Thống đốc Nguyễn Văn Bình giải trình về nợ xấu

Các nhóm vấn đề Thống đốc trả lời gồm việc điều chỉnh lãi suất tạo điều kiện thuận lợi để tiếp cận nguồn vốn nhằm tháo gỡ khó khăn cho các DN; Giải pháp để khắc phục và giảm dần nợ xấu; chính sách tín dụng cho nông nghiệp, nông thôn; vấn đề cơ cấu lại hệ thống ngân hàng trong Đề án tái cấu trúc nền kinh tế. Trước đó, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã tham gia trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ hai, tuy nhiên, những vấn đề thuộc lĩnh vực quản lý của ngân hàng hiện đang có nhiều bức xúc trong xã hội, vì vậy Ban công tác đại biểu đề nghị tiếp tục chất vấn tại kỳ họp tháng 8 tới.
Ban Công tác đại biểu vừa trình ra Ủy ban thường vụ Quốc hội (UBTVQH) tại phiên khai mạc hôm qua - 16/7 danh sách 4 "tư lệnh" ngành trả lời chất vấn tại phiên họp thứ 10 của UBTVQH (diễn ra vào tháng 8 tới đây). Đó là Chánh án TANDTC Trương Hòa Bình, Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh, Thống đốc Ngân hàng nhà nước VN Nguyễn Văn Bình và Bộ trưởng LĐ –TB&XH Phạm Thị Hải Chuyền.
 
Quản lý ngân hàng: Nhiều bức xúc
Theo đề xuất của Ban Công tác đại biểu, Chánh án TANDTC sẽ trả lời chất vấn về việc giải quyết những vụ án tồn đọng kéo dài, đặc biệt là những vụ án phức tạp, nhạy cảm, ảnh hưởng đến số đông nhân dân; tình trạng chậm khắc phục những vụ án oan sai... Cùng tham gia làm rõ những vấn đề nêu trên còn có Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Viện trưởng VKSNDTC, Bộ trưởng Bộ Công an
Nhóm vấn đề về giải pháp đối với các vụ việc tồn đọng, kéo dài, bức xúc trong nhân dân, đặc biệt là những vụ liên quan đến đất đai; biện pháp theo dõi, xử lý hoặc thu hồi tài sản sau thanh tra; về hoạt động thanh tra đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước tại các tập đoàn, TCty…sẽ do Tổng Thanh tra Chính phủ đảm nhiệm. Cùng tham gia phần trả lời còn có Tổng Kiểm toán Nhà nước, Bộ trưởng Bộ Tài chính.
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam mặc dù đã tham gia trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ hai, tuy nhiên, những vấn đề thuộc lĩnh vực quản lý của ngân hàng hiện đang có nhiều bức xúc trong xã hội, vì vậy Ban công tác đại biểu đề nghị tiếp tục chất vấn.
Các nhóm vấn đề Thống đốc trả lời gồm việc điều chỉnh lãi suất tạo điều kiện thuận lợi để tiếp cận nguồn vốn nhằm tháo gỡ khó khăn cho các DN; Giải pháp để khắc phục và giảm dần nợ xấu; chính sách tín dụng cho nông nghiệp, nông thôn; vấn đề cơ cấu lại hệ thống ngân hàng trong Đề án tái cấu trúc nền kinh tế. Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng KH&ĐT tham gia trả lời làm rõ thêm những vấn đề có liên quan.
Cũng theo đề xuất của Ban công tác đại biểu, Bộ trưởng LĐ-TB&XH sẽ  trả lời về vấn đề hoàn thiện các quy định của pháp luật tạo cơ chế thuận lợi cho việc quản lý và thực hiện chính sách bảo trợ xã hội; giải pháp thực hiện chính sách xã hội hóa trong lĩnh vực bảo trợ xã hội; giải pháp tháo gỡ những vướng mắc trong thực hiện chính sách, pháp luật về người có công với cách mạng.
Ban Công tác đại biểu cũng chỉ rõ: Nếu thời gian dành cho hoạt động chất vấn là 1 ngày thì đề nghị lựa chọn Chánh án TANDTC, Bộ trưởng LĐ –TB&XH trả lời chất vấn. Nếu thời gian là 1,5 ngày thì đề nghị thêm Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hoặc Tổng Thanh tra Chính phủ trả lời chất vấn.
Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc, Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội Trương Thị Mai, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc K So Phước đều cho rằng cần thiết phải chất vấn Thống đốc Nguyễn Văn Bình bởi  vấn đề nợ xấu cũng như tái cấu trúc hệ thống ngân hàng đang rất “nóng”, được dư luận cả nước hết sức quan tâm. Còn Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng đề nghị các cơ quan liên quan chuẩn bị thêm để có thể chất vấn Tổng Thanh tra Chính phủ, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước và Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH. Với Thống đốc, sẽ tập trung vào chất vấn về giải quyết về nợ xấu và cơ cấu lại hệ thống.
Chỉ cho ý kiến những dự án đủ “chín”
Đánh giá kêt quả kỳ họp thứ 3, QH khóa XIII UBTVQH đã nêu bật những ưu cũng như nhược điểm cần khắc phục trên tất cả các lĩnh vực như công tác lập pháp, giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng …
Theo Tờ trình của VPQH, dự kiến Kỳ họp thứ tư, QH làm việc khoảng 22,5 ngày. Tại Kỳ họp này QH sẽ dành 12,5 ngày cho công tác xây dựng pháp luật. VPQH cũng đề nghị UBTVQH kiên quyết chỉ đưa vào chương trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến hoặc quyết định những vấn đề đã được chuẩn bị chu đáo về nội dung, bảo đảm đúng tiến độ; đồng thời sớm cho ý kiến chỉ đạo về việc tổ chức Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách, Hội nghị trực tuyến để lấy ý kiến về các nội dung kỳ họp.
Cho ý kiến vào những nội dung này, cơ bản các ủy viên UBTVQH nhất trí với VPQH nhưng cũng đề nghị tiếp tục đổi mới hình thức chất vấn, tiếp xúc cử tri, lấy ý kiến ĐBQH về các dự án luật...
Thu Hằng 

Đọc thêm