Thổ Nhĩ Kỳ nêu lý do không tham gia trừng phạt Nga

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Thổ Nhĩ Kỳ không tham gia các biện pháp trừng phạt chống lại Nga và có ý định tiếp tục theo đuổi chính sách này.
ÔNg Ibrahim Kalin.
ÔNg Ibrahim Kalin.

Theo hãng tin TASS, tuyên bố trên được ông Ibrahim Kalin - Người phát ngôn của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn Anadolu ngày 5/4.

"Chúng ta không tham gia các biện pháp trừng phạt vì các lệnh trừng phạt đó không do Liên hợp quốc đưa ra”, ông Ibrahim Kalin nêu rõ.

Người phát ngôn của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định Thổ Nhĩ Kỳ công nhận và ủng hộ quyền phòng thủ và bảo vệ của Ukraine cũng như bảo vệ các nguyên tắc toàn vẹn lãnh thổ.

“Chúng ta đã theo đuổi chính sách cân bằng này cho đến bây giờ và sẽ tiếp tục làm như vậy," ông Kalin nêu rõ.

Trước đó, trong phát biểu hồi tháng 6/2022, ông Kalin cũng khẳng định Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không tham gia các biện pháp trừng phạt của phương Tây đối với Nga liên quan đến cuộc khủng hoảng Ukraine.

“Chúng ta sẽ không áp đặt các biện pháp trừng phạt. Chúng ta phải tuân thủ những lợi ích riêng của chúng ta”, người phát ngôn của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ khi đó nhấn mạnh.

Theo ông Kalin, việc áp dụng các các biện pháp trừng phạt sẽ gây hại cho nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ nhiều hơn là nền kinh tế Nga.