Thủ tướng: “Doanh nghiệp vững mạnh - Quốc gia hùng cường, thịnh vượng”

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -Thêm 2 từ “hùng cường” vào Tầm nhìn và Sứ mệnh của VCCI trong giai đoạn phát triển mới của đất nước, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho rằng “Doanh nghiệp vững mạnh - Quốc gia hùng cường, thịnh vượng” mới thể hiện đầy đủ vai trò, sứ mệnh của công đông doanh nghiệp, doanh nhân.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính

Tầm nhìn, sứ mệnh mới

Trong 2 ngày 30-31/12/2021, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Đánh giá nhiệm kỳ 2015-2020 vừa qua có cả những thuận lợi lẫn khó khăn, thách thức vô cùng lớn, đặc biệt là ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, Chủ tịch VCCI, ông Phạm Tấn Công cho rằng, vượt qua những thách thức đó, VCCI đã hoàn thành tốt các mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ công tác đã đề ra, thu được nhiều thành tựu và kết quả nổi bật, từ việc tham gia vào công tác xây dựng thể chế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh ở cấp trung ương cùng như các tỉnh, thành phố, đến các hoạt động hội nhập quốc tế, hoạt động hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển doanh nghiệp (DN), các Hiệp hội DN.

Đại hội với sự nhất trí tuyệt đối đã thông qua việc đổi tên VCCI với tên gọi mới là "Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam" và sửa đổi Điều lệ VCCI; Đại hội đã Hiệp thương bầu Ban Chấp hành, Ban kiểm tra VCCI khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Đặc biệt, Chủ tịch VCCI cũng cho biết, các đại biểu đã thảo luận, phân tích và thống nhất cao về Tầm nhìn và Sứ mệnh của VCCI trong giai đoạn phát triển mới của đất nước, đó là: “DN vững mạnh - Quốc gia thịnh vượng”

Đó là Sứ mệnh liên kết, thúc đẩy phát triển DN, các hiệp hội DN bền vững, văn minh, hội nhập và ngang tầm thế giới. Đại hội đã thông qua các phương hướng, mục tiêu cùng với 6 nhóm nhiệm vụ giải pháp trọng tâm và đặc biệt là 3 đột phá chiến lược của nhiệm kỳ mới: Thúc đẩy xây dựng môi trường kinh doanh thuận lợi; Tiên phong xây dựng văn hóa kinh doanh Việt Nam; Đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số trong DN.

Liên kết, phát huy sức mạnh tổng lực

Phát biểu tại Đại hội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã nhấn mạnh vai trò của công đồng DN, doanh nhân trong sự phát triển của đất nước.

“Với tư cách tổ chức quốc gia tập hợp và đại diện cho cộng đồng DN, doanh nhân, người sử dụng lao động và các hiệp hội DN ở Việt Nam, VCCI đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, có nhiều đóng góp tích cực, có tính lan tỏa cao, đóng góp vào thành công chung của đất nước”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Phát huy sức mạnh tổng lực của cộng đồng DN có vai trò không thể thay thế của VCCI.

Phát huy sức mạnh tổng lực của cộng đồng DN có vai trò không thể thay thế của VCCI.

Tuy nhiên, trong nhiệm kỳ mới, Thủ tướng lưu ý, nhiệm vụ bao trùm, quan trọng nhất của VCCI là làm tốt công tác tập hợp, liên kết, phát huy sức mạnh tổng lực, tinh thần đoàn kết của cộng đồng DN Việt Nam để góp phần giải quyết những bài toán, vấn đề lớn đang đặt ra cho đất nước vì lợi ích quốc gia, dân tộc và bảo đảm quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của từng DN.

“Việc phát huy sức mạnh tổng lực của cộng đồng DN là nhiệm vụ của nhiều chủ thể, nhưng trong đó có vai trò không thể thay thế của VCCI. Trước mắt, VCCI và cộng đồng DN cần tích cực tham gia, cùng cả nước thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ 13 của Đảng, thực hiện thật tốt công tác phòng, chống dịch bệnh, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh, phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội..”, Thủ tướng nói.

Đồng tình với Tầm nhìn và Sứ mệnh mà Đại hội đã nhất trí thông qua “DN vững mạnh - Quốc gia thịnh vượng”, người đứng đầu Chính phủ cho biết, ông cảm thấy vẫn thiếu 2 từ “hùng cường” và thêm được 2 từ này thì mới thể hiện hết được vai trò, sứ mệnh của đội ngũ DN, doanh nhân - nhân tố trung tâm trong việc thực hiện mục tiêu Việt Nam hùng cường, thịnh vượng mà Nghị quyết của Đảng đã đề ra. Ý kiến của Thủ tưởng được cả hội trường vỗ tay hưởng ứng.

“Việt Nam chỉ giàu và mạnh khi các DN giàu và mạnh. Và Việt Nam cũng chỉ phát triển bền vững và văn minh khi DN Việt Nam hoạt động kinh doanh theo hướng bền vững và văn minh. Văn hoá kinh doanh tạo ra sức mạnh mềm của DN và cũng góp phần xây đắp hình ảnh, vị thế quốc gia dân tộc trên trường quốc tế”, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh.

Thủ tướng đề nghị VCCI cần tăng cường các hoạt động tư vấn, hỗ trợ DN về thị trường, tìm kiếm bạn hàng, khai thác có hiệu quả các hiệp định thương mại mà Việt Nam đã ký kết, xử lý và hỗ trợ khi có các tranh chấp trong quá trình hoạt động.

Đọc thêm