Thủ môn Tấn Trường 'không sợ' nếu Văn Lâm có mặt ở UAE

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - “Tôi nghĩ rằng Văn Lâm có sang đây thì cũng chưa chắc đã được bắt chính. Điều đó tùy thuộc vào sự lựa chọn của BHL. Tôi có thể cạnh tranh được", Thủ môn Bùi Tấn Trường nói.
Tấn Trường đang có phong độ tốt và anh đang được BHL lựa chọn thay thế Văn Lâm
Tấn Trường đang có phong độ tốt và anh đang được BHL lựa chọn thay thế Văn Lâm

Việc thủ thành Đặng Văn Lâm không thể sang UAE hội quân do ảnh hưởng của dịch COVID-19 đã khiến vị trí trấn giữ khung thành nhận được nhiều sự quan tâm của truyền thông và người hâm mộ.

Trước ý kiến cho rằng, sự vắng mặt của Đặng Văn Lâm sẽ mở ra cơ hội thuận lợi đối với Bùi Tấn Trường, thủ thành dạn dày kinh nghiệm này tự tin khẳng định: “Tôi nghĩ rằng Văn Lâm có sang đây thì cũng chưa chắc đã được bắt chính. Điều đó tùy thuộc vào sự lựa chọn của BHL. Tôi có thể cạnh tranh được.

Có Văn Lâm thì tôi sẽ phải nỗ lực nhiều hơn, không có Văn Lâm thì tôi cũng phải cố gắng hết sức để làm tốt nhiệm vụ của mình. Chưa thể chắc chắn ai bắt chính, ai sẽ vào sân thi đấu trong các trận đấu tới. Tôi chỉ biết sẽ cố gắng làm hết sức mình nếu được trao cơ hội, cố gắng hỗ trợ các đồng đội hoàn thành mục tiêu BHL đề ra, góp phần giúp đội tuyển đạt kết quả tốt nhất trong 3 trận đấu tới để giành quyền lọt vào Vòng loại thứ ba”.

Thủ thành Bùi Tấn Trường cũng chia sẻ thêm, điểm mạnh nhất và cũng là điểm khiến anh cảm thấy tự tin nhất đó chính là khả năng chỉ huy hàng phòng ngự. Tấn Trường cho biết, hiện tại anh và các đồng đội đều có tinh thần rất tốt, hưng phấn tập luyện và tập trung hướng tới trận đấu với ĐT Indonesia.

Mới đây, trang chủ AFC Champions League đã đăng lại video trận đấu giữa B.Bình Dương và FC Tokyo ở mùa giải 2016, trong đó có tình huống sai sót của thủ môn Tấn Trường, dẫn đến bàn thua của đội nhà.

Khi được hỏi cảm nghĩ của mình về sự việc này, Tấn Trường nói: “Tôi không quan tâm đến những gì thuộc về quá khứ. Tôi chỉ quan tâm đến hiện tại, đó là 3 trận đấu sắp tới tôi sẽ làm được gì, sẽ đóng góp như thế nào để giúp đội tuyển giành quyền đi tiếp tại Vòng loại World Cup. Nói trước thì cũng không hay, nhưng tôi sẽ cố gắng hết mình. Tôi tự tin vào bản thân mình và sẽ nỗ lực để mọi người có niềm tin vào mình”.

Sáng nay (3/6), ĐT Việt Nam sẽ có buổi tập cuối cùng nằm trong kế hoạch tập huấn tại UAE do LĐBĐVN sắp xếp. Buổi chiều cùng ngày, đội tuyển sẽ chuyển về khách sạn Crowne Plaza Festival City – khách sạn chính thức của AFC dành cho các đội tuyển tham dự bảng G.

Bắt đầu từ thời điểm này, hoạt động tập luyện, thi đấu của ĐT Việt Nam sẽ theo sự điều hành của AFC và các qui định của Điều lệ Giải. Trong bối cảnh dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, các biện pháp phòng, chống dịch sẽ được AFC đặc biệt chú trọng nhằm giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm.

Theo đó, mọi hoạt động của các đội tuyển sẽ diễn ra theo nguyên tắc “bong bóng” (Bubble), có nghĩa là hoàn toàn khép kín, giống như ở trong một cái bong bóng, chỉ di chuyển từ khách sạn tới sân tập, sân thi đấu và ngược lại, không được phép tiếp xúc với “thế giới bên ngoài” (outside world) trong toàn bộ quá trình tham dự Giải.

Sau trận giao hữu gặp ĐT Jordan, HLV Park Hang-seo đã dành trọn 1 ngày để các cầu thủ nghỉ ngơi, hồi phục thể trạng. Do vậy, khi trở lại sân tập, nhà cầm quân người Hàn Quốc đã quyết định tăng khối lượng và cường độ vận động nhiều hơn so với các buổi tập trước. Mục đích là giúp các học trò giải phóng sức ỳ để trở lại với “đường ray” tập luyện.

Tại buổi tập này, HLV Park Hang-soe cũng dành nhiều khá nhiều thời gian để chỉnh sửa những sai sót đã bộc lộ ở trận đấu giao hữu hòa 1-1 với ĐT Jordan tối 31/5 vừa qua, đồng thời củng cố về chiến thuật để chuẩn bị cho trận đấu gặp ĐT Indonesia, diễn ra vào ngày 7/6 tới.

Đọc thêm