Thượng nghị sỹ hàng đầu của Nga tuyên bố 'sẵn sàng tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa khủng bố'

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Nga sẵn sàng tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa khủng bố trên đất nước mình và trên toàn cầu, Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Valentina Matviyenko Alexei Nikolsky tuyên bố nhân Ngày nước Nga đoàn kết chống khủng bố (3/9).
Hiện trường vụ tấn công liều chết nhắm vào một chiếc xe buýt đông người ở phía nam thành phố Volgograd ngày 30/12/2013 khiến 17 người thiệt mạng, bao gồm cả tên khủng bố và hơn 20 người bị thương. Ảnh: Sputnik
Hiện trường vụ tấn công liều chết nhắm vào một chiếc xe buýt đông người ở phía nam thành phố Volgograd ngày 30/12/2013 khiến 17 người thiệt mạng, bao gồm cả tên khủng bố và hơn 20 người bị thương. Ảnh: Sputnik

Chủ tịch Hội đồng Liên bang (Thượng viện của Quốc hội Nga) Valentina Matviyenko cho biết, xã hội Nga đang đoàn kết trong cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố và sẵn sàng dập tắt các biểu hiện của nó trên lãnh thổ của mình cũng như ở bất kỳ phần nào trên thế giới.

"Xã hội Nga được củng cố trong việc không ngừng tiêu diệt chủ nghĩa khủng bố trong tất cả các biểu hiện của nó và bày tỏ sự sẵn sàng diệt trừ mầm mống của tệ nạn này cả trên đất nước mình và ở bất kỳ nơi nào trên thế giới", bà Matviyenko nói trong một tuyên bố nhân Ngày nước Nga đoàn kết chống khủng bố.

Các cơ quan thực thi pháp luật và an ninh của quốc gia "kịp thời vô hiệu hóa các điểm nóng của hoạt động thù địch trong nước và tham gia có hiệu quả vào việc giải quyết các tình huống khủng bố khẩn cấp bên ngoài nhà nước, hành động tuân thủ nghiêm ngặt luật pháp quốc tế", thượng nghị sĩ hàng đầu của Nga nhấn mạnh.

Bà Valentina Matviyenko nhấn mạnh rằng chỉ có thể đạt được những thành công bền vững trong lĩnh vực chống khủng bố thông qua một mặt trận chống khủng bố toàn cầu. Ngày nước Nga đoàn kết chống khủng bố của nước Nga cho thấy không người dân Nga nào thờ ơ trong việc chống khủng bố.

"Chúng tôi tri ân lòng dũng cảm và sự dũng cảm của các nhân viên thực thi pháp luật, những người đã hy sinh mạng sống của họ để đối đầu với hiện tượng vô nhân đạo này", thượng nghị sĩ hàng đầu viết.

"Đất nước chúng tôi đã hơn một lần phải đối mặt với sự tàn ác và sự phản bội của những kẻ âm mưu và thủ phạm của những hành động khủng bố hủy diệt này. Những công dân vô tội và điều đặc biệt kinh hoàng là những đứa trẻ không được tự vệ là mục tiêu của những kẻ sát nhân ghê tởm này. Không thể có động cơ cá nhân hay ý thức hệ nào hoặc các mục tiêu chính trị đóng vai trò như một sự biện minh cho điều đó", Chủ tịch Hội đồng Liên bang nói.