Thiếu nữ 16 tuổi bị cưỡng hiếp... 90 lần trong 2 ngày

Chỉ trong vòng 2 ngày cuối tuần, một thiếu nữ 16 tuổi bị những kẻ bắt cóc và một số người đàn ông khác cưỡng hiếp đến... 90 lần.

Chỉ trong vòng 2 ngày cuối tuần, một thiếu nữ 16 tuổi bị những kẻ bắt cóc và một số người đàn ông khác cưỡng hiếp đến... 90 lần.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Thiếu nữ nói trên là điển hình cho những trường hợp bị biến thành nô lệ tình dục hiện đại ở Anh được công bố trong báo cáo của Trung tâm Tư pháp xã hội (CSJ) do Bộ trưởng Việc làm và Tiền lương Iain Duncan Smith lập ra.

Trong báo cáo được công bố ngày 11/3, thiếu nữ xuất thân từ một gia đình cơ bản nhưng đã bị biến thành nô lệ tình dục sau khi kết bạn với một số cô gái có nguy cơ cao trở thành nạn nhân bị lạm dụng tình dục.

Báo cáo của CSJ được đưa ra nhằm kêu gọi chính phủ Anh tăng cường các giải pháp để giải quyết tình trạng nô lệ thời hiện đại ở Anh, trong đó có hành vi khai thác tình dục trẻ em được cho là đang ở tình trạng khủng hoảng. Báo cáo này được đệ trình sau một cuộc điều tra và khám phá ra một thế giới ngầm gây sốc của những kẻ buôn người đang tồn tại ở Anh.

Theo báo cáo của CSJ, trong 2 năm 2011 và 2012, đã có hơn 1.000 người lớn và trẻ em trở thành nạn nhân của tệ buôn người nhưng, con số thực sự có thể còn cao hơn rất nhiều. Gần 1 nửa các nạn nhân là những cô gái bị bán nhằm mục đích tình dục. Các nạn nhân khác có thể bị ép tham gia hành vi lừa đảo, trộm cắp, trồng ma túy hay bị ép làm việc trong các nhà máy, xí nghiệp…

Bảo An (theo Mirror)

Đọc thêm