Đà Nẵng: Quy hoạch Sơn Trà, kê khai tài sản của Chủ tịch làm “nóng” buổi họp báo

(PLO) - Chiều 27/3, UBND TP Đà Nẵng đã tổ chức họp báo thường kỳ quý I-2017 dưới sự chủ trì của ông Đặng Việt Dũng, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy, Phó chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng và ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng.
Quang cảnh buổi họp báo
Quang cảnh buổi họp báo

Theo báo cáo về tình hình kinh tế- xã hội, Đà Nẵng tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng khá về kinh tế; tổng sản phẩm xã hội (GRDP) ước tăng 8,52% so với cùng kỳ năm ngoái. Lĩnh vực du lịch hoạt động sôi nổi, khách du lich đến Đà Nẵng đạt 1,33 triệu lượt người so với cùng kỳ. Sản xuất công nghiệp cũng tăng trưởng khá so với cùng kỳ…

Tuy nhiên, cũng theo báo cáo, công tác quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực còn bất cập, nhất là quản lý quy hoạch, xây dựng, quản lý đô thị, đất đai, khai thác tài nguyên, khoáng sản…Tình trạng xâm thực, sạt lở đất ven biển, ô nhiễm môi trường tại một số khu vực chưa được xử lý triệt để. Tình hình an ninh trật tự cũng diễn biến phức tạp, phạm pháp hình sự, tội phạm về tệ nạn ma túy tăng….

Sau khi thông qua các báo cáo, UBND thành phố dành nhiều thời gian cho báo chí đặt câu hỏi. Trong phần này, hội trường ngay lập tức “nóng” với nhiều nội dung liên quan đến quy hoạch tổng thể bán đảo Sơn Trà thành khu du lịch quốc gia.

Quy hoạch bán đảo Sơn Trà được dư luận quan tâm thời gian qua
Quy hoạch bán đảo Sơn Trà được dư luận quan tâm thời gian qua

Trong đó, nhiều người cho rằng, Sơn Trà là báu vật thiên nhiên, khu vực này hết sức nhạy cảm cần phải được bảo vệ. Dư luận thời gian qua cũng muốn có tiếng nói “đồng thuận” của lãnh đạo thành phố về việc phát triển Sơn Trà trong tương lai. Nhiều câu hỏi xoáy quanh vấn đề, Đà Nẵng có nên giữ hiện trạng Sơn Trà hay cho phát triển kinh tế.

Trả lời vấn đề này, ông Nguyễn Ngọc Tuấn khẳng định, Sơn Trà là báu vật thiên nhiên, hết sức quý giá của TP Đà Nẵng. Theo ông Tuấn, quy hoạch tổng thể Sơn Trà được Tổng cục Du lịch nghiên cứu thông qua các sở ngành cùng UBND TP Đà Nẵng. Vào tháng 3/2017, UBND TP ban hành các quy hoạch phân khu ở Sơn Trà. Việc này theo quy định và dựa trên quy hoạch tổng thể đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trước đó.

 “Sau khi lắng nghe dư luận và ý kiến các Bộ ngành, UBND TP sẽ đề xuất với Thường vụ Thành ủy xem xét lại quy hoạch ở Sơn Trà theo hướng đảm bảo an ninh quốc phòng và giữ môi trường. Đối với các vi phạm xây dựng trái phép ở Sơn Trà, quan điểm của thành phố là các công trình sai phạm nếu không phù hợp quy định sẽ phải tháo gỡ. UBND TP Đà Nẵng cũng cam kết sẽ tổ chức kiểm điểm, rà soát trách nhiệm của các cá nhân để xảy ra sai phạm trong xây dựng trái phép thời gian qua và trong tháng 4 tới sẽ có kết quả thông báo”, ông Tuấn nói.

Cũng tại buổi họp báo, thông tin về bản kê khai tài sản của ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng được một số báo nhắc đến và đặt câu hỏi nguồn tin này xuất phát từ đâu. Ông Trần Đình Quỳnh,Chánh văn phòng UBND TP Đà Nẵng trả lời, việc kê khai tài sản và quản lý kê khai tài sản của cán bộ công chức nói chung đang được thực hiện theo Thông tư 8 năm 2013 của Thanh tra Chính phủ.

“Đối với trường hợp cụ thể của ông Huỳnh Đức Thơ trong câu chuyện vừa qua, theo ý kiến anh Thơ, hồ sơ này không chỉ là hồ sơ kê khai tài sản, mà hồ sơ kê khai tài sản kèm theo lí lịch phục vụ cho công việc bổ nhiệm chức danh chủ tịch. Hồ sơ này do cơ quan chức năng của Thành uỷ quản lý và nộp cho các cơ quan trung ương”, ông Quỳnh cho biết. Về lý do vì sao hồ sơ của ông Thơ lọt ra ngoài, theo ông Quỳnh, Thường trực Thành uỷ đã có chỉ đạo các cơ quan chức năng kiểm tra, rà soát vì sao lại có thể ra ngoài để có báo cáo cho Thường trực Thành uỷ.

Ngoài ra, nhiều vấn đề như xây dựng trái phép, tình hình kiểm tra dự án lấn biển của Đà Nẵng, một số trang mạng xã hội sử dụng nhiều nguồn tin bôi xấu lãnh đạo…làm  “nóng” dư luận thời gian qua cũng được trao đổi, trả lời trong buổi họp báo.

Đọc thêm