Phát biểu khai mạc, Tổng Biên tập Báo Pháp Luật Việt Nam Vũ Hoài Nam cho biết, nhân dịp Kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 08/3/2025, Hướng tới Kỷ niệm Ngày Thành Lập Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh 26/3/2025; đồng thời nhằm tăng cường các hoạt động giáo dục về truyền thống Ngành Tư pháp cho cán bộ, phóng viên của Báo Pháp luật Việt Nam, hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày Truyền thống Ngành Tư pháp Việt Nam 28/8/2025 Báo Pháp luật Việt Nam vinh dự được Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh tham dự, nói chuyện, chia sẻ chuyên đề về phụ nữ với chủ đề “Phụ nữ Ngành Tư pháp Việt Nam - Từ truyền thống đến hiện đại”.
|
Tổng Biên tập Báo Pháp Luật Việt Nam Vũ Hoài Nam tặng hoa chúc mừng Thứ trưởng và các nữ lãnh đạo Bộ Tư pháp |
Nhấn mạnh những đóng góp của các nữ lãnh đạo đất nước nói chung và ngành Tư pháp nói riêng trong suốt thời gian qua, ông Vũ Hoài Nam mong rằng, những chia sẻ của Thứ trưởng hôm nay, với những kinh nghiệm, tình yêu và sự gắn bó đối với công việc Tư pháp trong nhiều năm sẽ giúp cho cán bộ nhân viên có thêm nhiều kiến thức về ngành Tư pháp nói chung và phụ nữ ngành Tư pháp nói riêng. Qua đó giáo dục truyền thống yêu quê hương đất nước, yêu ngành và từ đó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Tại buổi nói chuyện, đánh giá cao Báo Pháp luật Việt Nam đã lựa chọn chủ đề “Phụ nữ Ngành Tư pháp Việt Nam - Từ truyền thống đến hiện đại”, Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh nhấn mạnh, phụ nữ ngành Tư pháp từ truyền thống đến hiện đại đều rất mạnh mẽ, độc lập và quyết đoán.
|
Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh chia sẻ về phụ nữ ngành Tư pháp |
Thứ trưởng cũng đã thông tin tại buổi nói chuyện về những đóng góp lớn của đội ngũ nữ cán bộ cũng như các nữ lãnh đạo trong suốt quá trình 80 năm lịch sử ngành Tư pháp. Đội ngũ nữ lãnh đạo Bộ đều có uy tín, năng lực và tiếng nói lớn trong ngành Tư pháp nói chung và các ngành khác.
Thứ trưởng nhấn mạnh, bước vào thời kì chuyển đổi số, ngành Tư pháp đứng trước nhiều đổi mới, bối cảnh đó mở ra nhiều cơ hội đối với phụ nữ ngành Tư pháp nhưng cũng có nhiều thách thức. Trong đó, có những cơ hội lớn như môi trường làm việc thuận lợi hơn thông qua công nghệ thông tin, sự phát triển của của hệ thống pháp luật cũng giúp phụ nữ khẳng định vai trò của mình…
Để đáp ứng được công việc có tính đặc thù trong bối cảnh mới, với nhiều cơ hội thách thức, theo Thứ trưởng, phụ nữ Việt Nam cần phải duy trì yếu tố vừa truyền thống vừa hiện đại.
|
Tổng Biên tập Báo Pháp luật Việt Nam Vũ Hoài Nam phát biểu khai mạc. |
Đối với 4 yếu tố truyền thống, Thứ trưởng, cho rằng yếu tố đầu tiên hết sức quan trọng đối với phụ nữ đặc biệt là phụ nữ ngành Tư pháp đó là yếu tố đạo đức nghề nghiệp, lòng chính trực, sự công bằng, không để bị chi phối bởi lợi ích cá nhân, lợi ích nhóm, phải đặt thượng tôn pháp luật lên hàng đầu. Thứ trưởng cho rằng những đức tính này phụ nữ ngành Tư pháp đã và đang phát huy tốt.
Yếu tố thứ hai là tinh thần trách nhiệm, kiên trì, bền bỉ trong mọi công việc. Công chức ngành Tư pháp ở bất kỳ đơn vị nào luôn tận tâm, làm hết mình công việc của mình ở trách nhiệm cao nhất, đặc biệt, phụ nữ luôn tinh tế, tỉ mỉ, khéo léo để có đc kết quả cao nhất trong công việc đặc thù như ngành Tư pháp.
Yếu tố thứ 3 là luôn giữ gìn và phát huy bản sắc dân tộc, khéo léo, linh hoạt trong ứng xử giao tiếp và giải quyết vấn đề. Thứ trưởng cho rằng dù ở thời đại nào, phụ nữ có đức hạnh, có cách cư xử tinh tế, khéo léo luôn được đánh giá cao, đặc biệt, phụ nữ ngành Tư pháp luôn biết trân trọng yếu tố lễ nghi nhưng vẫn kiên định với quyết định của mình, bởi vậy mà tiếng nói của phụ nữ ngành tư pháp luôn được các bộ ngành, Chính phủ, Quốc hội đánh giá cao, được ghi nhận bằng những hành động cụ thể.
