Thúc đẩy quan hệ hợp tác toàn diện Việt Nam - New Zealand

(PLO) - Chiều qua (6/6), Thứ trưởng Bộ Tư pháp Lê Tiến Châu đã tiếp xã giao bà Wendy Matthews, Đại sứ New Zealand tại Việt Nam
Thúc đẩy quan hệ hợp tác toàn diện Việt Nam - New Zealand

Tại buổi tiếp, Thứ trưởng bày tỏ vui mừng về những bước phát triển tốt đẹp trong quan hệ hợp tác giữa hai nước, đặc biệt là “Quan hệ đối tác toàn diện” được thiết lập từ năm 2009. Hai bên đã ký kết nhiều hiệp định song phương trên các lĩnh vực, kim ngạch thương mại giữa hai nước tăng lên qua từng năm và hiện nay, New Zealand là một đối tác thương mại lớn của Việt Nam tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

Thứ trưởng đã thông tin với bà Đại sứ về vai trò, nhiệm vụ của ngành Tư pháp trong tiến trình cải cách pháp luật và tư pháp ở Việt Nam, trong đó nhấn mạnh tới việc tập trung đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng cho đội ngũ cán bộ, công chức. Vì vậy, Việt Nam mong muốn tiếp tục nhận được các kinh nghiệm quý báu và sự hợp tác, hỗ trợ của New Zealand để quan hệ hai nước ngày càng đi vào chiều sâu.

Cảm ơn Thứ trưởng đã chia sẻ những thông tin hữu ích, bà Wendy Matthews cho biết, thời gian tới New Zealand sẽ tiếp tục tổ chức các khóa đào tạo tiếng Anh cho cán bộ, công chức của Bộ Tư pháp Việt Nam, trao tặng các suất học bổng về quản trị công, pháp luật quốc tế cho sinh viên… Bà cam kết sẽ nỗ lực hết sức để thúc đẩy mối quan hệ hợp tác tốt đẹp này lên một tầm cao mới.

Đọc thêm