Giới trẻ Việt Nam hướng về biển Đông như thế nào?

(PLO) - Chăm sóc công nhân Trung Quốc bị thương; xếp hình bản đồ đất nước hay sẵn sàng lên đường nhập ngũ...đều là những cách thể hiện lòng yêu nước và hướng về biển Đông rất nhân văn của giới trẻ Việt Nam.
Giới trẻ Việt Nam hướng về biển Đông như thế nào?
Chăm sóc công nhân TQ bị thương ở Vũng Áng
Cuộc xô xát tại khu công nghiệp Vũng Áng (Hà Tĩnh) vào ngày 14/05 vừa rồi giữa 6.000 người đã khiến 150 công nhân TQ bị thương và một người đã thiệt mạng. Hành động tự phát rất đáng buồn này đã gây ra hậu quả vô cùng lớn. Mặc dù, công nhân Việt Nam thể hiện lòng yêu nước là chính đáng nhưng hành động đập phá của một số người quá khích lại là một việc làm đáng lên án.
Chăm sóc công nhân Trung Quốc, nghĩa cử cao đẹp của thanh niên Việt Nam, một dân tộc yêu hòa bình, giàu lòng nhân ái.
 Chăm sóc công nhân Trung Quốc, nghĩa cử cao đẹp của thanh niên Việt Nam, một dân tộc yêu hòa bình, giàu lòng nhân ái.
Chị Trần Bích (Công nhân dệt may tại Hưng Yên) cho rằng: “Người lao động ở Việt Nam cũng như người lao động ở Trung Quốc, họ là người làm công ăn lương. Cuộc sống cũng rất khó khăn, họ cũng chỉ tha phương cầu thực vì miếng cơm manh áo. Họ không có lỗi gì trong những quyết định của chính phủ Trung Quốc".
Thay vì yêu nước theo kiểu quá khích, các bạn trẻ đã tình nguyện cùng nhân viên y tế ở Hà Tĩnh chăm sóc, giúp đỡ những bệnh nhân lao động TQ đang bị thương. Hàng ngày, các tình nguyện viên chăm sóc vệ sinh, đưa các bệnh nhân đi chụp X-Quang, xét nghiệm, một số tình nguyện viên biết tiếng Trung đã hỗ trợ làm hồ sơ bệnh án và thăm hỏi bệnh nhân.
Đây là một hành động hết sức nhân văn, thể hiện sự nhận thức rõ ràng về lòng yêu nước của giới trẻ, đồng thời điều này góp phần xoa dịu nỗi đau thể xác mà một bộ phận quá khích đã gây ra cho các công nhân Trung Quốc.
Xếp hình bản đồ đất nước, khẳng định chủ quyền
Trong những ngày này, khi vấn đề biển Đông đang ngày càng nóng lên. Giới trẻ ngày càng nỗ lực, chung sức chung lòng khẳng định chủ quyền biển đảo quê hương. Trên khắp mọi miền Tổ Quốc, các bạn học sinh, sinh viên đều thể hiện lòng yêu nước bằng cách xếp hình bản đồ đất nước.
Phong trào xếp hình bản đồ với 2 quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa để khẳng định chủ quyền dân tộc đang được hưởng ứng mạnh mẽ.
 Phong trào xếp hình bản đồ với 2 quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa để khẳng định chủ quyền dân tộc đang được hưởng ứng mạnh mẽ.
Thống kê đến thời điểm hiện tại có gần 10 trường học trong cả nước đã tổ chức xếp hình bản đồ đất nước. Trong sáng ngày hôm nay gần 1.600 học sinh trường THPT chuyên Asterdam (Hà Nội) và hơn 800 học sinh trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (Điện Biên) cũng đã xếp hình bản đồ đất nước để khẳng định quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa là của Việt Nam.
Hành động giản đơn mà vô cùng ý nghĩa này không chỉ góp phần nâng cao nhận thức của thế hệ trẻ về chủ quyền biển đảo quốc gia, mà còn góp phần khẳng định Việt Nam là một nước yêu hòa bình, giới trẻ Việt Nam sẽ luôn cống hiến hết mình vì Tổ quốc thân yêu. Đây cũng là một cách giáo dục rất hiệu quả của nhà trường đối với thế hệ trẻ của đất nước.
Tạo clip, thể hiện những ca khúc thiêng liêng về biển đảo Tổ quốc
Trong thời gian gần đây cũng có nhiều clip được các bạn trẻ thể hiện khá công phu để thể hiện lòng yêu nước như clip mang tên “Hãy yêu nước đúng cách”.
Clip “Lời thề với biển” do một cô gái 9x thực hiện, Clip “nơi đảo xa” với sự thể hiện của gần 1.000 người bao gồm cả học sinh, sinh viên, công chức, doanh nhân và các nghệ sĩ, hay clip “Nối vòng tay lớn” kêu gọi mọi người chung sức chung lòng bảo vệ biển đảo quê hương.
(Clip "Lời thề với biển" gây xúc động mạnh của giới trẻ)
Vào sáng nay, 500 sinh viên trường Học viện Thanh thiếu niên đã cùng tham gia hát Quốc ca tại sân trường. Đây là hoạt động nằm trong dự án làm MV “Tiến quân ca - Quốc ca” do ca sĩ Minh Quân khởi xướng. Một hoạt động vô cùng ý nghĩa khi mỗi ca khúc được thể hiện bằng trái tim, nhiệt huyết tuổi trẻ và tình cảm thiêng liêng của họ đối với quê hương, đất nước.
Những clip, ca khúc do các bạn trẻ thực hiện có sức lan tỏa rất nhanh và nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của mọi người. Qua đó, thôi thúc mọi người cùng nhau bảo vệ và xây dựng Tổ Quốc vững bền.
Sẵn sàng lên đường nhập ngũ
Không chờ đợi giấy gọi nhập ngũ, rất nhiều bạn trẻ đã tự nguyện đăng kí xin nhập ngũ trước thời hạn. Chứng kiến hình ảnh đầy xúc động trong buổi lễ tiễn các anh hải quân trẻ lên đường nhập ngũ ai cũng cảm thấy tự hào về họ.
Nhiều bạn trẻ đã sẵn sàng nhập ngũ.
 Nhiều bạn trẻ đã sẵn sàng nhập ngũ.
Hình ảnh những người mẹ lặng lẽ nhìn con từ phía xa, hình ảnh những cái ôm đầy hi vọng và lo lắng của người mẹ tiễn con lên đường, hình ảnh những giọt nước mắt chảy dài vì nhớ con... Tất cả những hình ảnh này, đã khẳng định tình yêu quê hương đất nước luôn cháy rực trong triệu triệu con tim Việt Nam. Họ là những người trẻ, họ dám nghĩ dám làm và giám hi sinh để bảo vệ từng tấc đất, hòn đảo của Tổ Quốc.
Giới trẻ còn thể hiện tình yêu nước rất nhân văn qua những bức thư, bức vẽ gửi Trường Sa, hay những lời chia sẻ quan điểm về chủ quyền biển đảo.../.

Đọc thêm