Hải Phòng khai hội Nữ tướng Lê Chân

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Tối 7/3, tại Quảng trường Tượng đài Nữ tướng Lê Chân, TP Hải Phòng tổ chức Lễ đón nhận bảo vật quốc gia “Bộ kim phẩm đền Nghè” và khai mạc Lễ hội truyền thống Nữ tướng Lê Chân năm 2025.
Lễ hội truyền thống Nữ tướng Lê Chân năm 2025 chính thức khai mạc.
Lễ hội truyền thống Nữ tướng Lê Chân năm 2025 chính thức khai mạc.

Tại chương trình, lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao Quyết định công nhận Bảo vật Quốc gia "Bộ kim phẩm đền Nghè" cho TP Hải Phòng.

"Bộ kim phẩm đền Nghè" gồm 22 hiện vật bằng vàng, độc nhất, được cung tiến vào Đền Nghè, tri ân Nữ tướng Lê Chân vào đầu thế kỷ XX. Trước đó, sau 48 năm được bảo quản trong Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Hải Phòng, Bộ kim phẩm đền Nghè được Bảo tàng Hải Phòng tiếp nhận lại và trưng bày để nhân dân và du khách tham quan, chiêm bái tại Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2024. Bộ kim phẩm đền Nghè có giá trị và ý nghĩa to lớn đối với người dân Hải Phòng, khi gắn liền với tín ngưỡng thờ Nữ tướng Lê Chân, người đặt nền móng hình thành nên TP Hải Phòng ngày nay và được nhân dân suy tôn là Thánh Mẫu.

Lãnh đạo Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch trao Quyết định chính thức công nhận Bảo vật Quốc gia “Bộ kim phẩm đền nghè” cho TP Hải Phòng.

Lãnh đạo Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch trao Quyết định chính thức công nhận Bảo vật Quốc gia “Bộ kim phẩm đền nghè” cho TP Hải Phòng.

Phát biểu khai mạc Lễ hội, ông Nguyễn Hoàng Linh – Chủ tịch UBND quận Lê Chân cho biết, quận Lê Chân tự hào là vùng đất An Biên xưa, tự hào được mang tên vị nữ tướng thành hoàng của TP, nơi tập trung nhiều di sản tôn thờ Nữ tướng Lê Chân: Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đền Nghè, di tích kiến trúc nghệ thuật quốc gia đình An Biên, di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia - Lễ hội truyền thống Nữ tướng Lê Chân.

Chủ tịch UBND quận Lê Chân Nguyễn Hoàng Linh phát biểu khai mạc Lễ hội.

Chủ tịch UBND quận Lê Chân Nguyễn Hoàng Linh phát biểu khai mạc Lễ hội.

Và hôm nay, “Bộ Kim phẩm đền Nghè” được công nhận là bảo vật quốc gia càng nhân lên niềm vinh dự tự hào ấy, khẳng định quận Lê Chân là nơi lưu giữ nhiều di sản văn hóa đặc biệt và giàu giá trị văn hóa, lịch sử, khoa học của TP Hải Phòng.

Bí thư quận ủy Lê Chân Trần Thu Hương đánh trống khai hội.

Bí thư quận ủy Lê Chân Trần Thu Hương đánh trống khai hội.

Nối tiếp chương trình, sau màn đánh trống khai hội, các đại biểu cùng nhân dân, du khách thưởng thức Chương trình nghệ thuật “Nữ tướng Lê Chân - Thành Hoàng đất Cảng” gồm 2 chương: Nữ tướng Lê Chân - Thành Hoàng đất Cảng; thành phố Hải Phòng và quận Lê Chân vững tin bước vào kỷ nguyên mới. Chương trình được dàn dựng công phu, đặc sắc, tái hiện về mảnh đất, con người Hải Phòng từ quá khứ, hiện tại và hướng đến tương lai.

Từ năm 2016, Lễ hội đã được Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hoá phi vật thể quốc gia.

Từ năm 2016, Lễ hội đã được Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hoá phi vật thể quốc gia.

Trước khi diễn ra Lễ khai mạc, Lễ rước bộ được thực hiện theo nghi thức truyền thống với các Dàn bát âm, Đội sanh tiền, Dàn bát biểu, Chấp kích, Kiệu hoa, Lọng che, Kiệu võng, Đoàn tế nữ quan… Đám rước xuất phát từ Đền Nghè và Đình An Biên đi qua các tuyến phố về khu vực trước Tượng đài Nữ tướng Lê Chân.

Các đoàn rước xuất phát từ Đền Nghè và Đình An Biên đi qua các tuyến phố về khu vực trước Tượng đài Nữ tướng Lê Chân.
Các đoàn rước xuất phát từ Đền Nghè và Đình An Biên đi qua các tuyến phố về khu vực trước Tượng đài Nữ tướng Lê Chân.

Lễ hội truyền thống Nữ tướng Lê Chân là sự kiện được quận Lê Chân tổ chức hàng năm nhằm phát huy các nét đẹp văn hóa, nghi lễ truyền thống về thân thế, sự nghiệp, công lao to lớn của Nữ tướng Lê Chân - Người có công khai hoang, lập ấp dựng lên trang An Biên xưa, TP Hải Phòng ngày nay. Qua đó khơi dậy niềm tự hào tuyên truyền, giáo dục lịch sử, văn hóa, truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.