Thời 'hội nhập' của tội phạm

(PLVN) - Câu chuyện bắt đầu khi lực lượng chức năng phát hiện ra “sào huyệt” của những công dân “nước lạ” vào Việt Nam kinh doanh nhưng thực chất là thuê nhà xưởng để hoạt động phạm tội. Những vụ vận chuyển và buôn bán ma túy quá “khủng”. Và giới nghiên cứu về tội phạm mới vỡ òa ra một nhận định trước đó: Việt Nam đã trở thành địa bàn “trung chuyển” ma túy quốc tế.
Tang vật ma túy bị lực lượng chức năng thu giữ
Tang vật ma túy bị lực lượng chức năng thu giữ

Và rồi, diễn biến mới lại xảy ra. Từ sự kiện hơn 380 người Trung Quốc đánh bạc trực tuyến ở khu đô thị Our City có 100% vốn đầu tư nước ngoài (FDI) thuộc quận Dương Kinh, Hải Phòng bị công an bắt cuối tháng Bảy vừa qua, cho thấy số vụ, quy mô những vụ vi phạm luật pháp Việt Nam của người nước ngoài ngày càng tăng, thực sự báo động.

Việt Nam mở cửa hội nhập mới hơn 30 năm. Nhớ lại, ngày đầu đổi mới, cố vấn Phạm Văn Đồng lúc đó đã nói, đại ý: “Mở cửa thì làn gió mới sẽ vào nhưng không ít ruồi muỗi sẽ vào theo”. Đó là quy luật. Vấn đề thùy thuộc vào “kháng thể” của đất nước. Để tạo ra “kháng thể” có việc xây dựng và hoàn thiện hành lang pháp lý. Rất nhiều vấn đề mới về tội phạm, đặc biệt là với những nước đang “học” làm thị trường, xây dựng hệ thống pháp lý thích ứng như Việt Nam thì “tội phạm rửa tiền” bao giờ cũng nhắm đến, hoạt động.

Chúng ta đang “tự trói” tay chân mình, trong khi luật pháp kể cả về tổ chức bộ máy đến pháp luật về đấu tranh chống tội phạm còn tạo ra nhiều “khoảng trống” lớn. Trở lại, vụ các đối tượng đánh bạc ở Hải Phòng, một lãnh đạo UBND quận Dương Kinh cho biết vì dự án khu đô thị Our City là doanh nghiệp 100% vốn FDI, theo phân cấp là do thành phố quản lý. Bình thường thì quận không có thẩm quyền kiểm tra những đơn vị vốn 100% FDI. Trong trường hợp quận muốn xuống làm việc cũng phải có kế hoạch và thông báo trước cho đơn vị này.

Nhưng nếu cho cấp phường, cấp quận vào kiểm tra (trong đó có công tác trinh sát) thì sao? Sẽ vô cùng “giẫm chân” lên nhau. Cùng một địa bàn, rất nhiều lực lượng cùng vào không phải là cách làm việc văn minh, thậm chí ảnh hưởng đến môi trường đầu tư. Vấn đề chính là hiệu quả thì chúng ta lại rất đuối.

Về “sự kiện” này, chính ông Trần Quốc Vượng - Thường trực Ban Bí thư Trung ương đã rất băn khoăn về sự kiện xảy ra ở khu đô thị Our City: “… Hàng mấy trăm người nước ngoài vào hoạt động tội phạm một thời gian dài mà chúng ta không phát hiện, thông qua đó thấy rõ yếu kém, sơ hở. Nếu chúng ta cứ để thế này thì rất nguy hiểm, không biết sẽ diễn ra thế nào”. 

Không riêng gì vụ này, gần đây số vụ vi phạm pháp luật như lừa đảo, trộm cắp, buôn bán ma túy và các hàng cấm, tội phạm sử dụng công nghệ cao,… đang có xu hướng tăng lên. Không cần dẫn chứng thêm.

Phải làm sao hội nhập càng sâu và rộng nhưng không bị bất ngờ!

Đọc thêm