Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: “Sinh viên phải sống có lý tưởng, có hoài bão”

(PLO) - “Các bạn sinh viên phải sống có lý tưởng, sống có hoài bão. Việt Nam muốn trở thành quốc gia khởi nghiệp thì chính các em phải khởi nghiệp đầu tiên”, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đặt kỳ vọng vào thế hệ trẻ ngày nay tại buổi giao lưu, gặp gỡ sinh viên, giảng viên trường Đại học Hải Phòng,  chiều 8/5.

Tại buổi gặp gỡ, PGS.TS. Phạm Văn Cương, Hiệu trưởng trường Đại học Hải Phòng đã báo cáo hoạt động của đơn vị trong 57 năm xây dựng và phát triển. Tiền thân là trường Sư phạm Trung cấp Hải Phòng được thành lập từ năm 1959, đến nay, trường Đại học Hải Phòng đã có những bước đi đúng đắn, sáng tạo, có sự phát triển vượt bậc về đội ngũ, quy mô đào tạo theo hướng đa ngành, đa lĩnh vực. Đơn vị đã đào tạo và bồi dưỡng hàng ngàn lượt giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục, quản lý kinh tế, cung cấp nhân lực cho TP Hải Phòng và các địa phương trong cả nước. Năm 2009, Trường Đại học Hải Phòng đã được Bộ GD&ĐT đánh giá đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục Đại học Việt Nam. Hiện, Trường có 38 đơn vị trực thuộc, 14 khoa, 1 viện, 800 cán bộ, viên chức đang đào tạo 18.000 sinh viên. 

Trao đổi với các giảng viên, sinh viên, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao những thành tích mà đơn vị đã đạt được trong 57 năm qua, đồng thời động viên Trường cần nỗ lực và cố gắng nhiều hơn bởi chất lượng đào tạo giáo dục của Việt Nam nói chung còn chưa cao, việc thực hành và xử lý vấn đề xã hội của các sinh viên còn kém, nghiên cứu khoa học và rèn luyện trong môi trường sư phạm chưa ổn định do điều kiện chính trị còn nhiều biến động. 

Thủ tướng dặn dò sinh viên phải sống có lý tưởng, hoài bão

Thủ tướng nhấn mạnh giáo dục là quốc sách hàng đầu. Chính giáo dục đào tạo đã góp phần quan trọng vào sự phát triển của đất nước. Nếu như năm 2000 tỉ lệ lao động qua đào tạo chỉ có có 16% thì nay đã lên 51%, trong đó có sự đóng góp lớn của các trường đại học nói chung, Đại học Hải Phòng nói riêng. Do vậy, Thủ tướng yêu cầu những trường đại học hàng đầu như Đại học Hải Phòng cần đổi mới quản trị trường đại học và đẩy mạnh tự chủ nhà trường. “Nếu ta vẫn làm theo tư duy cũ, chưa gắn giáo dục với chất lượng đầu ra, không đổi mới môi trường dạy học, còn tính bao cấp trong giáo dục thì khó mà phát huy được sự năng động, sáng tạo”, Thủ tướng khẳng định. Việc đổi mới phải bắt đầu từ phương pháp, giáo trình đào tạo và tính chủ động sáng tạo của người học để đáp ứng nhu cầu, chất lượng đào tạo. 

Ngoài ra, Thủ tướng cũng đề nghị Nhà trường đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao khoa học công nghệ đặc biệt là những lĩnh vực trường có thế mạnh hoặc lĩnh vực đầu tư kinh doanh phù hợp với phát triển kinh tế xã hội địa phương, vùng như kinh tế cảng, biển. Thủ tướng mong muốn Trường tiếp tục hoàn thiện cơ sở vật chất, phát huy lợi thế sẵn có, mở rộng cơ sở cần thiết để đảm bảo điều kiện sáng tạo cho sinh viên, giảng viên; cần tranh thủ nguồn lực, kiến thức để học hỏi kinh nghiệm, phương pháp các trường đại học lớn trên thế giới.

Khẳng định sinh viên là trung tâm của hoạt động giáo dục, đào tạo của Trường, Thủ tướng dặn dò các sinh viên cần sống có lý tưởng, sống có hoài bão. Việt Nam muốn trở thành quốc gia khởi nghiệp thì chính các em phải khởi nghiệp đầu tiên. Ngoài việc tích cực học tập, hoạt động xã hội, sinh viên phải có lập trường chính trị vững vàng, không để kẻ xấu lợi dụng, lôi kéo. Sinh viên học chuyên môn nhưng phải học làm người trước tiên. 

Kết thúc buổi nói chuyện, Thủ tướng đã tặng tranh cho tập thể giảng viên, sinh viên trường Đại học Hải Phòng và ghi cảm tưởng vào sổ vàng truyền thống của Nhà trường./.

Đọc thêm