Thông tin về tàu chiến 'quái vật' của Nga

(PLVN) - Tàu tên lửa cỡ nhỏ Rzhev thuộc lớp Karakurt được chế tạo cho Hải quân Nga có thể mang theo vũ khí hạng nặng, dù tàu có kích thước không lớn.
Một tàu hộ vệ tên lửa thuộc Dự án 22800 của Nga.
Một tàu hộ vệ tên lửa thuộc Dự án 22800 của Nga.

Theo hãng tin Sputnik, thông tin trên được tạp chí The National Interest đưa ra trong một bài phân tích về con tàu.

“Mặc dù có kích thước nhỏ gọn, dài 67m nhưng tàu Rzhev được trang bị tên lửa hành trình chống hạm Kalibr-NK hoặc Onyx và pháo tự động 76,2 mm”, bài viết nhấn mạnh.

Tác giả bài viết gọi con tàu là “quái vật mang tên lửa”. Theo đó, các tính năng thiết kế của lớp tàu Karakurt cho thấy Nga đang thay đổi cách tiếp cận về hạm đội của mình, chuyển trọng tâm sang các loại tàu hiệu quả hơn.

“Điện Kremlin đã tập trung vào các lớp tàu có kích thước nhỏ hơn nhiều nhưng sở hữu những tính năng có hiệu quả cao, bao gồm cả tàu hộ vệ mang tên lửa lớp Karakurt thuộc Đề án 22800. Tổng cộng có 16 tàu loại này được lên kế hoạch chế tạo, chiếc xuất xưởng mới nhất vừa được gửi đi thử nghiệm”, The National Interest cho biết thêm.

Theo nhà sản xuất, các tàu lớp Karakurt sẽ có tầm hoạt động tối đa khoảng 2.500 dặm hoặc 15 ngày liên tục trên biển.

Điểm mạnh chủ yếu về trang bị vũ khí của các tàu thuộc loạt này là tổ hợp vũ khí tên lửa có độ chính xác cao, cực kỳ ấn tượng, thể hiện trước hết ở cái tên Karakurt – là tên một loại nhện độc mà vết cắn có thể gây tử vong cho người và động vật.

Mỗi tàu hộ tống này mang theo một hệ thống phóng đa năng gồm 8 tên lửa hành trình Kalibr-NK và/hoặc tên lửa Oniks làm vũ khí tấn công cơ bản.

Thông tin từ truyền thông Nga cho hay, Nhà máy đóng tàu Amur đang đóng một loạt 4 tàu hộ tống tên lửa lớp Karakurt.

Đọc thêm