Thủ hiến Đức cảnh báo về việc ngừng nhận khí đốt từ Nga

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Thủ hiến bang Bavaria của Đức Markus Soeder trong một cuộc phỏng vấn đăng trên tờ Funke Mediengruppe cho rằng phải khắc phục dần dần sự phụ thuộc hydrocarbon vào Nga, nếu không Đức sẽ phải đối mặt với những tác động tiêu cực.
Thủ hiến bang Bavaria của Đức Markus Soeder.
Thủ hiến bang Bavaria của Đức Markus Soeder.

Theo hãng tin TASS, trong cuộc phỏng vấn, ông Soeder bày tỏ sự tán thành quan điểm của chính phủ liên bang Đức rằng Đức có thể không cần dầu và than từ Nga trong ngắn hạn.

“Nhưng với khí đốt, điều đó khó khăn hơn nhiều. Chúng ta nên tính đến hậu quả đối với phần lớn dân số", ông Soeder nói.

Thủ hiến bang Bavaria của Đức nhận định: “Nếu chúng ta ngừng cung cấp khí đốt từ Nga, chúng ta sẽ phải đối mặt với tình trạng thất nghiệp hàng loạt, suy thoái xã hội và rối loạn dân chủ”.

Ông Soeder cho biết, hoạt động của 5 nhà máy điện hạt nhân (NPP) ở Đức, vốn dự kiến sẽ ngừng hoạt động vào cuối năm nay, nên được kéo dài hoạt động trong bối cảnh khó khăn trong lĩnh vực năng lượng.

"Chúng ta nên mở rộng hoạt động của 5 NPP thêm 5 năm nữa, để chúng ta có đủ thời gian thực hiện các mục tiêu trong lĩnh vực năng lượng xanh", quan chức này nói thêm.

Ông Soeder là Chủ tịch đảng Liên minh Xã hội cơ đốc giáo (CSU).