Thu Trang lý giải việc mang các nhân vật “bất hảo” vào “Nghề siêu dễ”

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Lý giải về việc đổi từ cảnh sát thành nhân vật “bất hảo”, nhà sản xuất phim “Nghề siêu dễ” cho biết việc thay đổi này là để phù hợp với văn hóa, bối cảnh thuần Việt.

Bộ phim điện ảnh “Nghề siêu dễ” do vợ chồng nghệ sĩ Thu Trang - Tiến Luật sản xuất hiện đang chiếu ở các rạp trên toàn quốc. Được làm lại từ bản phim “Nghề siêu khó” (Extreme Job) của Hàn Quốc nhưng tác phẩm lại có nội dung khác biệt.

Đạo diễn Võ Thanh Hòa chỉ giữ lại cái tứ “ngày bán cơm tấm, đêm bắt tội phạm”, còn lại từ tình huống, nhân vật cho đến bối cảnh phim đều thay đổi hoàn toàn. Nhiều khán giả sau khi xem phim đều rất bất ngờ vì yếu tố thuần Việt đã được ê-kíp sản xuất lồng ghép khéo léo vào phim.

Nếu như ở bản gốc, các nhân vật chính là nhóm cảnh sát thì sang đến bản chuyển thể, nhân vật chính được đổi thành ông chú cảnh sát về hưu - Thái (Hứa Vĩ Văn) và các thanh niên lông bông, bất hảo: Phú (Kiều Minh Tuấn), Thu (Hứa Vĩ Văn), Vinh (Huỳnh Phương). Phú - Vinh - Thu thường xuyên phá làng phá xóm rồi bày ra đủ trò khiến khán giả phải cười ra nước mắt.

Bộ 3 “bất hảo” của “Nghề siêu dễ”.

Bộ 3 “bất hảo” của “Nghề siêu dễ”.

Vì không còn lựa chọn nào khác, nhóm Thu - Vinh - Phú mới vào quán cơm tấm phụ bán cho ông Thái. Từ đây, hành trình ngày bán cơm tấm, đêm bắt tội phạm chính thức bắt đầu với hàng tá tình huống oái oăm.

Lý giải về việc đổi từ cảnh sát thành nhân vật bất hảo, nhà sản xuất kiêm diễn viên Thu Trang cho biết việc thay đổi này là để phù hợp với văn hóa, bối cảnh thuần Việt. Trong bản gốc, các nhân vật cảnh sát có một số câu nói không phù hợp với văn hóa Việt Nam, vậy nên ê-kíp sản xuất đã cân nhắc kỹ lưỡng để làm sao cho kịch bản phim gần gũi với khán giả nhất.

Bên cạnh đó, Thu Trang cũng xác nhận rằng yếu tố kiểm duyệt cũng là phần quan trọng trong việc thay đổi này. Là nhà sản xuất, Thu Trang phải cân bằng mọi yếu tố để đảm bảo tác phẩm của mình đến đến được với số đông khán giả yêu phim ảnh.

Trong quá trình quay phim, Thu Trang cũng gặp chấn thương. Vì “Nghề siêu dễ” là phim hài hành động nên việc đánh đấm, phi thân là không thể tránh khỏi. Thu Trang hài hước cho rằng lúc quay những cảnh đánh nhau thì chị không gặp vấn đề gì, vì được sự hỗ trợ khá tốt từ ê-kíp nên đã hoàn thành gần như trọn vẹn các phân đoạn. Chỉ có điều, đến lúc quay cảnh nhảy múa ở cuối phim, nữ diễn viên lại bị lật sơ mi khá nghiêm trọng.

Thu Trang gặp chấn thương trên phim trường.

Thu Trang gặp chấn thương trên phim trường.

Cô phải nhờ đến sự hỗ trợ của ông xã và ê-kíp để vào khu vực nghỉ. Ảnh: NSX.

Cô phải nhờ đến sự hỗ trợ của ông xã và ê-kíp để vào khu vực nghỉ. Ảnh: NSX.

Thấy vợ bị thương, Tiến Luật ngay sau đó đã bồng bế Thu Trang vào khu vực nghỉ, vừa đi vừa cười đùa thoải mái để không khí đỡ căng thẳng. Tuy nhiên, khi vào được phòng nghỉ, Thu Trang vẫn tỏ ra khá đau đớn, đi lại khó khăn. Chứng kiến cảnh tượng này, Huỳnh Phương bộc bạch: “Tôi đang ngồi ăn cơm, thấy Tiến Luật bế Thu Trang, tưởng đâu hai vợ chồng tình cảm, lãng mạn như hồi mới yêu, làm nũng, nhõng nhẽo nhau. Ai dè nhìn xuống thấy chân Thu Trang bó bột, tôi hoảng quá luôn”.

Như vậy, để có thể làm nên một tác phẩm nhận được lời khen từ khán giả, các diễn viên Thu Trang - Tiến Luật - Huỳnh Phương và cả ê-kíp sản xuất đã bỏ ra rất nhiều công sức và tâm huyết.

Đọc thêm