Thủ tướng Áo tiết lộ về thảo luận với Tổng thống Nga Putin

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Các cuộc hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin diễn ra rất gay gắt và cởi mở, Thủ tướng Áo Karl Nehammer cho biết sau cuộc gặp tại Moscow.
Thủ tướng Áo Karl Nehammer.
Thủ tướng Áo Karl Nehammer.

Theo hãng tin TASS, thông tin trên được tờ Austrian Press Agency đăng tải. “Đây không phải là một chuyến thăm hữu nghị. Thông điệp quan trọng nhất của tôi với ông Putin là cuộc chiến này cuối cùng cũng phải kết thúc, bởi vì cả hai bên đều thiệt trong cuộc chiến”, ông Nehammer được dẫn lời nói.

Vẫn theo hãng tin TASS, thông tin với các nhà báo Áo sau cuộc hội đàm với Tổng thống Nga, Thủ tướng Áo Karl Nehammer cho biết ông đã nói với nhà lãnh đạo Nga rằng Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky muốn có cuộc hội đàm với ông.

“Tôi cũng nói với ông ấy rằng Tổng thống Zelensky muốn một cuộc tiếp xúc trực tiếp để hội đàm”, Thủ tướng Áo cho hay.

Sau cuộc gặp của ông Nehammer với ông Putin, Văn phòng Thủ tướng Áo cho biết, chuyến thăm của ông Nehammer tới Moscow có ba mục tiêu nhân đạo chính, đó là chấm dứt ngay các hành động thù địch, mở các hành lang nhân đạo để sơ tán những người dân bị thương và dễ bị tổn thương, và đảm bảo tiếp cận nhân đạo cho Ủy ban Quốc tế của Hội Chữ thập đỏ và các tổ chức nhân đạo khác.

Ông Nehammer đã trở thành nhà lãnh đạo EU đầu tiên gặp ông Putin sau khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự ở Ukraine. Trước đó, Thủ tướng Áo Nehammer đã gặp Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky tại Kiev.