Phát biểu tại Tọa đàm, ông Lê Trung Kiên - Trưởng Ban Quản lý KKT Hải Phòng nhấn mạnh, năm 2025, TP lấy chủ đề năm “Mở rộng không gian kinh tế, đô thị; hoàn thiện cơ chế, chính sách đặc thù; tăng cường chuyển đổi xanh, chuyển đổi số”. Điều đó cho thấy rằng, chuyển đổi xanh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, tất yếu trong phát triển kinh tế của TP. Hiện Hải Phòng là địa phương đi đầu trong thực hiện chuyển đổi xanh, khi có hai khu vực điện sinh thái. Cùng với đó, TP đã thành lập một khu kinh tế xanh và các KCN đang được thành lập mới đều là các KCN sinh thái.
Trưởng Ban Quản lý KKT Hải Phòng cho biết, với vai trò cơ quan tham mưu, thời gian tới, Ban Quản lý KKT Hải Phòng sẽ kiến nghị với TP, với TW có những cơ chế, chính sách cho các DN sử dụng năng lượng sạch, để hướng tới sản xuất sạch hơn, bảo vệ môi trường. Trong Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, tới đây TP sẽ xây dựng Nghị quyết, chương trình để thực hiện Nghị quyết 68 này. Ban Quản lý KKT sẽ kiến nghị bổ sung thêm phần hỗ trợ cho các DN sử dụng năng lượng xanh, công nghệ xanh và các vấn đề liên quan đến phát triển bền vững.
Tại Tọa đàm, các đại biểu đã tập trung đánh giá sâu sắc về hiện trạng sử dụng năng lượng, phân tích nhu cầu thực tế và những thách thức mà các KCN, KKT Hải Phòng đang đối mặt trong bối cảnh TP và cả nước đang quyết liệt thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững và cam kết đạt phát thải ròng bằng 0 (Net Zero) vào năm 2050.
Đồng thời cập nhật những định hướng, chiến lược quan trọng của quốc gia và TP về chuyển đổi năng lượng, nhấn mạnh vai trò tiên phong của Hải Phòng trong việc xây dựng một nền kinh tế xanh, tuần hoàn; tiềm năng và khả năng cung ứng khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) như một giải pháp nhiên liệu chuyển tiếp hiệu quả cho các ngành công nghiệp.
Đặc biệt, tại phiên Tọa đàm, đại diện các công ty hạ tầng KCN và các doanh nghiệp trong các KCN, KKT trên địa bàn TP đã thẳng thắn trao đổi về những rào cản, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, đồng thời đề xuất nhiều giải pháp đột phá và cơ hội hợp tác cụ thể liên quan đến chính sách, tài chính, công nghệ và phát triển hạ tầng năng lượng bền vững.
Thông qua Tọa đàm nhằm khơi gợi tinh thần hành động và sự đồng thuận cao từ cộng đồng doanh nghiệp cũng như các cơ quan quản lý, đặt nền móng cho những hành động cụ thể tiếp theo trong việc thúc đẩy chuyển đổi năng lượng tại các KCN, KKT Hải Phòng, hướng tới một tương lai phát triển thịnh vượng, có trách nhiệm với môi trường và cộng đồng.