Thời tiết khắc nghiệt ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe nhân viên y tế Bắc Giang

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Trời nắng nóng gay gắt những ngày qua khiến Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn quan ngại, thời tiết khắc nghiệt ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe nhân viên y tế tại Bắc Giang.

Do quá nóng và phải mặc đồ bảo hộ, nhiều nhân viên y tế đã bị ngất.
Do quá nóng và phải mặc đồ bảo hộ, nhiều nhân viên y tế đã bị ngất.

Trao đổi với báo chí sáng 1/6, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn, người đứng đầu Bộ phận thường trực đặc biệt Bộ Y tế tại Bắc Giang nhấn mạnh, từ đầu mùa dịch tại tỉnh Bắc Giang đến nay, Bộ Y tế và các địa phương kịp thời điều động các lực lượng y tế đến hỗ trợ ngành y tế tỉnh Bắc Giang trong công tác giám sát, thu dung, điều trị và kiểm soát dịch.

Đến hôm nay, tỉnh Bắc Giang đã được huy động lực lượng y tế đến đông nhất từ đầu dịch COVID-19 đến bây giờ. Bắc Giang đã thu nhận khoảng 2.200 y bác sĩ, sinh viên các trường đại học cũng như là các tình nguyện viên đến để tham gia phục vụ cho y tế Bắc Giang.

“Từ khi bộ phận thường trực của Bộ Y tế được thành lập, ngày 18/5 đến nay, chúng tôi cũng rất tự hào khi đã góp phần giúp đỡ cho UBND, tỉnh ủy, phòng chống dịch COVID-19 và Sở Y tế tỉnh Bắc Giang. Đặc biệt liên quan đến phần giám sát dịch tễ, chúng ta cũng đã cử những chuyên gia giỏi nhất để điều trị, hỗ trợ, xây dụng khu hồi sức cho Bắc Giang. Bên cạnh đó, các lực lượng y tế của các tỉnh đã đến tham gia và hệ thống điều trị trực tiếp trong công tác thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19 ở tỉnh Bắc Giang”, Thứ trưởng Sơn nói.

Theo người đứng đầu Bộ phận thường trực đặc biệt của Bộ Y tế, công tác vô cùng quan trọng mà phải thực hiện thần tốc nữa là xét nghiệm, lấy mẫu. Do đó Bộ Y tế đã điều phối được các lực lượng sinh viên, học sinh, y bác sĩ tham gia vào công tác lấy mẫu cho những nơi cần được khoanh vùng sớm, dập dịch sớm. Thứ trưởng Sơn  đánh giá rất cao sự hợp tác của UBND tỉnh Bắc Giang thông qua các tiểu ban do  Ban chỉ đạo tỉnh thành  lập.

Một nhân viên y tế mệt mỏi vì nắng nóng và mặc đồ bảo hộ kín.
Một nhân viên y tế mệt mỏi vì nắng nóng và mặc đồ bảo hộ kín.

Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn cũng đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ của địa phương với các tiểu ban thường trực đặc biệt của Bộ Y tế, nhờ đó hiệu quả phòng chống dịch ở Bắc Giang đã được nâng cao lên rõ rệt.

Tuy nhiên, Thứ trưởng Bộ Y tế cũng bày tỏ lo lắng và quan ngại: “Thời tiết khắc nghiệt tại Bắc Giang ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe  nhân viên y tế, các em học sinh, sinh viên làm việc trực tiếp ngoài cộng đồng. Phải nói đây là sự quan ngại hết sức lớn của chúng tôi, cần đảm bảo sức khỏe cho lực lượng y tế đến hỗ trợ phòng chống dịch cùng tỉnh Bắc Giang”.

Phía Bộ Y tế đã có chỉ đạo, yêu cầu đoàn công tác đảm bảo về sức khỏe, bồi dưỡng đủ dinh dưỡng, các loại nước uống sẵn sàng để sử dụng. Bên cạnh đó, thời gian lấy mẫu phải bố trí phù hợp, từ sáng sớm cho đến 9h và buổi chiều tiến hành từ 19h đến 22. Các điểm lấy mẫu cũng phải được bố trí ở vùng râm mát, có quạt, vào buổi tối thì phải đầy đủ ánh sáng.

Bộ Y tế luôn đặt tiêu chí an toàn cho người đi lấy mẫu lên hàng đầu. Tất cả nhân viên đi lấy mẫu đều được trang bị đồ bảo hộ để đảm bảo an toàn.

Bộ Y tế đang tính đến phương án trang phục cho các nhân viên y tế trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt như hiện tại.
Bộ Y tế đang tính đến phương án trang phục cho các nhân viên y tế trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt như hiện tại. 

Về phương án trang phục cho các nhân viên y tế trong điều kiện thời tiết khắc nhiệt, Thứ trưởng Sơn cho biết, Bộ Y tế đã đề nghị với Viện vệ sinh lao động nghiên cứu bộ thổi khí từ bên ngoài vào trong bộ trang phục bảo hộ, làm giảm nhiệt, hạ nhiệt bên trong. Có thể hôm nay sẽ triển khai thử nghiệm, sau đó cung cấp số lượng rộng rãi cho các nhân viên y tế làm tại khi khu thu dung điều trị, bộ phận hồi sức. 

"Trong tình hình hiện tại, mặc dù nắng nóng nhưng chúng ta vẫn phải duy trì mặc trang phục bảo hộ, nếu bỏ bộ trang phục ra sẽ mất vũ khí bảo vệ cho nhân viên y tế khi đi lấy mẫu", Thứ trưởng lưu ý thêm.

"Bài/Loạt bài tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ"

Đọc thêm