Thừa Thiên Huế: Mưa to kết hợp thủy điện xả lũ nhiều nơi bị ngập cục bộ

(PLO) - Do ảnh hưởng của không khí lạnh cùng với dải hội tụ gió đông trên cao nên hôm nay (14/12), trên địa bàn tỉnh TT. Huế có mưa lớn kéo dài, cùng với việc thủy điện xả lũ nên nhiều nơi hạ du của TT. Huế đã bị ngập.
Khu vưc cầu Trường Tiền bị  ngập do nước sông Hương dâng cao
Khu vưc cầu Trường Tiền bị ngập do nước sông Hương dâng cao

Hiện tại, do mưa lớn kéo dài nên tại tuyến đường tỉnh lộ 19 đoạn qua xã Quảng Thọ- huyện Quảng Điền hiện đang bị ngập sâu từ 0,5 đến gần 1m khiến các phương tiện đi qua đây gặp nhiều khó khăn.

Tỉnh lộ 19 nước chảy xiết nên người dân phải đi bộ để đảm bảo an toàn
Tỉnh lộ 19 nước chảy xiết nên người dân phải đi bộ để đảm bảo an toàn

Ông Chế Văn Lịch (thôn Tân Xuân Lai- xã Quảng Thọ- huyện Quảng Điền) sống gần đó cho biết,ngày 13/12 tuyến đường tỉnh lộ 19 đoạn từ cầu Tân Xuân Lai đến cầu Nam Phò (xã Quảng Thọ) bị ngập úng, sáng 14/12 nước đã rút và các phương tiện đã qua lại được. Tuy nhiên đến trưa cùng ngày thì thủy điện Hương Điền xả lũ kết hợp với mưa lớn nên nước lại dâng lên khá nhanh. Hiện tại các phương  tiện khi đi qua đây phải trở về hoặc gởi xe tại nhà dân vì nước chảy quá xiết không an toàn để tiếp tục di chuyển.

Nhiều tuyến đường bị chia cắt nên người dân phải dùng thuyền để di chuyển
Nhiều tuyến đường bị chia cắt nên người dân phải dùng thuyền để di chuyển

Ông Hoàng Công Phong- chủ tịch UBND xã Quảng Thọ cho biết, chiều ngày 13/12 thủy điện Hương Điền thông báo xả lũ với lưu lượng 1500m3/giây, đến chiều 14/12 thủy điện này tiếp tục xả lũ với lưu lượng 1700m3/giây. Sau khi nhận thông báo về xã lũ địa phương đã nhanh chóng di dời các hộ dân vùng trũng lên vùng cao để đảm bảo an toàn. Đồng thời huy động dân quân tự vệ cùng với Công an xã túc trực tại tuyến đường từ cầu Tân Xuân Lai đến cầu Nam Phò là đoạn đường bị ngập và  nước chảy xiết để hạn chế người dân qua lại khu vực này.

Xe chết máy vì đi qua khu vực ngập úng
Xe chết máy vì đi qua khu vực ngập úng

Về thiệt hại, tại xã Quảng Thọ hiện có 1,5ha hoa màu bị ngập, 25 nhà dân bị ngập,  vỡ 15m kênh mương thủy lợi, tỉnh lộ 8A qua xã bị sạt lở khoảng 8m.  Trong khi đó hơn 30ha rau màu tại vựa rau lớn nhất tỉnh ở xã Quảng Thành bị ngập úng từ trận lũ trước chưa thu hoạch xong nay tiếp tục ngập, nguy cơ thiệt hại cao. Hơn 25ha trà lúa gieo sớm ở thị trấn Sịa, xã Quảng Phước, Quảng An bị ngập trong nước, gây thiệt hại lúa giống, đặc biệt gieo sạ trà đầu giống lúa 4B tại Quảng Điền chậm so với khung lịch thời vụ.

Nước lũ "bao vây" trường học
Nước lũ "bao vây" trường học

Trong khi đó tại tuyến đường tỉnh lộ 9B hiện đang bị ngập úng, tỉnh lộ 19, 18A qua địa phận huyện Quảng Điền ngập 0,6m; Tỉnh lộ 4 khu vực tràng Thủ Lễ (xã Quảng Phước) ngập sâu gần 1m. Tại huyện Phú Vang, Tỉnh lộ 10A, Tỉnh lộ 10C, Tỉnh lộ 2 một số đoạn ngập từ 0,3-0,5m, dài khoảng 4km.

Theo Ban chỉ huy phòng chống lụt bão về tìm kiếm cứu nạn tỉnh TT.Huế, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với dải hội tụ gió đông trên cao nên từ 1h ngày 11/12 đến 10h 14/12 trên địa bàn tỉnh TT.Huế có mưa vừa đến mưa to,lượng mưa ước tính đạt từ 150-290mm. Trong đêm 14/12 đến ngày 17/12 trên địa bàn tỉnh TT, Huế tiếp tục có mưa to đến rất to với lượng mưa ước tính đạt 100-250mm.

Chợ bị ngập nước
Chợ bị ngập nước

Trước tình hình mưa lũ nói trên ông Nguyễn Văn Phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo Sở NN&PTNT đã kiểm tra, chỉ đạo công tác vận hành hồ chứa thủy lợi, thủy điện trước đợt mưa lũ; Sở GD&ĐT chỉ đạo các phòng giáo dục các huyện thị: Phong Điền, Quảng Điền, Hương Trà, cho học sinh nghỉ học từ chiều qua và sáng nay.

Báo PLVN tiếp tục cập nhật thông tin về diễn biến và ảnh hưởng của mưa bão.

Đọc thêm