Yếu tố thứ 4 ko kém phần quan trọng đó là bao dung, đôn hậu, gìn giữ giá trị của gia đình.
|
Báo Pháp luật Việt Nam thăm Phòng truyền thống Bộ Tư pháp |
Ngoài những tố chất mang tính truyền thống, những phẩm chất mang tính hiện đại cũng rất cần có đối vs phụ nữ Việt nam nói chung và phụ nữ ngành Tư pháp nói riêng.
Thứ nhất là bản lĩnh tự tin, quyết đoán, dám đấu tranh vì công lý, để bảo vệ người dân; dám đưa ra quyết định và dám chịu trách nhiệm với quyết định của mình.
Thứ hai là kiến thức pháp lý chuyên sâu và tư duy pháp lý sắc bén, để đáp ứng nhu cầu công việc và bắt kịp với xu hướng hiện tại.
Thứ ba là khả năng ứng dụng công nghệ và thích nghi với chuyển đổi số. Phụ nữ thời đại mới cần phải làm chủ công nghệ, tận dụng trí tuệ nhân tạo để nâng cao hiệu quả công việc; kiên trì học hỏi để nâng cao năng lực chuyên môn ở thời đại 4.0.
Thứ tư là tư duy đổi mới, sáng tạo trong công việc, không ngại thay đổi, dám nghĩ dám làm để nâng cao hiệu quả trong công việc thi hành pháp luật.
Thứ năm là tinh thần hội nhập quốc tế, toàn cầu hoá, trong đó không thể thiếu khả năng ngoại ngữ để phục vụ công việc, không bỏ lỡ cơ hội, sẵn sàng tham gia các hoạt động hợp tác pháp lý toàn cầu.
|
Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh trả lời nhiều câu hỏi giao lưu của cán bộ, phóng viên Báo PLVN tại buổi nói chuyện |
|
Phó Tổng Biên tập Báo PLVN Trần Ngọc Hà quan tâm tới việc làm thế nào để nữ cán bộ ngành Tư pháp dung hòa được tư duy pháp lý và các công việc gia đình |
|
Trưởng ban Thời sự - Nội chính Bùi Thị Thu Hằng muốn Thứ trưởng "bật mí" làm thế nào để kiên định khi thẩm tra các văn bản quy phạm pháp luật |
|
Phóng viên trẻ Mỵ Châu lại mong muốn Thứ trưởng chia sẻ kinh nghiệm làm thế nào để thành công cho thế hệ trẻ |
Nhấn mạnh trong thời kỳ mới, phụ nữ cần phải kết hợp cả quyền thống lẫn hiện đại. 1 người phụ nữ ngành tư pháp toàn vẹn, lý tưởng là người giữ gìn phát huy giá trị truyền thống nhưng vẫn linh hoạt, trí tuệ, bản lĩnh và vẫn đổi mới thích nghi với hiện đại; là người cân bằng tốt giữa công việc với gia đình, bạn bè…
Đặc biệt, phụ nữ cũng cần có tư duy độc lập, không ngại khẳng định bản thân nhưng vẫn giữ được sự tinh tế, khéo léo trong mọi hoàn cảnh.
|
Báo Pháp luật Việt Nam chụp ảnh lưu niệm cùng Thứ trưởng và các nữ lạnh đạo Bộ Tư pháp. |
Cuối cùng, Thứ trưởng gửi đến toàn thể cán bộ nhân viên ngành Tư pháp cũng như Báo Pháp luật Việt Nam thông điệp: Người phụ nữ Việt Nam, phụ nữ ngành Tư pháp vừa truyền thống vừa hiện đại đó là hình mẫu của sự trí tuệ, chính trực, bản lĩnh, tận tuỵ, trách nhiệm và nhân văn trong thời kỳ mới.
Chúng ta đang sống trong giai đoạn thách thức nhưng cũng có rất nhiều cơ hội và hi vọng. Phụ nữ ngành Tư pháp cũng đóng góp một phần vào nền pháp lý tiên tiến vững mạnh, xã hội công bằng, văn minh.
“Tôi tin rằng với truyền thống của các thế hệ phụ nữ ngành Tư pháp đi trước, với trí tuệ, lòng nhiệt huyết, tinh thần đổi mới thì phụ nữ sẽ luôn vững bước sẽ gặt hái được nhiều thành công, xây dựng ngành Tư pháp phát triển hiện đại chuyên nghiệp, đóng góp vào sự phát triển của đất nước”, Thứ trưởng khẳng định.