Thông tin chính thức Lễ hội Chùa Tây Phương 2025: Đón nhận di sản quốc gia

(PLVN) - Từ ngày 2/4 đến 4/4/2025, tại Di tích Quốc gia đặc biệt Chùa Tây Phương (huyện Thạch Thất, Hà Nội), sẽ diễn ra Lễ đón nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, kỷ niệm 10 năm 34 pho tượng được công nhận bảo vật quốc gia và khai hội Chùa Tây Phương năm 2025.
Chùa Tây Phương là di tích lịch sử kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia đặc biệt. (Ảnh: Báo Chính phủ)

Sự kiện hứa hẹn mang đến không gian văn hóa tâm linh đặc sắc, tôn vinh giá trị lịch sử, nghệ thuật và tín ngưỡng truyền thống.

Lễ hội mở đầu vào ngày 1/4/2025 với nghi thức dâng lễ, cúng Phật cầu cho quốc thái dân an, cùng các hoạt động thả chim, cá phóng sinh tại khu nội tự Chùa Tây Phương.

Ngày 2/4, lễ đón nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia sẽ chính thức diễn ra với sự tham dự của lãnh đạo Trung ương, thành phố Hà Nội, cùng đông đảo tăng ni, phật tử và nhân dân. Chương trình bao gồm nhiều hoạt động trang trọng như công bố quyết định và trao bằng công nhận di sản, phát biểu của lãnh đạo các cấp, chiêm ngưỡng phóng sự về giá trị văn hóa của lễ hội Chùa Tây Phương.

Không chỉ mang đậm tính lễ nghi, sự kiện còn là một không gian văn hóa truyền thống với nhiều hoạt động sôi nổi như biểu diễn múa rối nước, các trò chơi dân gian (cây đu, đi cà kheo, ném còn), giao lưu văn nghệ dân gian và đấu vật dân tộc. Những hoạt động này sẽ kéo dài đến hết ngày 4/4, mang đến trải nghiệm phong phú cho du khách thập phương.

Lễ hội Chùa Tây Phương không chỉ là một sự kiện văn hóa tâm linh mà còn là dịp để quảng bá giá trị nghệ thuật, lịch sử của cụm tượng Phật nổi tiếng bậc nhất Việt Nam. Được tạo tác từ thế kỷ XVIII, 34 pho tượng La Hán tại Chùa Tây Phương là kiệt tác điêu khắc thể hiện triết lý Phật giáo sâu sắc và trình độ chạm khắc đỉnh cao của nghệ nhân xưa. Việc tổ chức lễ kỷ niệm 10 năm công nhận bảo vật quốc gia đối với các pho tượng này là lời khẳng định về giá trị trường tồn của di sản dân tộc.

Theo lãnh đạo UBND huyện Thạch Thất, Dự kiến, sự kiện sẽ có sự tham gia của đại diện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, lãnh đạo thành phố Hà Nội, các ban ngành liên quan, cùng đông đảo phật tử và du khách. Công tác tổ chức sẽ được triển khai chặt chẽ nhằm đảm bảo an toàn, an ninh, tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân và du khách hành hương, chiêm bái.

Lễ hội Chùa Tây Phương 2025 không chỉ là một sự kiện văn hóa quan trọng mà còn góp phần bảo tồn, phát huy giá trị di sản, đưa hình ảnh di tích lịch sử - văn hóa này đến gần hơn với công chúng trong và ngoài nước.

Đọc thêm