Thứ trưởng Ngoại giao hé lộ khả năng "các xung đột mới" trong quan hệ Nga - Mỹ

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Nga cho biết không có tiến triển lớn nào trong các cuộc đàm phán với Mỹ về vấn đề thị thực và hoạt động của các cơ quan đại diện ngoại giao của họ, đồng thời cảnh báo rằng tranh chấp có thể dẫn đến quan hệ song phương ngày càng xấu đi.
Xe của Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Victoria Nuland rời trụ sở Bộ Ngoại giao Nga sau cuộc hội đàm với người đồng cấp Nga chiều 12/10/2021. Ảnh: TASS
Xe của Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Victoria Nuland rời trụ sở Bộ Ngoại giao Nga sau cuộc hội đàm với người đồng cấp Nga chiều 12/10/2021. Ảnh: TASS

"Chúng tôi đã thảo luận rất lâu về tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự song phương. Đây là trọng tâm chính của chúng tôi.

Trong số các chủ đề quốc tế, chúng tôi đề cập đến sự ổn định chiến lược và triển vọng tiếp tục công việc trong lĩnh vực này. Thảo luận về chủ đề này vì cái gọi là danh mục đầu tư của Nga được giao cho bà ấy (Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ - PV). Bà ấy bày tỏ một số cân nhắc và chúng tôi đã phản hồi lại ", nhà ngoại giao cấp cao Nga nói với TASS.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov.

Cuộc hội đàm giữa bà Nuland và ông Ryabkov diễn ra hôm thứ Ba và kéo dài hơn một tiếng rưỡi. Cả hai rời trụ sở Bộ Ngoại giao Nga nhưng không bình luận gì với phóng viên.

Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh Moscow và Washington đang vướng vào tranh chấp về công việc của các cơ quan ngoại giao, đặc biệt là số lượng các nhà ngoại giao mà họ có thể đăng ký ở thủ đô của nhau.

Theo Pars Today, ông Ryabkov cho biết hai quan chức đã không đạt được tiến bộ lớn trong hoạt động của các cơ quan ngoại giao, bao gồm thị thực và luân chuyển nhân sự.

Hãng thông tấn nhà nước Nga RIA Novosti dẫn lời ông Ryabkov cho biết: “Người Mỹ không quan tâm đến logic của chúng tôi hay yêu cầu của chúng tôi", nhưng vẫn nhận xét, "các cuộc nói chuyện (với Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ - PV) rất hữu ích".

Theo Nhà ngoại giao Nga cảnh báo, "các cuộc đàm phán thiếu tiến bộ đã làm tăng khả năng xuất hiện các xung đột mới" khi ông Ryabkov đề cập đến việc không loại trừ khả năng công việc của các cơ quan đại diện ngoại giao của Nga và Mỹ sẽ bị đóng băng, nhưng cho biết Moscow muốn tránh một kịch bản như vậy.

Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Victoria Nuland

Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Victoria Nuland

Thứ trưởng Ngoại giao Nga cũng cho biết hai bên có kế hoạch tổ chức các cuộc tham vấn mới (giữa thị trưởng các thành phố thủ đô) tập trung vào giải quyết các vấn đề xung quanh thị thực và nhân viên ngoại giao, mà không xác định ngày.

Chuyến thăm của bà Nuland đến Nga diễn ra khi hai nước gần đây đã tham gia vào các vụ trục xuất "ăn miếng trả miếng" đối với các nhân viên ngoại giao và đóng cửa lãnh sự quán của họ, với việc Nga vào đầu năm nay chỉ định Mỹ là "quốc gia không thân thiện" và cấm Đại sứ quán Mỹ tuyển dụng nhân sự địa phương. Kết quả là phái bộ Hoa Kỳ tại Moscow đã sa thải 182 nhân viên và hàng chục nhà thầu.

Vào tháng 4, Nga đã yêu cầu 10 nhà ngoại giao Mỹ rời khỏi đất nước sau khi Mỹ trục xuất các nhà ngoại giao Nga và áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt đối với hàng chục cá nhân và công ty Nga. Moscow cũng đã triệu hồi đại sứ của mình từ Washington hồi đó.

Tuần trước, một nhóm thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ và Cộng hòa ở Mỹ đã kêu gọi Tổng thống Joe Biden trục xuất tới 300 nhà ngoại giao Nga. Họ cho biết việc sa thải nhân viên địa phương ở Nga đã cản trở khả năng của đại sứ quán trong việc xử lý các nhu cầu lãnh sự của Hoa Kỳ cũng như các lợi ích chính sách của đại sứ quán.