Thuốc ngừa thai sẽ giết chết khoái cảm tình dục?

(PLO) - Nghiên cứu mới của các nhà khoa học Anh, Scotland và Cộng hòa Czech cho thấy thuốc ngừa thai không giết chết ham muốn tình dục. 
Thuốc ngừa thai sẽ giết chết khoái cảm tình dục?

Trong nghiên cứu được công bố trên tạp chí Psychological Science, các nhà khoa học đã khảo sát trên 365 đôi bạn tình về mối liên quan giữa việc dùng thuốc ngừa thai (bao gồm sử dụng hoặc không, ngưng và tiếp tục sử dụng) với khoái cảm tình dục ở người phụ nữ.

Nhóm nghiên cứu ghi nhận rằng những phụ nữ dùng thuốc ngừa thai trong thời gian họ gặp bạn tình và tiếp tục dùng thuốc cảm thấy hài lòng về đời sống tình dục của mình hơn so với những phụ nữ từng dùng thuốc nhưng sau đó không sử dụng nữa.
Nghiên cứu đồng thời cho thấy rằng sự quyến rũ của bạn tình nam giới trong mắt người phụ nữ đang dùng thuốc ngừa thai có thể bị giảm sút khi họ ngưng dùng thuốc.
Tuy nhiên, các nhà khoa học nhận thấy những phụ nữ chưa hề dùng thuốc ngừa thai cũng cảm thấy có khoái cảm tình dục nhiều hơn so với người từng dùng thuốc nhưng sau đó không sử dụng nữa.
Trưởng nhóm nghiên cứu, TS Craig Robert thuộc ĐH Stirling ở Scotland, giải thích: “Chúng tôi hy vọng nghiên cứu này sẽ giúp những phụ nữ vốn lo ngại rằng thuốc ngừa thai ảnh hưởng đến ham muốn tình dục của họ. Ngược lại, thuốc ngừa thai không làm mất đi ham muốn tình dục nhưng nó bảo đảm cho sự thỏa mãn trong mối quan hệ”.

Đọc thêm