Thuốc kích dục không phép được bày bán công khai

(PLO) - Bất chấp những nỗ lực trấn áp của giới chức Singapore, hoạt động buôn bán thuốc kích dục không rõ nguồn gốc vẫn đang bùng nổ trên một số tuyến phố của nước này. 
Ở Geylang có khá nhiều các shop nhỏ, phần lớn bán đồ chơi tình dục và quán mát-xa. Ảnh: Hongkongtravelguide/VnE
Ở Geylang có khá nhiều các shop nhỏ, phần lớn bán đồ chơi tình dục và quán mát-xa. Ảnh: Hongkongtravelguide/VnE

Theo hãng tin Channel News Asia, khu vực giao nhau giữa các tuyến đường Geylang và Aljunied ở Singapore là nơi có nhiều điểm ATM và một siêu thị mở bán xuyên đêm nên lượng người qua lại thường xuyên khá đông đúc. Tuy nhiên, trong số những người có mặt ở đó có không ít người tìm tới vì mục đích khác: mua các loại thuốc kích dục không rõ nguồn gốc được những người bán hàng rong bày bán công khai ven đường. 

Tại những quầy hàng đó, người ta bày ra la liệt những loại thuốc như Bột tán tỉnh Ấn Độ, Người đàn ông siêu ma thuật… Một trong những người bán các loại thuốc này quảng cáo những loại thuốc này sẽ ngay lập tức mang tới sức mạnh và sự thích thú. Khi phóng viên Channel NewsAsia có mặt tại khu vực này vào chiều 28/9, họ phát hiện có ít nhất 3 người đang tấp nập bán hàng trên những “quầy hàng” được dựng lên từ những thùng xốp. 

Chỉ cần nói mua thuốc cho nam hay nữ, người bán hàng đã nhanh nhảu chìa ra vài nhãn thuốc, trong đó có một vỉ thuốc có tên Baolong, được giới thiệu được sản xuất từ Hong Kong. Khi được hỏi liệu thuốc đó có an toàn không, người bán khẳng định chắc nịch an toàn. Theo người này, mỗi vỉ thuốc như vậy có giá gần 6 USD. Mỗi ngày, ông có thể bán được hàng chục vỉ thuốc như vậy. Một người khác giới thiệu đến từ Trung Quốc và chào bán một loại thuốc có tên Golden Gun với giá 7,5 USD. “Cái này tốt lắm”, người bán quảng cáo và chỉ vào ngực, ngụ ý thuốc này không gây hại tới sức khỏe.

Các hoạt động buôn bán tại khu vực trên diễn ra tấp nập, bất chấp những nỗ lực trấn áp gần đây của giới chức Singapore. Hôm 27/9, Bộ Y tế Singapore thông báo đã thu giữ khoảng 300.000 vỉ thuốc kích dục bất hợp pháp tại một căn hộ ở Geylang. Tổng giá trị của số hàng hóa bị thu giữ lên đến 513.000 USD, là đợt thu giữ lượng thuốc kích dục bất hợp pháp lớn nhất trong 5 năm trở lại đây. Tuy nhiên, ngay trong buổi tối hôm đó, khi phóng viên của Channel NewsAsia tới khu giao lộ Geylang và Aljunied, hoạt động buôn bán ở đây vẫn diễn ra công khai, với khoảng 5 người dọn hàng ra bán. 

Theo giới chức Singapore, các loại thuốc như vậy có thể là hàng giả hoặc hàng nhái với thành phần không được công bố hoặc chứa chất cấm, tiềm ẩn những nguy cơ xấu tới sức khỏe người dùng. Năm 2008, 10 người tại Singapore đã thiệt mạng sau khi sử dụng thuốc kích dục không rõ nguồn gốc. Kết quả kiểm tra sau đó cho thấy các sản phẩm này có chứa một thành phần được sử dụng để điều trị tiểu đường, khiến người dùng gặp phải các triệu chứng do lượng đường trong máu thấp, như chóng mặt, đổ mồ hôi, lo lắng, mất ý thức. Ngoài ra, các sản phẩm này cũng có chứa các thành phần có thể gây mất thính lực và thị lực, đột quỵ… 

Đọc thêm