Thị xã Thái Hòa đạt giải nhất Hội thi Hòa giải viên giỏi tỉnh Nghệ An năm 2023

(PLVN) - Nhằm hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2023, tỉnh Nghệ An đã tổ chức Hội thi Hòa giải viên giỏi tỉnh Nghệ An lần thứ V.
Ông Lê Vệ Quốc - Cục trưởng Cục PBGDPL (ngoài cùng phía tay trái) và ông Lê Hồng Vinh - Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An trao giải nhất cho đội thị xã Thái Hòa. Ảnh: Thiên Ý
Ông Lê Vệ Quốc - Cục trưởng Cục PBGDPL (ngoài cùng phía tay trái) và ông Lê Hồng Vinh - Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An trao giải nhất cho đội thị xã Thái Hòa. Ảnh: Thiên Ý

Tham dự Hội thi có ông Lê Vệ Quốc - Cục trưởng Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp, ông Lê Hồng Vinh - Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An, bà Hoàng Thị Thu Trang - Giám đốc Sở Tư pháp Nghệ An cùng lãnh đạo các huyện và các hòa giải viên...

Hội thi Hòa giải viên giỏi tỉnh Nghệ An lần thứ V, năm 2023, tổ chức với mục đích góp phần thực hiện có hiệu quả Luật hòa giải ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành, cũng như nâng cao nhận thức của xã hội về vị trí, vai trò và ý nghĩa của công tác hòa giải ở cơ sở; tuyên truyền, phổ biến đến đông đảo cán bộ, nhân dân các quy định của pháp luật liên quan trực tiếp đến quyền và nghĩa vụ của người dân.

Đây cũng là dịp để các hòa giải viên ở cơ sở gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao kiến thức pháp luật, nghiệp vụ hòa giải. Đồng thời biểu dương và tôn vinh những điển hình xuất sắc trong công tác hòa giải ở cơ sở. Từ đó phát hiện những nhân tố mới, những điển hình xuất sắc trong hoạt động hòa giải, tạo động lực cho người làm hòa giải cùng công tác quản lý hòa giải của nhà nước.

Qua đó, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận trong công tác hòa giải ở cơ sở. Góp phần củng cố tình đoàn kết trong cộng đồng dân cư, hạn chế khiếu kiện, khiếu nại, phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật và các tệ nạn xã hội ngay từ cơ sở.

Phần thi giới thiệu của đội huyện Hưng Nguyên. Ảnh: Thiên Ý

Phần thi giới thiệu của đội huyện Hưng Nguyên. Ảnh: Thiên Ý

Hiện toàn tỉnh Nghệ An có 3.876 tổ hòa giải với 26.402 hòa giải viên. Trung bình mỗi năm, tiếp nhận hòa giải hơn 4.000 vụ việc, trong đó hòa giải thành công 3.000 vụ việc. Công tác hòa giải ở cơ sở có vai trò, ý nghĩa quan trọng trong đời sống. Hòa giải là biện pháp, là con đường tối ưu để giải quyết các mâu thuẫn, xích mích,.. không để "cái sảy nảy cái ung".

Tham gia vòng chung khảo Hội thi Hòa giải viên giỏi tỉnh Nghệ An lần này có 12 đội xuất sắc nhất được chọn từ 21 đội thi của 3 vòng sơ khảo tại 3 khu vực: TP Vinh, huyện Đô Lương và thị xã Thái Hòa.

Hội thi năm nay được tổ chức dưới hình thức sân khấu hóa, gồm 4 phần thi: Phần thi giới thiệu, phần thi kiến thức pháp luật, phần thi xử lý tình huống; phần thi tiểu phẩm. Trong đó, hấp dẫn nhất là phần thi tiểu phẩm, qua đó các đội thi đã lồng ghép những câu chuyện, những tranh chấp thường xảy ra ở địa phương như hôn nhân gia đình, tranh chấp đất đai, tài sản,... xây dựng thành những tiểu phẩm hấp dẫn, hài hước gắn với đời sống sinh hoạt của người dân và đưa ra hướng hòa giải thấu tình đạt lý, cũng như góp phần phổ biến pháp luật đến với mọi tầng lớp nhân dân.

Phần thi tiểu phẩm của đội huyện Nam Đàn. Ảnh: Thiên Ý

Phần thi tiểu phẩm của đội huyện Nam Đàn. Ảnh: Thiên Ý

Hội thi đã diễn ra sôi nổi, qua các phần thi đã lột tả thực tế trong cuộc sống khó tránh khỏi những va chạm, mâu thuẫn, tranh chấp giữa các thành viên trong gia đình và cộng đồng dân cư. Những mâu thuẫn, tranh chấp này nếu không giải quyết kịp thời thì từ mâu thuẫn nhỏ sẽ thành mâu thuẫn lớn, từ tranh chấp dân sự thuần tuý có thể chuyển thành vụ án hình sự, gây mất đoàn kết trong nội bộ nhân dân, ảnh hưởng lớn tới an ninh trật tự ở xóm.

Phần thi xử lý tình huống của đội huyện Quỳnh Lưu. Ảnh: Thiên Ý

Phần thi xử lý tình huống của đội huyện Quỳnh Lưu. Ảnh: Thiên Ý

Thông qua hội thi lần này, có thể thấy được tâm huyết và sự đầu tư của các đội cũng như sự quan tâm hỗ trợ của lãnh đạo các quận huyện đối với các hòa giải viên nói riêng và Hội thi hòa giải viên giỏi nói chung.

Phần thi giới thiệu đội huyện Kỳ Sơn. Ảnh: Thiên Ý

Phần thi giới thiệu đội huyện Kỳ Sơn. Ảnh: Thiên Ý

Trải qua 2 ngày tổ chức, vòng thi chung khảo Hội thi Hòa giải viên giỏi tỉnh Nghệ An lần thứ V đã kết thúc với sự thành công ngoài mong đợi.

Theo đó, đội thị xã Thái Hòa đã xuất sắc vượt qua tất cả các đội để giành giải nhất hội thi lần này. Xếp thứ hai là các đội Tân Kỳ và Diễn Châu.

Giải ba được trao cho 4 đội: Thanh Chương, Hưng Nguyên, Quỳnh Lưu và Kỳ Sơn và 5 giải khuyến khích gồm: TP Vinh, Nam Đàn, Quỳ Hợp, Quế Phong, Đô Lương.

Đọc thêm