‘Ngày hội doanh nhân 2016’ – để lại nhiều kỷ niệm với các doanh nhân Việt

(PLO) -Giao lưu, học hỏi, sẻ chia, kết nối và nhiều kỷ niệm đáng nhớ là những gì đã để lại đối với các doanh nhân trong chương trình “Ngày hội doanh nhân 2016” tổ chức tại TP.Đà Nẵng từ ngày 5-7/10 vừa qua. Chương trình nhằm kỷ niệm 12 năm ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10 do Trung tâm Phát triển Doanh nhân Việt Nam đã phối hợp với Công ty Tincom Media Vân Ly Media, Trường Sơn Media và Top Ten Travel tổ chức.
Ngày hội doanh nhân
Ngày hội doanh nhân

Nơi giao thương – kết nối

Chương trình “Ngày hội doanh nhân 2016” là sự kiện nhằm mở rộng các điều kiện thuận lợi để giao lưu và kết nối doanh nghiệp, tạo ra cơ hội kinh doanh, trao đổi, tương tác những kiến thức về Networking hiện đại một cách hiệu quả.

Đồng thời, củng cố thêm niềm tin và có ý nghĩa vun đắp, phát triển những cách tư duy mới, những hành động tích cực, mang đến sự phồn vinh cho chính cá nhân mỗi doanh nghiệp và cộng động xã hội.

Ngày hội doanh nhân
Ngày hội doanh nhân

Mở đầu cho chương trình “Ngày hội doanh nhân 2016”, khách mời sẽ được các diễn giả chia sẻ những chủ đề hấp dẫn như “Hội luận về TPP và Asean” , “Cơ hội đầu tư và Đà Nẵng” hay các vấn đề về “Đổi mới công nghệ” bên cạnh đó là phần ‘Giao thương – xúc tiến thương mại giới thiệu sản phẩm’.  Đây cũng là dịp để các doanh nhân trên cả nước  giao lưu kết nối và học hỏi kinh nghiệm, tìm kiếm cơ hội hợp tác kinh doanh và quảng bá thương hiệu cũng như sản phẩm của mình. 

Tôn vinh các doanh nhân xuất sắc
Tôn vinh các doanh nhân xuất sắc

Chương trình cũng vinh dự nhận được sự tham gia của ông Bùi Thế Đức - Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Ông Trịnh Minh Anh - Chánh Văn phòng Ban chỉ đạo Liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế của Chính phủ, Ông Lương Văn Tự - Nguyên thứ trưởng Bộ Công thương, Trưởng đoàn đàm phán Thương mại WTO của Chính phủ, Ông Tạ Việt Dũng - Cục trưởng Cục ứng dụng và phát triển công nghệ Bộ Khoa học Công nghệ Bộ Khoa học Công nghệ, Ông Nguyễn Tiến Quang - Phó Giám đốc Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng, Ông Nguyễn Thanh Ngọc - Uỷ viên thường vụ, Trưởng văn phòng đại diện miền Trung, Trung ương hiệp hội; Bà Huỳnh Liên Phương - Phó Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư Đà Nẵng, Ông Nguyễn Văn Lý - Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa TP. Đà Nẵng, bà Trương Thị Nở - Phó ban từ thiện Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và thu hút gần 400 doanh nhân trên cả nước về tham dự.

HH Đàm Lưu Ly trong vai trò Vedette trong BST Chuồn Chuồn Ớt
HH Đàm Lưu Ly trong vai trò Vedette trong BST Chuồn Chuồn Ớt

Hầu hết khách mời đều là chủ doanh nghiệp, họ có tuổi đời còn rất trẻ đến với Diễn đàn doanh nhân với mong muốn được lắng nghe những chia sẻ, bí quyết và bài học thành công từ những doanh nhân và diễn giả hàng đầu.

Cùng với đó là phần dẫn dắt và điều phối đầy thông minh, năng động của hai doanh nhân uy tín ; diễn viên Mai Thu Huyền– TGĐ Công ty Truyền Thông Tincom Media – và ông Nguyễn Duy Mạnh.

Đơn vị tài trợ và hỗ trợ
Đơn vị tài trợ và hỗ trợ

Đến tham dự chương trình, đại diện Ban lãnh đạo Trung ương chia sẻ: “Chương trình “Ngày hội doanh nhân Việt Nam” của Trung tâm Phát triển Doanh nhân Việt Nam thuộc Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam là một sáng kiến hay giúp các doanh nghiệp, doanh nhân có điều kiện gặp gỡ, trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm làm ăn, thúc đẩy tạo dựng và mở rộng mối liên doanh, liên kết và hợp tác đầu tư. Mong rằng Ngày hội này sẽ được duy trì thường xuyên và nhận được sự hưởng ứng tích cực tới các doanh nghiệp, doanh nhân và các địa phương”.

Tọa đàm
Tọa  đàm

Nơi tôn vinh doanh nghiệp có xuất sắc.

Điểm nhấn trong chương trình, Ban tổ chức đã vinh danh những doanh nghiệp, doanh nhân đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước cũng như tham gia các hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Tại Lễ tôn vinh, Ban tổ chức đã tặng Kỷ niệm chương cho 24 cá nhân tại khu vực miền Bắc, 16 cá nhân tại khu vực miền Trung và bằng khen cho 90 cá nhân tại khu vực miền Nam.

