OCB vinh dự nhận giải thưởng “Sao vàng Đất Việt” năm 2015

(PLO) - Ngày 4/10/2015, tại Trung Tâm Hội Nghị Quốc Gia, Ngân hàng Phương Đông (OCB) vinh dự nhận giải thưởng “Sao vàng Đất Việt” năm 2015. Đây là một trong những giải thưởng uy tín hàng đầu của Việt Nam nhằm tôn vinh các thương hiệu tiêu biểu trong hội nhập kinh tế quốc tế, có nhiều đóng góp cho cộng đồng.
OCB vinh dự nhận giải thưởng “Sao vàng Đất Việt” năm 2015
“Sao vàng Đất Việt” là giải thưởng được Thủ tướng Chính phủ giao Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Trung ương Hội liên hiệp Thanh niên Việt Nam và Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam chủ trì, phối hợp cùng các bộ, ngành, các địa phương tổ chức hai năm một lần. 
Trải qua các vòng xét duyệt hồ sơ, thẩm định tại đơn vị và Hội đồng bỏ phiếu, OCB đã hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu “Sao Vàng Đất Việt” năm 2015. Tại vòng thẩm định thực tế, Ông Cao Hoài Dương - Phó Chủ tịch Hội Doanh Nhân Trẻ - Trưởng Đoàn Thẩm định giải thưởng Sao vàng Đất Việt đã khẳng định: “OCB là một ngân hàng có quy mô không lớn nhưng đã có cách làm mà tôi cho rằng ngay cả ngân hàng lớn cũng phải học tập. Tôi và các anh em trong đoàn thẩm định đánh giá rất cao về OCB, trước hết là ở tư duy quản trị, và quan trọng hơn là cách thức triển khai thực hiện, đơn cử như việc quản trị rủi ro. 
Bên cạnh đó, việc ứng dụng công nghệ thông tin và xây dựng cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ cho kinh doanh, hướng đến khách hàng cá nhân và doanh nghiệp SMEs của OCB thực sự thuyết phục chúng tôi”.
“Sao vàng Đất Việt” là giải thưởng được Thủ tướng Chính phủ giao Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Trung ương Hội liên hiệp Thanh niên Việt Nam và Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam chủ trì, phối hợp cùng các bộ, ngành, các địa phương tổ chức hai năm một lần. Đây là một giải thưởng uy tín, góp phần quan trọng trong định hướng và nâng cao vị thế của thương hiệu và doanh nghiệp Việt Nam trong hội nhập kinh tế quốc tế, là biểu tượng tự hào của các thương hiệu, sản phẩm tiêu biểu Việt. 
OCB được vinh danh Giải thưởng Sao vàng Đất Việt không chỉ bởi các báo cáo tài chính, năng lực cạnh tranh lành mạnh, các chỉ số tăng trưởng bền vững cùng đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp mà còn bởi các hoạt động vì cộng đồng . Chủ đề “Vì một tương lai xanh” và các hoạt động thiện nguyện của OCB được đánh giá là nền tảng cho sự phát triển bền vững cùng cộng đồng của OCB.

Đọc thêm