Thông tin đáng chú ý liên quan đến Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã được đề cử giải Nobel Hòa bình vì những nỗ lực của ông nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan.

Theo hãng tin TASS, thông tin trên được ông Mustafa Sentop - Người phát ngôn Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ, tiết lộ với giới truyền thông ngày 28/12.

"Tôi đã đề cử Tổng thống Erdogan cho giải Nobel Hòa bình. Đây là đề cử của riêng tôi”, ông Sentop nói.

Người phát ngôn Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ cho biết thêm, ông đề cử Tổng thống Erdogan cho giải thưởng danh giá vì những nỗ lực của ông ấy nhằm giải quyết cuộc xung đột Nga – Ukraine.

Giải Nobel Hòa bình được trao vào ngày 10/12 hàng năm tại thủ đô Oslo của Na Uy. Đây là một trong 5 giải thưởng đầu tiên được quy định trong di chúc năm 1895 của nhà phát minh Thụy Điển Alfred Nobel (Giải Nobel Kinh tế được thêm vào năm 1968).

Trong khi phần lớn các giải Nobel khác do một ủy ban của Thụy Điển quyết định, người hoặc tổ chức được xét trao giải Nobel Hòa bình sẽ được quyết định bởi Ủy ban Giải Nobel Na Uy do Quốc hội Na Uy lập ra.