Thủ tướng Israel tuyên bố hoãn kế hoạch cải cách tư pháp

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trong phát biểu trước người dân ngày 27/3 tuyên bố hoãn thúc kế hoạch cải cách tư pháp tại nước này cho đến mùa Hè tới.
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu.
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu.

Theo TASS, trong phát biểu trước người dân, ông Netanyahu nhấn mạnh sự cần thiết phải đưa ra những thay đổi lớn đối với hệ thống tư pháp.

Đồng thời, Thủ tướng Israel cũng khẳng định liên minh cầm quyền sẵn sàng đối thoại mang tính xây dựng với phe đối lập.

“Chúng tôi sẽ tạo cơ hội để đạt được một thỏa thuận rộng rãi. Đó là một mục tiêu xứng đáng”, ông Netanyahu nói.

Theo Thủ tướng Israel, dựa trên trách nhiệm quốc gia và mong muốn ngăn chặn sự chia rẽ trong xã hội, ông đã quyết định tạm dừng việc trình Quốc hội Israel tại phiên họp đang diễn ra cho ý kiến lần thứ hai và thứ ba đối với dự thảo luật về cải cách tư pháp.

Việc trì hoãn như vậy là để các bên có thời gian đạt được thỏa thuận về dự thảo luật trước khi trình ra Quốc hội Israel biểu quyết tại phiên họp tiếp theo. Phiên họp dự kiến diễn ra vào đầu mùa Hè tới.

Dù vậy nhưng Thủ tướng Israel vẫn khẳng định, bằng cách này hay cách khác, Chính phủ Israel sẽ tiến hành cải cách nhằm khôi phục lại sự cân bằng giữa các nhánh của Chính phủ.

Phát biểu của Thủ tướng Israel được đưa ra trong bối cảnh kế hoạch cải cách tư pháp của ông đã gây tranh cãi hơn 10 tuần qua.