Thứ trưởng Bộ NN&PTNT kiểm tra khu vực bò sữa chết hàng loạt tại Lâm Đồng

(PLVN) - Trên cơ sở các phác đồ được chuyên gia, giới đầu ngành thú y đưa ra, Cục thú y khẩn trương hoàn thiện phác đồ điều trị chính thức cho bò sữa bị tiêu chảy ở Lâm Đồng, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Phùng Đức Tiến chỉ đạo tại buổi họp với lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng trưa 10/8, ngay sau khi kiểm tra thực tế.

Lãnh đạo Bộ NN&PTNT cùng lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng kiểm tra thực tế tại một chuồng trại có bò sữa bị tiêu chảy sáng 10/8.

Hôm nay (10/8), Đoàn công tác của Bộ NN&PTNT do Thứ trưởng Phùng Đức Tiến dẫn đầu đã vào kiểm tra và chỉ đạo triển khai phòng chống bệnh tiêu chảy tại huyện Đức Trọng và Đơn Dương- hai vùng nuôi bò sữa lớn nhất tỉnh Lâm Đồng.

Tham gia đoàn còn có lãnh đạo Cục Thú y cùng các chuyên gia độc lập, có kinh nghiệm trong chăn nuôi bò sữa.

Đoàn công tác Bộ NN&PTNT động viên người dân có bò bị chết.

Sau khi kiểm tra thực tế một số chuồng trại ở hai huyện Đức Trọng, Đơn Dương, lãnh đạo Bộ NN&PTNT đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng.

Đoàn công tác Bộ NN&PTNT làm việc với lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng.

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến đề nghị các cơ quan trung ương cùng địa phương cần nhanh chóng triển khai mọi giải pháp để cứu chữa gia súc bị tiêu chảy, hạn chế thấp nhất thiệt hại cũng như tránh để bệnh lan rộng, đảm bảo vệ sinh môi trường. Lãnh đạo Bộ NN&PTNT cũng đã lắng nghe các ý kiến của giới chuyên gia, từ đó chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tập trung một số nhiệm vụ chính trước mắt như sau:

Thứ nhất, Cục thú y cùng các đơn vị liên quan khẩn trương tinh chỉnh, hoàn thiện phác đồ điều trị chính thức cho bò bị bệnh để phổ biến kịp thời đến người dân, cùng người dân điều trị, ngăn chặn bệnh lây lan.

Thứ hai, trước mắt, Bộ NN&PTNT cùng các cơ quan trung ương, doanh nghiệp đầu ngành về chăn nuôi sẽ hỗ trợ vật tư y tế, thuốc men cho tỉnh Lâm Đồng điều trị bò bị bệnh.

Cơ quan chức năng địa phương khử trùng, chôn cất bò bị bệnh dẫn tới chết.

Thứ ba, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến yêu cầu các cơ quan cần nhanh chóng xác định nguyên nhân dẫn đến hiện tượng bò bị tiêu chảy hàng loạt. Trong đó cần xác định nguyên nhân chính, nguyên nhân phụ để làm cơ sở xác định đền bù hoặc hỗ trợ thiệt hại sau này. Và để đảm bảo tính chính xác, cơ quan chuyên môn cần lấy thêm mẫu xét nghiệm đối với bò đang còn khoẻ, bò chưa tiêm vắc xin viêm da nổi cục, bò đã tiêm nhưng chưa chết…Sau khi có kết luận chính thức, Bộ sẽ công bố nguyên nhân.

Về phía địa phương, UBND tỉnh Lâm Đồng đã thành lập tổ công tác do Phó Chủ tịch Nguyễn Ngọc Phúc làm tổ trưởng để chỉ đạo, điều hành, triển khai các biện pháp phòng, chống bệnh tiêu chảy trên đàn bò sữa. Ông Phúc cho biết, tại hai huyện Đức Trọng, Đơn Dương cũng đã thành lập các tổ công tác để kịp thời triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tập trung nhân lực, vật lực cứu chữa đàn bò sữa; cập nhật số liệu từng ngày để có căn cứ so sánh, đối chiếu; lập biên bản tiêu huỷ bò bị chết; giám sát việc tiêu huỷ…:

“Qua so sánh ngắn ngày thì hiện tượng bò chết có xu hướng giảm dần, chúng tôi đang tiếp tục theo dõi sát sao tình hình, lập sơ đồ theo dõi để kịp thời xử lý, báo cáo. Nhiệm vụ hàng đầu hiện nay là hạn chế thấp nhất thiệt hại cho người dân, và xử lý bò bị chết đúng quy trình, đảm bảo vệ sinh”, ông Phúc nói.

Như PLVN đã phản ánh, hơn 1 tuần qua, nhiều khu vực nuôi bò sữa thuộc 2 huyện Đức Trọng và Đơn Dương xuất hiện tình trạng bò sữa sau khi tiêm vắc xin viêm da nổi cục đã bỏ ăn, bị tiêu chảy rồi chết.

Theo Sở NN&PTNT Lâm Đồng, nhận định nguyên nhân ban đầu, qua kiểm tra lâm sàng ghi nhận bò mắc bệnh tiêu chảy có thể do thời tiết tại huyện Đơn Dương và huyện Đức Trọng mưa nhiều trong suốt mấy tuần, môi trường ẩm ướt, kết hợp sức đề kháng của bò giảm sau khi tiêm vắc xin phòng bệnh viêm da nổi cục đã tạo điều kiện vi sinh vật cơ hội tấn công gây rối loạn đường tiêu hóa. Ngược lại, người dân nuôi bò cho rằng bò bị tiêu chảy rồi chết liên quan tới việc tiêm vắc xin viêm da nổi cục bởi phần lớn bò tiêm vắc xin đều bị bệnh, còn bò không tiêm vẫn khoẻ mạnh.

Theo số liệu cập nhật mới nhất, từ16 giờ ngày 9/8/2024 đến 9h00 ngày 10/8/2024, có thêm 578 con bò sữa mắc bệnh tiêu chảy và 35 hộ mới tại huyện Đức trọng; có 9 bò sữa bị chết, trong đó huyện Đơn Dương có 8 con, huyện Đức Trọng 1 con. Lũy kế đến ngày 9h00 ngày 10/8/2024, tại hai huyện Đức Trọng, Đơn Dương đã có 4.495 con (bê, bò sữa) của 237 hộ trên địa bàn 6 xã bị bệnh; Có 181 con bị chết (Đức Trọng: 42 con, Đơn Dương: 139 con).

Đọc thêm