu hút sự tham gia của các tổ chức quốc tế từng bước định hình xu hướng du lịch mới Quảng Nam bên cạnh các loại hình du lịch truyền thống.

Tại Hội thảo “Tái cơ cấu thị trường khách du lịch Quảng Nam” diễn ra vào tháng 10/2020, đưa ra thông điệp xây dựng “Quảng Nam trở thành điểm đến du lịch xanh”, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh khẳng định, phát triển bền vững chính là hướng đi chủ đạo của du lịch Quảng Nam những năm tới.

Thông điệp phát triển xanh cũng được lãnh đạo tỉnh nhắc lại nhiều lần trong các cuộc hội thảo, gặp gỡ doanh nghiệp như là sự cam kết, quyết tâm của địa phương hướng đến sự phát triển bền vững, từ đó tạo sự tin tưởng, khuyến khích cộng đồng doanh nghiệp, người dân cùng hưởng ứng, tham gia thực hiện.

Ông Phan Xuân Thanh, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Quảng Nam khẳng định, du lịch xanh không chỉ tạo ra các sản phẩm bền vững mà còn giúp phát triển du lịch trách nhiệm, trong đó việc quản lý nước, chất thải, giảm sử dụng nhựa một lần bằng các vật liệu thay thế có nguồn gốc hữu cơ cũng chính là cách giúp cải thiện sinh kế cho cộng đồng, bảo tồn giá trị di sản và văn hóa truyền thống; bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học.

Đọc thêm