Thiếu nữ “xuất ngoại” sang Trung Quốc 2 năm, trở về tay trắng

(PLO) - Trước đó, Báo PLVN đã có loạt bài về nạn buôn người tại huyện miền núi biên giới Kỳ Sơn, tuy nhiên vấn nạn này không chỉ xảy ra tại đây mà các huyện Tương Dương, Con Cuông cũng đang hết sức nhức nhối. Đầu tháng 7/2015, phóng viên đã có chuyến đi thực tế ghi nhận tại một số xã được coi là “điểm nóng” của vấn nạn này. 

Thiếu nữ “xuất ngoại” sang Trung Quốc 2 năm, trở về tay trắng
“Xuất ngoại” sang Trung Quốc 2 năm, tay không trở về
Những ngày đầu tháng 7/2015, có mặt tại bản Hồng Thắng, xã Đôn Phục (huyện Con Cuông, Nghệ An) tình cờ chúng tôi được gặp em V.T.H (SN 1998), người mới trở về sau 2 năm làm việc tại Trung Quốc. H chia sẻ, khoảng đầu năm 2012, có một người trong bản đi Trung Quốc về đến rủ H. sang làm công nhân với mức lương cao. 
“Tin tưởng sang đó làm công nhân có mức lương cao nên em đi theo, vượt biên sang Trung Quốc qua đường tiểu ngạch. Sang đó, em được giới thiệu vào làm công nhân may mặc, nhưng bị chủ nợ lương không trả hết, vừa rồi mẹ đau em xin nghỉ về quê nhưng vẫn không được trả hết lương…”. 
Cô bé trông già dặn hơn tuổi 17 của mình thở dài nói tiếp: “Giờ em quyết định ở nhà làm nông lấy chồng thôi, không sang Trung Quốc nữa. Đi may hơn 2 năm mà không đưa được đồng mô về cho mẹ. Giờ mẹ đau cũng phải đi mượn tiền để đi khám…”.
Theo ông Lô Đình Việt, Trưởng bản Hồng Thắng cho biết, trong bản có 4 trường hợp sang Trung Quốc lấy chồng và ở luôn bên đó, còn có 5 trường hợp khác sang Trung Quốc lấy chồng vài năm mới trở về thăm nhà một lần. 
Các trường hợp như Vi Thị Thíu (SN 1997) đi từ năm 2012, hiện đã sinh hai đứa con, Tết năm 2015 vừa trở về thăm gia đình; Cầm Thị Thu (SN 1996) bị dụ dỗ sang Trung Quốc lấy chồng 4 năm nay, chưa thấy về thăm nhà hay như trường hợp Vi Thị Hiền (SN 1989) sau 5 năm bị lừa sang Trung Quốc, vừa mới liên lạc về nhà. 
Còn tại bản Hồng Điện, Trưởng bản Vi Xuân Hoàng cho biết, bản có hơn 10 phụ nữ rời khỏi địa phương không rõ đi đâu, thời điểm cao nhất có khoảng hơn 20 người rời khỏi địa phương, trong đó có Mùi Thị Xoa (SN 1990), Vi Thị Uổn (SN 1992), Mạc Thị May (SN 1994) mất liên lạc hàng chục năm nay. Trường hợp Mùi Thị Xoa đã lấy chồng, có một đứa con gái thì chồng đi tù vì tội ma túy. 
Từ năm 2012, chị Xoa cùng con gái mất tích không rõ nguyên nhân. Người mẹ chồng đã ngoài 80, khuôn mặt gầy gò, đen sạm nói: “Hắn đi mô cũng không nói, người ta nói bị lừa bán sang Trung Quốc lấy chồng rồi không về nữa. Chồng hắn đi tù rồi, hắn đi mô thì đi nhưng phải mang đứa cháu về cho tui nuôi…”. Căn nhà sau khi chị Xoa mất tích, chồng đi tù thì không còn ai ở, người nhà đã dỡ đi để trồng sắn. 
Ông Vi Văn Lai, Trưởng Công an xã Đôn Phục cho biết, toàn xã có khoảng 40 người rời khỏi địa phương đi làm ăn xa, trong đó có nhiều người không rõ ở đâu. Trong xã cũng có nhiều người liên quan đến việc buôn bán người, trong đó có Vi Thị Năm bị kết án 9 năm tù nhưng trốn khỏi địa phương 10 năm nay; Vi Thị Hà 10 năm tù, đang bị truy nã. Hay gần đây nhất, trường hợp Lương Thị Duyên (SN 1978) đang bị cấm rời khỏi địa phương vì có liên quan đến đường dây buôn bán người sang Trung Quốc.
Em V.T.H đã sang Trung Quốc làm trở về với hai bàn tay trắng
Em V.T.H đã sang Trung Quốc làm trở về với hai bàn tay trắng 
Giải cứu ba bé gái 14 tuổi bị lừa sang Trung Quốc
Liên quan đến tội phạm mua bán người trên địa bàn huyện Tương Dương, Đại tá Nguyễn Văn Hùng, Trưởng Công an huyện Tương Dương (Nghệ An) cho biết, ngày 15/7 Công an huyện đã khởi tố hai đối tượng Lô Thị Kiều (SN 1982, trú tại bản Xiềng Líp, Yên Na, Tương Dương) và Moong Thị Kiều Anh (SN 1994, trú tại bản Na Kè, xã Xá Lượng, Tương Dương) về tội “Mua bán trẻ em”. 
Theo điều tra, khoảng đầu tháng 6/2015, nhận thông tin về một đường dây đưa người, trẻ em sang nước ngoài trái phép, Công an huyện Tương Dương đã xác lập Chuyên án mang bí số 615N để đấu tranh. 
Khoảng 10h sáng 11/6, Công an huyện Tương Dương phối hợp với Công an xã Lạng Khê chặn và dừng chiếc xe khách chạy từ Tương Dương đến TP.Vinh để giải cứu 3 bé gái gồm: Moong Thị U (SN 2001), Moong Thị N. (SN 2001) và Moong Thị H. (SN 2002, đều trú tại xã Yên Na, Tương Dương). Nhận được tin báo, gia đình ba cháu gái đã đến trụ sở cơ quan Công an huyện Tương Dương để đón nhận con về trong nước mắt. 
Qua việc lấy lời khai của ba cháu bé tại cơ quan công an, cùng với những chứng cứ thu thập được ngày 18/6, Ban Chuyên án đã bắt hai đối tượng Lô Thị Kiều và Moong Thị Kiều Anh để phục vụ điều tra, đồng thời khởi tố vụ án. 
Hai đối tượng khai nhận đã có hành vi dụ dỗ ba cháu gái học sinh cấp 2 trốn gia đình, bỏ học để “xuất ngoại” đi làm công nhân có nhiều tiền mà không cần hỏi ý kiến của cha mẹ. Hiện hai “mẹ mìn” trên được tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú vì đang nuôi con nhỏ./.

Đọc thêm