Thủ tướng Anh muốn tổ chức hội nghị G7 về tình hình Afghanistan

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Thủ tướng Anh Boris Johnson dự định tổ chức một cuộc họp trực tuyến của các nhà lãnh đạo G7 để giải quyết tình hình đang xấu đi ở Afghanistan. Động thái này diễn ra trong bối cảnh ông Johnson đã tăng cường nỗ lực sơ tán công dân Anh và những người khác khỏi Kabul.
Thủ tướng Anh Boris Johnson.
Thủ tướng Anh Boris Johnson.

Reuters dẫn tuyên bố từ văn phòng của ông Johnson cho biết, Thủ tướng Anh ngày 16/8 đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron để thống nhất về cách hai nước có thể làm việc cùng nhau để công nhận bất kỳ chính phủ Afghanistan nào trong tương lai đồng thời cố gắng ngăn chặn một cuộc khủng hoảng nhân đạo và người tị nạn.

Theo tuyên bố, cuộc họp của các nhà lãnh đạo G7 dự kiến sẽ diễn ra trong những ngày tới. Ngoài ra, hai nhà lãnh đạo Anh và Pháp tại cuộc điện đàm vừa diễn ra cũng nhất trí hợp tác tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc để hướng đến việc giải quyết tình hình, bao gồm cả về khả năng thúc đẩy một nghị quyết chung khả thi.

Ngoại trưởng Anh Dominic Raab cho biết thêm rằng, các đối tác phương Tây của Anh cũng sẽ xem xét áp đặt các biện pháp trừng phạt và cắt giảm viện trợ nếu Taliban không duy trì nhân quyền hoặc để nước này một lần nữa trở thành căn cứ của khủng bố.

“Đó không phải là điều chúng tôi muốn. Nhưng chúng tôi phải đối mặt với một thực tế mới và chúng tôi đang nói rõ với các đối tác của mình, bằng mọi cách có thể, chúng tôi sẽ buộc Taliban phải tuân theo các cam kết của mình để có một khởi đầu mới ở Afghanistan”, ông Raab nói.

Các chính phủ phương Tây đang thảo luận về cách xử lý tình huống ở Kabul, nơi hàng nghìn dân thường muốn chạy trốn khỏi Afghanistan đã đổ ra sân bay để tìm đường rời đi sau khi Taliban giành quyền kiểm soát đất nước.

Ông Raab cho biết, mọi người đã rất ngạc nhiên trước quy mô và tốc độ của cuộc tiếp quản của Taliban.

Vẫn theo Ngoại trưởng Anh, quân đội Anh đang làm việc để đưa những công dân Anh và những công dân Afghanistan từng làm việc cho quân đội Anh ở Afghanistan về nước.

Ban đầu, London đã cử 600 binh sĩ giúp đỡ cuộc sơ tán ở Kabul nhưng con số này hiện đã tăng lên thành 900 người.

Bộ Quốc phòng Anh cho biết thêm rằng, các nhân viên của Bộ này sẽ được triển khai trong khu vực và có thể nhanh chóng di chuyển đến Afghanistan nếu cần.

Đọc thêm