Thủ tướng Singapore thúc đẩy sống với COVID-19 mà không sợ hãi

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Thủ tướng Lý Hiển Long cho biết, người dân Singapore phải cập nhật tư duy về dịch COVID-19 và không bị tê liệt vì sợ hãi.

Phát biểu trong một bài phát biểu trực tiếp trên truyền hình trước cả nước vào thứ Bảy (ngày 9/10), Thủ tướng Lý Hiển Long cho biết COVID-19 đã trở thành một căn bệnh có thể điều trị được đối với hầu hết mọi người, nhất là những người còn trẻ hoặc đã được tiêm chủng đầy đủ.

“Vì vậy, đối với 98% chúng ta, nếu nhiễm COVID-19 thì có thể tự phục hồi tại nhà, giống như chúng ta sẽ làm nếu chúng ta bị cúm,” ông nói và nói thêm rằng mối đe dọa của COVID-19 chủ yếu là đối với những người cao niên, như cũng như những người chưa được tiêm chủng.

Vì thế, ông Lý Hiển Long cho biết đây là lý do tại sao Singapore đã chuyển sang dựa nhiều vào việc phục hồi tại nhà, đồng thời cho biết thêm rằng đây sẽ là tiêu chuẩn cho các trường hợp COVID-19.

Khi vạch ra các bước cần phải thực hiện để đất nước sống chung với COVID-19, Thủ tướng Lý Hiển Long nhấn mạnh đến việc thúc đẩy các quy trình y tế được đơn giản hóa và nhu cầu kết nối lại với thế giới. Ảnh: CNA/Bộ Thông tin và Truyền thông Singapore

Khi vạch ra các bước cần phải thực hiện để đất nước sống chung với COVID-19, Thủ tướng Lý Hiển Long nhấn mạnh đến việc thúc đẩy các quy trình y tế được đơn giản hóa và nhu cầu kết nối lại với thế giới. Ảnh: CNA/Bộ Thông tin và Truyền thông Singapore

“Bạn có thể khỏe mạnh trong một môi trường gia đình quen thuộc, mà không phải căng thẳng và bận tâm khi điều trị tại một cơ sở chăm sóc y tế . Nếu hầu hết chúng ta có thể phục hồi tại nhà, điều đó sẽ làm giảm bớt căng thẳng cho các bệnh viện, bác sĩ và y tá”, Thủ tướng Singapore nói.

“Nó sẽ giải phóng giường bệnh cần thiết cho những bệnh nhân COVID-19 có nguy cơ cao bị bệnh nặng, đặc biệt là người già. Tất nhiên, nếu bạn có các thành viên gia đình dễ bị tổn thương ở nhà, bạn có thể đến cơ sở cách ly để điều trị”, ông Lý Hiển Long phát biểu.

Mặc dù vậy,Thủ tướng Singapore vẫn thừa nhận rằng nhiều người còn lo lắng về việc phục hồi tại nhà, vì họ có thể lo sợ về căn bệnh này, nguy cơ đối với các thành viên trong gia đình cũng như sự chăm sóc và hỗ trợ đầy đủ nếu họ trở nên tồi tệ hơn.

Ông Lý Hiển Long cho biết ông hiểu những lo lắng của mọi người và đảm bảo rằng tất cả mọi người trong quá trình phục hồi tại nhà sẽ nhận được sự chăm sóc và hỗ trợ mà họ cần trong suốt hành trình hồi phục của họ.

“Trước đó, việc cung cấp dịch vụ của chúng ta không thành công nhưng chúng tôi đã làm việc chăm chỉ để khắc phục điều này và đưa mọi thứ đúng vào thực tế. Nếu tại bất kỳ thời điểm nào bạn cần nhập viện hoặc cơ sở điều trị COVID-19, chúng tôi sẽ đưa bạn đến đó”, Thủ tướng Lý Hiển Long cam kết.