Gương sáng Pháp luật

“Thủ lĩnh” ngành Tư pháp Nghệ An

(PLVN) -Đó là tên gọi mà cán bộ ngành tư pháp tỉnh Nghệ An dành cho ông Hoàng Quốc Hào – Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Nghệ An với bề dày 37 năm trong nghề, là người có thâm niên lâu nhất cống hiến, làm việc trong ngành Tư pháp của tỉnh, là người được cán bộ ngành và nhân dân tin yêu.
Ông Hoàng Quốc Hào, phát biểu trong một buổi trao quà cho người nghèo.
Ông Hoàng Quốc Hào, phát biểu trong một buổi trao quà cho người nghèo.

Người có gần 40 năm“tuổi nghề” tư pháp

Trò chuyện cùng ông Hoàng Quốc Hào, trong một buổi sáng đầu tháng 10/2021 tại phòng làm việc, lúc này ngoài trời mưa rất to, bên ấm chè xanh nóng hổi của xứ Nghệ ông hồi tưởng lại cái thời trai trẻ của mình gắn liền với những năm tháng trong ngành tư pháp.

“Năm 1979, tốt nghiệp THPT Nghi Lộc I, bỡ ngỡ bước vào giảng đường Đại học pháp lý Hà Nội (đó là khóa đầu tiên của Trường Đại học Luật bây giờ). Tốt nghiệp đại học tôi được nhà trường cử ở lại để làm giảng viên nhưng tôi đã làm đơn xin trở về để xây dựng Quê hương. Mùa thu năm 1984, tôi phấn khởi trở về quê và được phân công, công tác tại Sở Tư pháp Nghệ Tĩnh. Khi đó, Ngành Tư pháp là một ngành mới được tái thành lập năm 1981, tách ra từ Ban Pháp chế của UBND tỉnh. Tuy mới thành lập, nhưng chức năng nhiệm vụ hết sức nặng nề, quản lý TAND cấp huyện, làm nhiệm vụ công tác pháp chế… Từ một sinh viên bắt tay vào làm nhiệm vụ công tác chuyên môn là hết sức bỡ ngỡ, những gì tiếp nhận được ở Trường Đại học là nguyên lý cơ bản về Nhà nước và pháp luật, đều là lý thuyết để đi vào thực tiễn, đi vào đời sống xã hội là một quá trình”.

Với sự cầu thị, học hỏi và đam mê nghề của chàng trai trẻ trong chuyên môn và đã được cấp trên ghi nhận. Sau nhiều năm công tác với nhiều vị trí khác nhau năm 2003 ông được bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Tư pháp Nghệ An. Theo ông Hào để làm được người cán bộ Tư pháp thì phải nhiệt huyết, trách nhiệm và luôn cầu thị, học hỏi, đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm. Với vai trò lãnh đạo, quản lý điều hành phải hết sức khoa học, nhuần nhuyễn, đoàn kết, thống nhất trên cơ sở nguyên tắc dân chủ tập trung. Năm 2013, ông được UBND tỉnh Nghệ An bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Nghệ An cho đến nay.

Sau hơn 37 năm trong nghề tư pháp, đầy ắp những kỷ niệm của những ngày còn mới vào nghề. Kể về một kỷ niệm đáng nhớ trong chuyến công tác của mình của những năm tháng còn trẻ, ông kể, “Tôi nhớ mãi chuyến công tác vào năm 1986, tôi được cử đi chỉ đạo công tác bầu cử xã Diên Lãm là địa phương xa nhất huyện miền núi Quỳ Châu. Ngoài công tác chỉ đạo bầu cử đoàn chúng tôi được giao thêm một nhiệm vụ là hòa giải xích mích của hai nhóm thanh niên của 2 bản. Khi đi xe vào đến xã Châu Phong thì phải để xe ở đó và đi bộ mất 1 ngày mới đến được xã Diên Lãm. Khoảng 9h đêm thì chúng tôi mới đến Diên Lãm, và thấy các già làng đang đốt lửa chờ, sau đó cùng già làng, trưởng bản đi vận động và mời 2 nhóm thanh niên đến nhà cộng đồng của bản. Già làng và đoàn công tác cùng tổ chức việc hòa giải cho hai bên đến gần 1h sáng, thì mới hòa giải được mọi xích mích, mâu thuẫn của cả đôi bên. Ở đây có một tục lệ, bên nào sai thì phải bị phạt 1 chum rượu cần, và sau đó 2 bên cùng chung vui bên bếp lửa hồng và chum rượu cần với một nét văn hóa hết sức phong phú. Sau khi hòa giải được cho 2 nhóm thanh niên bản và liên hoan cùng mọi người, chúng tôi cũng gần gũi được với các trưởng bản và người dân, thông qua đó việc tuyên truyền cho người dân chấp hành về pháp luật nói chung và góp phần vào công tác bầu cử cũng đạt kết quả cao.”

