Buổi làm việc này cũng nhằm giúp TP Đà Nẵng khai hiệu quả các cơ chế, chính sách đặc thù, phát triển tăng tốc, bứt phá.
Báo cáo tại cuộc làm việc, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng cho biết, trước khi có chủ trương của Trung ương và Chính phủ, thành phố đã xác định năm 2025 phấn đấu tăng trưởng trên 10%, thu ngân sách tăng trên 15%.
|
Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng báo cáo tại buổi làm việc. |
Sắp đến (trong quý I, II/2025), sẽ có những dự án lớn được khởi công với tổng vốn đầu tư khoảng trên 150.000 tỷ đồng như: Dự án nghỉ dưỡng quốc tế Làng Vân trên 44.000 tỷ đồng; tổ hợp Công viên Châu Á trên 43.000 tỷ đồng; các công trình, dự án của tập đoàn FPT trên 5.000 tỷ đồng; một số dự án nghỉ dưỡng cao cấp ven biển, ven sông và khu vực bán đảo Sơn Trà hơn 60.000 tỷ đồng; dự án khu công nghệ thông tin của Tập đoàn Viettel trên 2.000 tỷ đồng….
Bên cạnh đó, sân vận động Chi Lăng sẽ hoàn thành điều chỉnh quy hoạch và việc giải phóng mặt bằng trước ngày 30/4; đủ điều kiện để đấu giá trong năm 2025.
Theo Bí thư Đà Nẵng, địa phương đang tiếp tục rà soát, đề xuất tháo gỡ tiếp một số dự án lớn như phần diện tích 181ha, 29ha tại khu vực lấn biển Thuận Phước theo Kết luận số 77 của Bộ Chính trị. Đoạn cao tốc qua thành phố dự kiến sẽ hoàn thành, thông xe trong tháng 8/2025.
Sau khi thành phố khánh thành đưa vào sử dụng Công viên Phần mềm số 2, hoàn thành hồ sơ để đề nghị Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định thành lập Khu thương mại tự do và trình Bộ KH&ĐT đang thẩm định lấy ý kiến của các bộ, ngành…
|
Đà Nẵng khánh thành đưa vào sử dụng Công viên Phần mềm số 2. |
Về Cảng Liên Chiểu, cuối năm 2025 sẽ xong phần hạ tầng dùng chung theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, hiện nay có nhiều nhà đầu tư quan tâm.
Tại buổi làm việc, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng nêu một số kiến nghị liên quan đến việc rút ngắn các trình tự thủ tục lựa chọn nhà đầu tư để đến khoảng tháng 10-2025 có thể khởi công được phần bến cảng Liên Chiểu.
Kiến nghị lựa chọn nhà đầu tư chiến lược tại khu thương mại tự do để làm logistics và công nghiệp hàng không, dịch vụ thương mại, bổ sung thêm một số chính sách có tính vượt trội để thu hút nhà đầu tư vào khu thương mại tự do.
Kiến nghị bổ sung nhà máy nhiệt điện LNG vào quy hoạch điện VIII cho phù hợp với quy hoạch Cảng Liên Chiểu (có bến cảng xăng dầu), khẩn trương triển khai kho hàng hóa và mở rộng nhà ga T1, cấp slot cho hãng Emirates bay đến sân bay Đà Nẵng…
|
Cảng Liên Chiểu cuối năm nay sẽ xong phần hạ tầng dùng chung theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. |
Sau khi lãnh đạo các bộ, ngành phát biểu ý kiến, phản hồi về các đề xuất, kiến nghị của Đà Nẵng, kết luận cuộc làm việc kết thúc lúc gần 23h đêm, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Đà Nẵng tập trung sắp xếp bộ máy tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả theo đúng tinh thần Nghị quyết 18, hoàn thành trong tháng 2 để đi vào vận hành từ tháng 3; tinh giản biên chế, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.
Thủ tướng hoan nghênh Đà Nẵng chủ động xây dựng không gian đổi mới sáng tạo và khánh thành Công viên Phần mềm số 2; sắp đến xây dựng kế hoạch, tiên phong triển khai tích cực, nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị và Chương trình hành động của Chính phủ về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, đẩy mạnh thực hiện Đề án 06.
Liên quan đến các vướng mắc, đề xuất, kiến nghị của Đà Nẵng, Thủ tướng cho biết, Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội và Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ đã thống nhất việc xử lý nhiều nội dung và đề nghị Đà Nẵng tiếp tục khẩn trương rà soát các dự án tồn đọng theo Kết luận 77 của Bộ Chính trị cũng như các công điện, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
Về phát triển Trung tâm tài chính quốc tế tại Đà Nẵng, Thủ tướng bày tỏ sự ủng hộ đối với chủ trương xây dựng và đề xuất bổ sung một số chính sách đột phá nhằm thu hút nhà đầu tư vào khu thương mại tự do.
Việc phát triển Trung tâm tài chính quốc tế tại Đà Nẵng cần được thực hiện trên nguyên tắc linh hoạt, không cầu toàn nhưng cũng không nóng vội, đồng thời phải dựa trên các chính sách phù hợp với hoàn cảnh thực tiễn của đất nước, nhằm tận dụng tối đa những điều kiện thuận lợi mà Đà Nẵng đang có.
Về cảng Liên Chiểu, Thủ tướng Phạm Minh Chính giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn nhanh nhất có thể để lựa chọn được nhà đầu tư thực sự xứng đáng.
Về bổ sung nhà máy nhiệt điện LNG vào quy hoạch điện VIII, Thủ tướng đánh giá việc cung ứng năng lượng tại khu vực miền Trung hiện cơ bản đáp ứng, do đó cần tính toán kỹ việc bổ sung quy hoạch này, bảo đảm phù hợp, hài hòa giữa các vùng miền trên cả nước, có ưu tiên các địa bàn khó khăn, khai thác hiệu quả một số mỏ khí.
Thủ tướng nêu rõ chủ trương xây dựng sân bay Chu Lai (Quảng Nam) cấp 4F – cấp cao nhất, việc di chuyển tới Đà Nẵng cũng thuận lợi, do đó cần tính toán việc mở rộng nhà ga tại sân bay Đà Nẵng phù hợp; đồng thời Cục Hàng không Việt Nam cấp ngay slots cho hãng Emirates bay đến sân bay Đà Nẵng, không để chạy chọt, chống tiêu cực, tham nhũng.