Hoa hậu Đàm Lưu Ly
Hoa hậu Đàm Lưu Ly

Giải thưởng “Doanh nhân tiêu biểu 2016” không chỉ nhằm tôn vinh doanh nghiệp, doanh nhân mà còn hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao hình ảnh, thương hiệu trong quá trình hội nhập; đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư. 

Khi doanh nhân trở thành nghệ sỹ

Ngoài việc chia sẻ khả năng điều hành và kinh doanh, các doanh nhân còn có dịp thể hiện năng khiếu của mình trong Đêm Gala Dinner – Doanh nhân tài hoa diễn ra buổi tối cùng ngày.

Các doanh nhân tham quan Bà Nà Hil
Các doanh nhân tham quan Bà Nà Hil

Tại đây, các doanh nhân đã có những màn trình diễn thời trang ấn tượng, cao cấp với những mẫu trang phục đính đá sang trọng, những kiểu đầm xòe xếp nếp, những bộ trang phục nam da theo phong cách chiến binh mang vẻ đẹp khỏe khoắn, tươi trẻ…đến từ các thương hiệu Á đông Silk, Chuồn chuồn ớt, Monna, Charfas, Lydia cùng các tiết mục văn nghệ.

Những phút ngẫu hứng, sự thăng hoa trên sân khấu như tiếp thêm nguồn sức mạnh để các doanh nhân tiếp tục dấn thân vào thương trường. 

Doanh nhân với tấm lòng vàng

Ngoài ra, bên cạnh các chương trình tọa đàm, giao lưu kết nối các doanh nhân với doanh nhân, tại đêm Gala còn có phần đấu giá vật phẩm nhằm gây quỹ từ thiện. Toàn bộ số tiền thu được sẽ được trao tặng toàn bộ cho Hội cứu trợ trẻ em Tàn tật TPHCM. 

Tại phần đấu giá này, bức tranh sơn dầu ‘Mùa vàng’ do chính tay NSND Trà Giang phác họa và chiếc bình gốm sứ có 1 không 2 do nghệ nhân nhân dân Bát Tràng Trần Độ điêu khắc đã được đấu giá thành công với số tiền 400 triệu và đã thuộc về chị Phạm Thị Hường - Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng giám đốc  Công ty TNHH TM-DV Bất động sản Phú Phong.

Đấu giá.
Đấu giá.

Đồng thời trong buổi đấu giá đó BTC chương trình cũng nhận được 120 triệu từ tấm lòng vàng của các doanh nhân, doanh nghiệp ủng hộ.

Chia sẻ nỗi niềm doanh nhân Phạm Thị Hường - Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng giám đốc Công ty TNHH TM-DV Bất động sản Phú Phong cho biết:

“Đến với chương trình này, ngoài các hoạt động được giao lưu, kết nối với các doanh nhân, tôi chỉ muốn góp một phần nhỏ công sức cho các hoạt động thiện nguyện. Hằng ngày, nhìn các em học sinh nghèo vượt khó, những người khuyết tật đầy nghị lực… đã cho cá nhân tôi động lực. Bên cạnh đó, tôi mong muốn sao đất nước mình ai ai cũng có cơm ăn, áo mặc… không còn cơ cực nữa”.

Nơi thư giãn sau những ngày vất vả

Kết hợp với những hoạt động ý nghĩa trên, các doanh nhân còn có dịp được tham quan những địa điểm nổi tiếng tại thành phố được mệnh danh là thành phố đáng sống của Việt Nam như Bà Nà Hill – nơi được xem là “lá phổi xanh” của miền Trung, là “hòn ngọc về khí hậu” của Việt Nam…

Dạo theo các nẻo đường Bà Nà, cảm nhận 4 mùa trong 1 ngày, bước đi trong mây ngất ngây trong tiếng hót véo von, lảnh lót của các loài chim khiến du khách có cảm giác đang ở chốn bồng lai tiên cảnh. Hay phố cổ Hội An một trong những thương cảng sầm uất nhất ở Việt Nam, nơi các thương gia từ nhiều quốc gia đến buôn bán như Nhật Bản, Trung Quốc, Bồ Đào Nha, Ý… 

Chương trình đã khép lại thành công và cũng thông qua chương trình này, doanh nhân cả nước lại có dịp hội ngộ, cùng  nhau học và chia sẻ… để đưa con thuyền doanh nghiệp phát triển trong tương lai. Và đó cũng chính là thông điệp và ước mong lớn nhất của Ban tổ chức chương trình này.

Và hơn ai hết với cương vị Ban tổ chức chương trình, diễn viên Mai Thu Huyền là người hạnh phúc hơn cả. Bên cạnh niềm tự hào, diễn viên Mai Thu Huyền cũng không quên nói lời cảm ơn chân thành nhất của mình đến với tất cả các đơn vị đồng hành cùng các đơn vị truyền thông đã đến đưa tin bài cho chương trình.

Đọc thêm