Thông tin gây sốc từ vị tướng công an

(PLO) - Thiếu tướng Phan Anh Minh dẫn ra, hồ sơ các vụ án tham nhũng không dưới 20.000 trang, có vụ án trên 100.000 trang giấy... Tham nhũng ít ít bị phát hiện, nói trắng ra là không vụ nào cả, đơn giản bởi không được bố trí “trinh sát” đảng viên.
Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)
Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Câu hỏi luôn luôn được đặt ra là tại sao “quốc nạn” này được cảnh báo nhiều lần mà vẫn “ổn định” trong đời sống xã hội nước ta?. Ai cũng biết nạn tham nhũng tràn lan mà không có cách gì ngăn chặn hiệu quả được. Câu trả lời hầu như là chưa có hoặc chưa thích đáng.

Cho đến hôm nay, một phần câu hỏi đó được giải đáp bởi sự thẳng thắn, bộc trực của một vị tướng Công an. Đó là Thiếu tướng Phan Anh Minh, Phó Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh. Tham nhũng ít ít bị phát hiện bởi lực lượng công an, nói trắng ra là không vụ nào cả, đơn giản bởi... không được bố trí “trinh sát” đảng viên.

Theo Thiếu trướng Minh thì nếu không trinh sát thì làm sao phát hiện được tham nhũng, mà hành vi tham nhũng chỉ có ở người có chức quyền mà dứt khoát người có chức quyền phần lớn là đảng viên. Vô hình trung, “đặc quyền, đặc lợi” đã lộ rõ và chính điều này đã che chắn và tạo điều kiện cho tham nhũng phát triển và cho một số đảng viên tham nhũng. Cần loại trừ ngay “đặc quyền” này!

Tiếp tục, khi tham nhũng bị phát hiện qua báo chí hoặc qua hình thức nào đó thì cơ quan chức năng vào cuộc, tuy nhiên, để xử lý thì quá khó, ngay cả khi chứng cứ đã đủ đầy. Ông Minh đã dẫn ra, hồ sơ các vụ án tham nhũng không dưới 20.000 trang, có vụ án trên 100.000 trang giấy phải mất bao nhiêu thời gian để thẩm phán đọc nó, vì vậy, các vụ án tham nhũng rất chậm được đưa ra xét xử, rồi hoãn, rồi điều tra bổ sung, rồi tác động này khác, cuối cùng thì như dân gian nói là “hóa bùn” cả. Tính kịp thời của pháp luật đã không còn.

Theo ông Minh, trong lĩnh vực xuất nhập khẩu thương mại có vấn đề thì “50% có bóng dáng của Hải quan” tham dự. Đây cũng là một dẫn chứng đầy sức thuyết phục cho thực trạng phát hiện tham nhũng chỉ là “phần nổi của tảng băng chìm”, biết thế đấy mà không làm gì được, buộc doanh nghiệp phải sống chung với tham nhũng, nếu khác đi là tự giết mình. Như thế, làm sao đất nước phát triển được!

Sự thẳng thắn của một vị tướng công an về thực trạng tham nhũng đáng để lắng nghe và có những biện pháp kịp thời nếu việc chống tham nhũng là cấp bách, thực sự!

Đọc thêm