Thúc đẩy hợp tác các địa phương Việt Nam với tỉnh Vân Nam, Trung Quốc

(PLVN) - Theo tin từ Bộ Ngoại giao, ngày 28/3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp ông Vương Ninh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân tỉnh Vân Nam, Trung Quốc.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Vân Nam, Trung Quốc Vương Ninh. Ảnh: VGP
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Vân Nam, Trung Quốc Vương Ninh. Ảnh: VGP

Trong không khí hữu nghị, chân thành và tin cậy, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Bí thư Tỉnh ủy Vân Nam Vương Ninh đã đánh giá tích cực về những tiến triển của quan hệ hai Đảng, hai nước thời gian qua; trao đổi các biện pháp nhằm phát huy tiềm năng, thế mạnh của hai bên, thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai bên, đặc biệt là giữa các địa phương Việt Nam với tỉnh Vân Nam thời gian tới.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh tầm quan trọng của quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc trong chính sách đối ngoại của Việt Nam, bày tỏ vui mừng trước đà phát triển tốt đẹp của quan hệ hai Đảng, hai nước thời gian qua, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết của việc tiếp tục quán triệt, cụ thể hóa nhận thức chung giữa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình về việc đưa quan hệ Việt - Trung bước vào giai đoạn phát triển mới với tin cậy chính trị cao hơn, hợp tác thiết thực, hiệu quả hơn, nền tảng hữu nghị vững chắc hơn.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao tình hình phát triển kinh tế - xã hội của Vân Nam; cảm ơn Đảng bộ, chính quyền tỉnh Vân Nam đã tôn tạo, tu sửa Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Côn Minh, viện trợ vật tư y tế phòng chống dịch Covid-19 cho một số địa phương Việt Nam.

Thủ tướng mong muốn thời gian tới, các cấp, các ngành địa phương hai bên làm tốt một số công việc sau.

Một là, duy trì giao lưu, tiếp xúc thường xuyên; phát huy hiệu quả các hoạt động trao đổi, hợp tác hiện có đồng thời trao đổi kinh nghiệm và tổ chức đào tạo về xây dựng Đảng, quản lý và phát triển đất nước; tích cực triển khai giao lưu hữu nghị giữa các đoàn thể nhân dân biên giới hai nước để tăng cường hiểu biết và tin cậy.

Hai là, mở rộng hợp tác cùng có lợi với trọng tâm là tạo bước chuyển lớn về hợp tác kinh tế - thương mại, kết nối giao thông đường bộ, đường sắt, du lịch và giáo dục. Theo đó, mong muốn tỉnh Vân Nam phối hợp duy trì ổn định, nâng cao hiệu suất thông quan hàng hóa tại các cửa khẩu biên giới hai nước, nhập khẩu nhiều hơn nữa nông, thủy sản chất lượng cao của Việt Nam, tạo điều kiện và dành ưu đãi cho các doanh nghiệp Việt Nam dự các Hội chợ quốc tế tại Vân Nam.

Ba là, tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong công tác quản lý, bảo vệ biên giới theo 03 văn kiện pháp lý về biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc và các thỏa thuận liên quan, cùng xây dựng đường biên giới hai nước hòa bình, ổn định, nhân dân an cư, lạc nghiệp.

Bí thư Tỉnh ủy Vân Nam Vương Ninh cảm ơn những ý kiến định hướng của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; khẳng định Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân tỉnh Vân Nam mong muốn cùng các địa phương Việt Nam thực hiện tốt nhận thức chung của Lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước, duy trì trao đổi các cấp; tăng cường trao đổi về các dự án kết nối cơ sở hạ tầng.

Cùng với đó, thúc đẩy hợp tác kinh tế, sẵn sàng mở rộng quy mô thương mại, trong đó tăng cường nhập khẩu nông sản của Việt Nam vào thị trường Vân Nam và qua Vân Nam đến với các tỉnh thành lân cận; phát triển hợp tác về nông nghiệp, du lịch, tận dụng tốt nguồn du khách dồi dào của Vân Nam, góp phần củng cố và đưa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Trung Quốc - Việt Nam đi vào chiều sâu đem lại lợi ích thiết thực cho các địa phương và nhân dân hai nước.

Cùng ngày, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã điện đàm với Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Tần Cương. Tại điện đàm, hai Bộ trưởng Ngoại giao nhất trí tăng cường trao đổi cấp cao và các cấp nhân dịp kỷ niệm 15 năm hai bên thiết lập quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện (2008 - 2023) nhằm củng cố hơn nữa tin cậy chính trị; tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hợp tác cùng có lợi trên các lĩnh vực kinh tế - thương mại, đầu tư; phối hợp triển khai có hiệu quả các dự án sử dụng viện trợ của Trung Quốc dành cho Việt Nam.

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đề nghị hai bên có biện pháp thiết thực thúc đẩy hợp tác thương mại theo hướng cân bằng, bền vững; tích cực phối hợp giải quyết vướng mắc, tồn tại trong một số dự án; thúc đẩy kết nối vận tải đường bộ, đường sắt, đường biển và đường hàng không; sớm khôi phục hợp tác hiệu quả, bền vững trong lĩnh vực du lịch; tăng cường giao lưu, hợp tác chặt chẽ giữa hai Bộ Ngoại giao.

Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Tần Cương khẳng định Việt Nam là đối tác quan trọng của Trung Quốc trên nhiều lĩnh vực, mong muốn thời gian tới hai bên tiếp tục mở rộng và làm sâu sắc hợp tác về kinh tế - thương mại, đầu tư, kết nối chiến lược, giao lưu văn hóa, giáo dục, du lịch; phối hợp chặt chẽ trên các diễn đàn khu vực và quốc tế.

Về vấn đề trên biển, hai bên nhất trí tiếp tục thực hiện nghiêm túc các thỏa thuận và nhận thức chung của Lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước, cùng duy trì môi trường hòa bình, ổn định ở khu vực. Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đề nghị hai bên tôn trọng luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982, vì sự phát triển của mỗi nước và đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới./.

Đọc thêm