Thủ tướng Ba Lan cảnh báo Ukraine

(PLVN) - Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki cảnh báo về khả năng Ba Lan mở rộng danh sách hàng hóa bị cấm nhập khẩu từ Ukraine.
Thủ tướng Ba Lan cảnh báo Ukraine

Theo hãng tin TASS, trong phát biểu trên truyền hình, Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki khẳng định rằng điều quan trọng nhất đối với Chính phủ Ba Lan là lợi ích của người nông dân, lợi ích của ngành nông nghiệp Ba Lan.

Cùng với đó, ông Morawiecki cũng cảnh báo sẽ bổ sung thêm nhiều sản phẩm từ Ukraine vào danh sách hàng hóa bị cấm nhập khẩu trên lãnh thổ Ba Lan nếu phía Ukraine có thêm những động thái khiến căng thẳng gia tăng.

Cảnh báo của Thủ tướng Ba Lan được đưa ra sau khi Ủy ban châu Âu hôm 15/9 vừa qua thông báo sẽ không gia hạn thêm các hạn chế tạm thời đối với xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine sang 5 quốc gia láng giềng đều là thành viên của EU nhưng Ba Lan, Hungary và Slovakia vẫn quyết định gia hạn lệnh cấm nhập khẩu nông sản Ukraine ở cấp quốc gia.

Để đáp trả những hành động này, Ukraine đã bắt đầu quá trình nộp đơn khiếu nại đối với Bratislava, Budapest và Warsaw lên Tổ chức Thương mại Thế giới (WHO), đồng thời cảnh báo sẽ đáp trả hành động của Warsaw.

Đọc thêm