Xây dựng Sở Tư pháp Nghệ An luôn vững mạnh và phát triển

Với hơn 19 năm làm lãnh đạo, quản lý, ông Hào cùng tập thể lãnh đạo Sở Tư pháp đã có nhiều đóng góp cho ngành cũng như chèo lái “con tàu Tư pháp” hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Trong đó, đáng chú ý trong việc sát sao chỉ đạo cán bộ, nhân viên tăng cường công tác tổ chức xây dựng ngành, các nhiệm vụ công tác tư pháp triển khai một cách toàn diện, đồng bộ ở các cấp, nhiều mặt công tác đã đi vào chiều sâu, nề nếp chất lượng, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị địa phương. Hoạt động của ngành Tư pháp đã bám sát các chỉ tiêu và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương, có trọng tâm, trọng điểm. Nổi bật là tham mưu và thẩm định việc ban hành các thể chế, chính sách phù hợp, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước, tạo môi trường lành mạnh trong thu hút đầu tư, giải phóng mặt bằng, đất đai, tài nguyên, môi trường, an sinh xã hội, tạo điều kiện thuận lợi trong sản xuất kinh doanh.

Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo sự chuyển biến tích cực và đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận, từng bước nâng cao ý thực “sống làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”. Đặc biệt từ khi có Luật PBGDPL công tác này được nâng lên tầm cao mới, “ngày pháp luật” hàng tháng được tổ chức và triển khai có hiệu quả, pháp luật đã thực sự đi vào đời sống xã hội, nâng cao dân trí, văn hóa pháp lý, đề cao tính thượng tôn pháp luật...

Ông Hoàng Quốc Hào vinh dự được Huân chương lao động hạng Ba của Chủ tịch nước.

Ông Hoàng Quốc Hào vinh dự được Huân chương lao động hạng Ba của Chủ tịch nước.

Ghi nhận kết đạt được của tập thể cũng như cá nhân ông Hoàng Quốc Hào, trong nhiều năm qua Sở Tư pháp Nghệ An đã nhận được nhiều phần thưởng cao quý như: Huân chương Lao động hạng Ba (năm 1991), Huân chương Lao động hạng Nhì (năm 1996), Cờ Luân lưu của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, Thủ tướng Chính phủ (năm 1988,1989,1990,2016)…Còn cá nhân ông Hoàng Quốc Hào: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (năm 2014); Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (năm 2019); Huân chương lao động hạng Ba (năm 2020) và nhiều phần thưởng cao quý khác…

Lãnh đạo tỉnh tặng bằng khen cho ông Hoàng Quốc hào và một số cán bộ Sở Tư pháp nhân kỷ niệm 75 năm thành lập ngành.

Lãnh đạo tỉnh tặng bằng khen cho ông Hoàng Quốc hào và một số cán bộ Sở Tư pháp nhân kỷ niệm 75 năm thành lập ngành.

Với ông Hoàng Quốc Hào, trong cuộc đời làm công tác Tư pháp có những lúc vui, lúc buồn, có những bước thăng trầm, nhưng vị thế và vai trò của Ngành Tư pháp luôn được đánh giá và coi trọng, luôn nhận được sự lãnh đạo, chỉ đạo quan tâm của cấp ủy, chính quyền các cấp, là người “gác cửa” trong thi hành pháp luật, trong thực hiện các cơ chế, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước phù hợp với yêu cầu quản lý thực tiễn cuộc sống và xã hội. Điều tâm niệm của ông là cần phải cải cách tư pháp một cách toàn diện, đồng bộ, hoàn thiện hệ thống pháp luật, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Dân, do Dân và vì Dân.

Đọc thêm